221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1159185
Vụ sữa "nghèo đạm": Lương tâm đâu, trách nhiệm đâu?
1
Article
null
Vụ sữa 'nghèo đạm': Lương tâm đâu, trách nhiệm đâu?
,

 - Vụ bê bối sữa nhiễm melamine vừa chấm dứt thì những thông tin về sữa “nghèo đạm” khiến người tiêu dùng hết sức hoang mang. Bạn đọc VietNamNet bày tỏ nỗi thất vọng về đạo đức của những người sản xuất và bất bình về cách làm việc vô trách nhiệm của cơ quan chức năng đã để sản phẩm kém chất lượng lưu hành trên thị trường, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, đặc biệt là các em nhỏ.

Hoang mang lựa chọn sữa cho con. (Ảnh VNN)

Chúng tôi hết sức hoang mang

Tôi rất bức xúc vì việc người tiêu dùng bị lừa khủng khiếp như vậy. Các công ty mặc sức lừa khách hàng rồi sau đó chỉ bị phạt hành chính vài triệu đồng. Ở các nước phát triển, chỉ cần một vụ ngộ độc thức ăn thì hãng sản xuất có thể bị phá sản hoặc bị đóng cửa ngay lập tức. Mỗi lần về VN chúng tôi không sợ gì khác ngoài việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng nên quan tâm hơn đến an toàn vệ sinh thực phẩm, đừng để người dân bị lừa dối trắng trợn như vậy. Viet Vu, Australia, vutvietnam@...

Tôi thật bất bình với các nhà cung cấp sữa. Tôi đề nghị nên phạt thật nặng các công ty này, không nên cho công ty hay nhà cung cấp sữa được kinh doanh mặt hàng này nữa. Sữa chủ yếu được dùng cho trẻ em và bà mẹ đang mang thai, vì vậy, hệ quả của sữa kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đề nghị các cơ quan có chức năng xem xét và suy nghĩ. Lê Khắc Chương, Kon Tum, lekhacchuong@...

Vụ sữa nhiễm melamine chưa kịp lãng quên đã lại thêm thông tin sữa “nghèo đạm” khiến những người làm mẹ như chúng tôi hoang mang không biết nên cho con mình ăn gì, uống gì để đảm bảo cho sự phát triển. Ăn rau quả thì sợ dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực phẩm quá tiêu chuẩn cho phép. Uống sữa lại không đủ chất dinh dưỡng… Cứ như vậy thì đến bao giờ trẻ em Việt Nam mới đủ chuẩn như Bộ Y tế mới công bố? Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên quan tâm đến việc bảo đảm cho quyền lợi của người tiêu dùng để những người dân chúng tôi không phải nghe và lo sợ về những thông tin tương tự. Hoang Thanh Giang, Hà Nam, hoangthanhgiang1978@...

Thất vọng về đạo đức kinh doanh, bất bình về trách nhiệm của cơ quan y tế

Thời gian qua, vấn đề ATVSTP đã và đang trở thành vấn nạn và càng ngày càng bộc lộ những nguy hại khôn lường. Đầu tiên là các hàng quán, đồ ăn liền bày bán ở vỉa hè, lòng đường hết sức mất vệ sinh, thậm chí được chế biến bằng thực phẩm thiu, thối, súc vật hay gia cầm bị bệnh. Cơ quan quản lý ATVSTP cũng không nghe, không biết, không thấy. Báo chí và người dân lên tiếng dữ quá họ hùa theo "cảnh báo" và yêu cầu "người dân thận trọng khi sử dụng...".

Rau quả, hải sản được cho "uống" thuốc kích thích độc hại, được phun hay ướp bằng hoá chất, thậm chí phân urê bao năm nay, họ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng "người tiêu dùng nên thận trọng, chọn lựa để tránh nguy hiểm đến sức khoẻ...".

Gần đây là vụ nước tương chứa 3-MCPD, họ "ém nhẹm" và khi bị phanh phui thì họ chống chế. Mới đây, vụ sữa kém chất lượng, thậm chí sữa giả mà Hội Bảo vệ Người tiêu dùng VN phanh phui thì họ lại "ém bớt" và khi Cục Quản lý cạnh tranh (thuộc Bộ Công thương) tiết lộ thông tin "nhiều sản phẩm sữa tại TP.HCM quảng cáo 24% đạm, thực tế chỉ 0,5%”, hàng triệu người tiêu dùng VN mới “giật thót”. Và thế là có hàng trăm lý do để thay vì bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ người dân theo đúng chức năng ATVSTP thì họ cố chống chế "bảo vệ nhà sản xuất". Những vụ việc này nếu không xử lý nghiêm không chỉ mất lòng tin với hàng nội mà không thể hô hào người dân "xài hàng nội". Mai Anh, Đà Nẵng, maianh_dn@...

Nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận nên bị đánh cắp chữ "tâm", nhưng nhà quản lý chạy theo cái gì để chữ "tâm" ấy bị đánh cắp dễ dàng thế? Người tiêu dùng kêu trời, bố mẹ dành chút tiền lương ít ỏi mua sữa cho con lại bị một số kẻ không có chữ "tâm" giật mất. Thật không thể nào chấp nhận được. Nguyễn Hữu Hiếu, Thuận An, Bình Dương, hieungh@...

