,
221
7321
Cùng bạn tạo blog
taoblog
/blogviet/taoblog/
924024
Tự tạo theme cá tính bằng Photoshop
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tự tạo theme cá tính bằng Photoshop

Cập nhật lúc 18:12, Thứ Năm, 19/04/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một theme mang cá tính bằng photoshop. Bài viết sử dụng photoshop CS2 V9.0 tuy vậy bạn cũng có thể dùng bản 7.0 hoặc 8.0.

Bài viết không đi quá sâu về kĩ thuật nâng cao mà chỉ giới thiệu cách công cụ cơ bản và tính năng của chúng nhằm giúp cho các bạn có thể tự tạo một theme “không giống ai” cho blog của mình.

I) lược về phối màu, tạo phong cách cho blog

Trước tiên để có thể tạo được một phông đẹp bạn cần xác định màu sắc chủ đạo cho blog của mình, sau đó là các màu sắc phụ họa, những màu sắc phụ họa không nên quá nhiều chỉ nên 2-3 màu, nếu không sẽ làm blog của bạn lòe loẹt không đẹp. Tiếp theo là kiểu dáng cứng cáp hay mềm mại, đơn giản hay cầu kì, chi tiết, sáng trong trẻo hay tối, và pha chút “bụi”…, và tiếp nữa là phong cách, bạn cần tạo điểm nhấn cho blog của mình, đó có thể là một bức ảnh của bạn hay biểu tượng mà bạnyêu thích và để gây chú ý nó phải có màu nổi bật hơn so với màu nền và các màu xung quanh, và tất nhiên là mang phong cách của bạn rồi. Chú ý là font chữ và màu chữ cũng làm ảnh hưởng đến theme blog của bạn, nên chọn phông và màu chữ hợp với phong cách mà bạn đã chọn ở trên, và màu chữ nên nằm trong số các màu phụ họa của bạn. Bạn nên sử dụng 3 font hỗ trợ Unicode chuẩn để có thể sử dụng tiếng Việt có dấu: Arial (mềm mại), Times new Roman (bình thường) hoặc Verdana (vuông vắn).

Với kiểu theme dùng 2 ảnh: Ảnh trên (Top image) và ảnh dưới (Bottom image) kết hợp màu nền bạn có thể tham khảo kích thước sau cho 2 kiểu ảnh này: Top image: Rộng (Width): 975 pixel, Cao (Hieght) 200-300 pixel. Bottom image Rộng (Width): 975 pixel, Cao (Hieght)  400-700 pixel (Chiều cao có thể thay đổi nhưng chiều rộng như vậy với kiểu màn hình 1024x768 là vừa)

II)Giới thiệu tổng quan về Photoshop

+) Đầu tiên bạn hãy mở chương trình Photoshop, chọn [File > New (Ctlr+N)], đặt kích thước cho bức ảnh

+)Giới thiệu hai bảng hay dùng: LayersHistory (Nếu không thấy 2 bảng này bạn vào menu Windows trong Photoshop nhấn chuột vào chọn LayersHistory)

 

image001.jpg
Hai bảng hay sử dụng

 

*) Khái niệm Layer: Layer là một lớp hình ảnh được Photoshop quy định, khi bạn chọn layer nào thì nhấn chuột lên layer đó tại bảng layer và khi đó các thao tác chỉnh sửa của bạn  bạn sẽ tác động đến layer đó và chỉ layer đó thôi. Một bức tranh có thể có nhiều layer, các layer xếp chồng lên nhau, phần layer trên sẽ chồng lên layer dứơi, nếu layer trên không che kín layer dưới thì sẽ để lộ ra layer dưới, bạn có thể tưởng tượng bức tranh đó như là sự kết hợp của các tờ tranh có nhiều hình ảnh màu sắc xếp chồng lên nhau.Mỗi tờ tranh là một Layer (lớp). Một lớp có thể trở nên trong suốt(nhìn xuyên xuống lớp dưới) nếu bạn giảm Opacity xuống. (Opacity nằm ở góc phải, phía trên bảng Layes như hình minh họa phía trên). Để nhân đôi layer bạn nháy chuột phải lên layer chọn [Duplicate layer…], để xóa layer bạn nháy chuột phải lên layer chọn [Delete layer] .

Các layer có hình cái khóa ở bên không thể chỉnh sửa, khi đó bạn [Duplicate layer…] đó lên thì có thể sửa thoải mái, thường khi bạn mở một bức tranh ra thì nó ở dạng bị khóa, khi đó muốn chỉnh sửa phải [Duplicate layer…] layer đó!

Để chọn chế độ hòa trộn bạn nhấn vào hộp popup bên cạnh (Phía trái) phần Opacity (Trên hình vẽ chế đọ hòa trộn đươch chọn là Normal), mỗi chế độ hòa trộn sẽ cho kết quả khác nhau khi hòa trộn với layer dứơi nó( tức phải có ít nhất 2 layer mới có hiệu quả), bạn hãy tự thử từng chế độ để có kết quả ưng ý.

Nhớ một điều là có thể có nhiều layer, vậy bạn phải biết mình đang thao tác với layer nào, và chú ý quan sát sự thay đổi và hiệu chỉnh các tùy chọn của từng công cụ để có bức ảnh như ý.

*) Một bảng nữa mình muốn giới thiệu cho bạn là History, bảng này lưu các thao tác mà bạn đã làm, mặc định là 20 thao tác, bạn có thể tùy chình số các thao tác lưu trữ tại menu Edit > Preferences > Genaral (Ctrl + K). Khi bạn không hài lòng với việc chỉnh sửa muốn quay lại như trứơc đó thì bạn vào bảng History để chọn quay trở về thao tác nào?

*) Giới thiệu các nút công cụ trong hộp công cụ Tool (Nếu không thấy hộp này bạn nhấn menu Window > Tool trong Photoshop)

(Chú ý với các công cụ này các bạn nên để ý phần tùy chọn phía trên cùng, dưới các menu chính, khi click vào mỗi công cụ sẽ có phần tùy chọn khác nhau, tùy chọn mặc định của photoshop thường dễ sử dụng cho nhiều trường hợp tuy không phải lúc nào cũng vậy, bạn hãy thử thay đổi để có tùy chọn hợp lí cho từng trường hợp.

Với các nút có mũi tên nhỏ ở góc dưới như nút số 1 hình bên, thì nút đó bao gồm một loạt các nút có tính năng tương tự ẩn sau nó, bạn nháy chuột phải nên nút đó để chọn công cụ cần dùng) 

1.  Click chuột phải lên nút 1[Retagular marquee tool (M)] đê chọn công cụ. Các công cụ nhóm này thuộc kiểu lựa chọn, bạn sẽ lựa chọn vùng thao tác để thao tác trên Layer(Lớp hình ảnh) đang được chọn, tức chỉ thao tác với một phần được chọn của layer đó thôi! Các phần nằm ngoài vùng lựa chọn sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu không khoanh vùng thì có nghĩa bạn sẽ thao tác trên toàn Layer đó.

 

image003.jpg
Thao tác 1

image006.jpg
Thao tác 1
 

Nếu bạn đã chọn một vùng lựa chọn và muốn chọn thêm nữa giữ phím [Shift] và tiếp tục lựa chọn, nếu muốn bớt vùng lựa chọn giữ phím [Alt] và tiếp tục lựa chọn.

2.   Nút di chuyển để bạn di chuyển các lớp, nhấn nút này và kéo chuột bạn có thể di chuyển layer đang được chọn, click  chuột vào layer trong bảng Layers để chọn layer cần thao tác (Trên hình vẽ layer Main đang được chọn). Khi nút này được chọn bạn có thể thay đổi kích thứớc cũng như xoay layer (kể cả layer chữ) bằng cách  nhấn Ctrl+T.

image007.jpg
Nút di chuyển

Giữ Crlt rồi kéo chuột để di chuyền, giữ Ctrl+Alt rồi kéo chuột để tạo bản sao. 