Tôi là một người mẹ đang nuôi con bằng những sản phẩm từ sữa. Khi đọc những thông tin về sữa “nghèo đạm”, tôi thực sự lo lắng và hoang mang không biết nên chọn mua loại sữa nào để đảm bảo chất lượng mà không hại đến sức khoẻ cho con mình.

Tôi thật sự buồn về lương tâm của những người kinh doanh và càng bất bình hơn về cách làm việc vô trách nhiệm của cơ quan chức năng đã để cho những sản phẩm kém chất lượng như thế lưu hành trên thị trường.

Thiết nghĩ, Nhà nước cần có những biện pháp mạnh tay và triệt để hơn khi xử lý những vụ việc như thế này. Đừng chỉ nói mà không làm như những vụ việc vừa qua để người dân có niềm tin vào pháp luật. Hien Tran, Hà Nội, hoangtruc134@...

Hủy hoại sức khỏe con người bằng những việc làm vô nhân đạo là một tội ác. Tại sao các cơ quan chức năng, các bộ ngành liên quan không vào cuộc phanh phui trên các phương tiện thông tin đại chúng những hãng sản xuất sữa, thức ăn... để người tiêu dùng tẩy chay ra khỏi cuộc sống hàng ngày? Lương tâm đâu, trách nhiệm đâu, hỡi các cơ quan chức năng, hỡi các nhà sản xuất? Đau xót, căm phẫn và đáng lên án biết bao! Bình Minh, Quảng Trị, binhminhvnpost@...

Đề nghị mức án nghiêm khắc cho tội SX, KD thực phẩm giả

Năm ngoái là các vụ bê bối nước tương "đen" chứa hàm lượng 3-MCPD quá tiêu chuẩn cho phép, thuốc chữa bệnh giả, rượu giả, bánh kẹo trộn bột đá… Đặc biệt mấy tuần nay đang rộ lên chuyện các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa ở TP.HCM (các nơi khác chưa kiểm tra) đã “lộ mặt” rất nhiều cơ sở dối trá, đánh lừa người tiêu dùng.

Tội ác của bọn bất lương đã quá rõ, theo luật pháp, bọn họ phải xứng đáng bị trừng trị thật nặng (ở Trung Quốc, kẻ đầu trò làm sữa trộn melamine đã bị kết án tử hình). Thật buồn là các cơ quan chức năng của ta có đủ cả, luật lệ của ta về tội làm và bán hàng giả, bán hàng kém chất lượng không đúng quảng cáo đề ra cũng không thiếu, vậy, tại sao các cơ quan này lại làm ngơ một cách đáng sợ như vậy? Trịnh Thanh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trinhthanh38@...

Theo tôi, Quốc hội nên xem xét và sửa lại luật, nâng mức án tội làm ăn gian dối với các nhà sản xuất thực phẩm. Theo tôi, nên để mức án cao nhất là tử hình cho những người đứng đầu công ty hoặc những kẻ làm ăn gian dối về thực phẩm, thuốc men. Tôi không đồng ý để những kẻ lấy sức khoẻ của người khác (nhất là các em bé) ra để kiếm lời. Họ thật là vô đạo đức và là kẻ ác. Nguyen Nam, TP.HCM, ng_nam0511@...

Tôi đang nuôi con nhỏ, cháu chủ yếu uống sữa ngoài nên tôi rất lo lắng trước thông tin có một số hãng sữa "treo đầu dê bán thịt chó". Đây là điều hết sức nhẫn tâm không thua gì vụ sữa bị nhiễm melamine ở Trung Quốc. Tôi biết những người liên quan đến việc sữa gây sạn thận ở Trung Quốc đã được xét xử với mức án cao nhất là tử hình. Vậy, những cá nhân coi lợi nhuận cao hơn sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng như thế này thì có bị xử lý không? Đề nghị các cơ quan chức năng công bố các nhãn hiệu sữa vi phạm để các bà mẹ như chúng tôi không bị nhầm lẫn. Nguyễn Mỹ Loan, Vũng Tàu, Loannguyen_vcp1@...

Cần kiểm tra toàn bộ các loại sữa đang có trên thị trường

Đây phải nói là vụ scandal như vụ sữa nhiễm melamine của Trung Quốc. Trung Quốc đã xử nặng bọn tội phạm. Ở nước ta cũng cần phải đưa những kẻ gian lận này ra toà với những bản án thích đáng. Cơ quan quản lý cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Tôi đề nghị các cơ quan quản lý kiểm tra kỹ toàn bộ các mác sữa đang lưu thông trên toàn thị trường VN và công bố rõ tên tuổi những người làm sữa giả để khách hàng tẩy chay. Nguyễn Xuân Điền, Tây Hồ, Hà Nội, phudienvn@...

Qua báo chí, chúng tôi đã biết được những loại sữa kém chất lượng. Nhưng quan trọng hơn, người tiêu dùng chúng tôi muốn biết các loại sữa còn lại tốt đến đâu và hàm lượng đạm thực tế so với hàm lượng ghi trên bao bì là bao nhiêu? Phạm Văn Hưng, Hưng Yên, Hungpv@...

Phải công khai danh sách những loại sữa không đủ tiêu chuẩn như vậy. Những người tiêu dùng như chúng tôi đã bị lừa một cách trắng trợn. Chúng tôi phải có quyền lựa chọn những loại sữa tốt nhất cho con em mình. Không thể để những loại sữa đó ảnh hưởng tới những loại sữa tốt. Nguyễn Công Thạch, Hải Dương, baobienhd1983@...  

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;