3. Đây cũng là các công cụ lựa chọn như phần 1 nhưng cao cấp hơn, các công cụ này sẽ lựa chọn một vùng thao tác khép kín trên layer của bạn.

image009.jpg
Thao tác 3

Công cụ thứ nhất: Lasso Tool sẽ giúp bạn lựa chọn những đường mềm mại bằng cách vẽ vùng lựa chọn khép kín bằng chuột.

Công cụ thứ 2: Polygonal Lasso Tool vẽ một vùng khép kín bằng cách chọn các điểm mốc, mỗi điểm mốc được xác định bằng một click chuột trái, để quay lại điểm mốc trước nhấn phím [Back space]. Thường dùng để lựa chọn các đường gấp khúc như đa giác, song cũng có thể dùng lựa chọn các đường cong, nếu phóng to hình và lựa chọn từng khoảng ngắn.

Công cụ thứ 3: Magnetic như công cụ thứ 2 nhưng có phần thông minh hơn, nó sẽ tự tạo thêm các đường cong trong quá trình lựa chọn qua sự khác biệt màu sắc và cách di chuột, song đôi khi cũng làm bạn khó chịu.

4. Công cụ lựa chọn Magic wand tool:

image011.jpg
Thao tác 4
công cụ này đặc biệt hữu hiệu khi lựa chọn giữa những phần có sự khác biệt rõ ràng về màu sắc, và đặc biệt là các hình đơn giàn. Ví dụ lựa chọn để gắp hình chiếc hộp xanh để trên mặt bàn màu trắng, khi đó với công cụ này chỉ cần một vài click lựa chọn là xong, lưu ý kết hợp giữ phím [Shift] hoặc [Alt] để có vùng lựa chọn như ý.

Hộp màu
Hộp màu
+/  Hộp màu: bạn click vào hộp trên(Hộp màu đen trên hình minh họa) một bảng màu sẽ hiện lên để bạn chọn màu cần vẽ, hoặc dùng công cụ Eyedropper Tool để chọn một màu trên hình vẽ. Nhấn nút mũi tên để hoán đổi màu trên cho màu dưới, nhấn vào nút [Đen/Trắng](góc trái phía dưới hộp màu để trở về kiểu màu Đen/Trắng mặc định 
image015.jpg
Eyedropper Tool

 

Bút vẽ
Bút vẽ
5. Bút vẽ: a.Brush tool: bút lông | b.Pencil tool: Bút chì | c.Color Replacement tool: Bút đổi màu, sẽ đổi các màu khác (trừ màu đen và trắng) khi bạn tô lên thành màu bạn chọn. Bạn lựa chọn màu cho các bút này bằng cách nhấn vào hộp màu  hoặc giữ phím [Alt] và trỏ vào màu cần chọn trên hình vẽ. (Chú ý sử dụng các tùy chọn phía trên cùng, dưới các menu như cỡ bút, độ đậm nhạt, độ cứng và chế độ hòa trộn(Mode) để được kết quả như ý, với cỡ bút bạn có thể dùng phím “[“ hoặc “]” để điều chỉnh nhanh, với độ cứng có thể nháy chuột phải và chọn để điều chỉnh nhanh).

6. Clone Stamp Tool: Tạo một bản sao hình ảnh, giữ phím Alt và trỏ vào điểm bắt đầu cần sao chép, nhấn chuột trái. Sau đó bạn di chuột tới đâu nó sao sẽ sao chép các điểm ảnh tới đó.

image019.jpg
Thao tác 6

Với công cụ Pattern Stamp Tool cũng tương tự nhưng không phải là sao chép các điểm ảnh đã được chỉ định từ hình vẽ mà nó lấy từ mẫu (Pattern) mà bạn chọn ở phía trên phần tùy chọn.

Chọn các tùy chọn chổi giống như các bút vẽ ở mục 5.

(Chú ý sử dụng kết hợp các tùy chọn phía trên).

7. Eraser(Tẩy)

image021.jpg
Tẩy
có các loại tẩy khác nhau như Eraser tool: tẩy thông thường, Background Eraser tool: Tẩy nền, Magic Eraser tool: tẩy các điểm ảnh có sự tương đồng màu sắc, bạn có thể tẩy hết hoặc tẩy mờ mờ bằng cách thiết lập các thông số ở tùy chọn phía trên, con số càng cao thì hiệu quả cảng rõ nét. Chọn các tùy chọn chổi tấy giống như các bút vẽ ở mục 5.

8. a.Gradient tool(Đường dốc) để tạo các hiệu ứng chuyển màu, hay dùng để chuyển màu bức tranh của bạn sao cho nó từ từ hòa nhập với màu nền, nếu chỉ muốn thao tác với một phần thì

image023.jpg
Thao tác 8
bạn khoanh vùng lựa chọn(mục 1,3,4) trước khi thao tác. Lưu ý công cụ này sẽ chuyển màu theo lựa chọn ở tùy chọn phía trên, bạn cần kết hợp với chế độ hoà trộn(Mode), độ trong suốt(Opacity), và Kiểu Gradient để có kết quả như ý.

b. Paint bucket tool: Công cụ này sẽ đổ sơn vào những vùng có màu tương đồng với màu tại điểm mà bạn click chuột trong phần được chọn lựa trên later đang thao tác.

Chú ý sử dụng kết hợp các tùy chọn phía trên

  1. Các công cụ làm mờ(Blur tool), làm sắc(Sharpen tool), làm nhòe(Smudge tool), các bạn tự thử sẽ thấy kết quả, chú ý phần tùy chọn phiá trên.
    image025.jpg
    Thao tác 9

10. Các công cụ làm sáng ảnh(Dodge tool), tối ảnh(Burn tool), và làm mịn ảnh(Sponge tool).Các bạn tự khai thác thêm sẽ rõ. chú ý phần tùy chọn phiá trên.

 

Thao tác 10
Thao tác 10

11. 

image029.jpg
Công cụ viết chữ
Công cụ viết chữ, bạn trỏ vào phần cần viết để viết chữ bạn có thể tùy chọn phông chữ, kểu chữ, hình dạng hiển thị ở tùy chọn phía trên. Chú ý nếu muốn gõ tiếng Việt có dấu bạn chọn Font VNI và kiểu gõ VNI.

 

12. Vẽ các hình cho sẵn, bạn dùng công cụ này để vẽ các hình cho sẵn bởi Photoshop, màu nền của hình xác định tại hộp màu. Phần [Custom shape tool] có nhiều hình cho bạn lựa chọn tại mục Shape ở phía trên.

 

image031.jpg
Thao tác 12

Trên đây là các chức năng cơ bản của hộp công cụ tool Photoshop, sau đây mình sẽ giới thiệu một vài chức năng khác:

+/ Kiểu dáng cho layer: nháy chuột phải lên layer cần thao tác chọn [Blending option], tùy chỉnh các tuy chọn trong đó bạn sẽ có một bức tranh đẹp hơn như: Drop Shadow(Đổ bóng), Inner Shadow(Đỏ bóng trong hình), Outer Glow(Sáng viền), Inner Glow(Sáng bên trong), Bevel and Emboss(Góc nhìn và chạm nổi), hoặc các kiểu phủ màu v.v... Với các tùy chọn ở mục này bạn có thể tạo cho layer của mình nổi lên, phát sáng, hay đổ bóng… Phần này đơn giản về kĩ thuật, chỉ cần chút óc thẩm mĩ là được, bạn tự tùy chình để có kết quả như ý.

+/ Các phần khác bạn tự tìm hiểu thêm bằng cách thử các công cụ trên các menu [Image],[ Layer], [Select], [Filter], chú ý một số công cụ hay dùng như các công cụ trong [Image > Adjustments] [Layer > New Adjustment Layer] với các bộ lọc trong menu [Filter] bạn tự áp dụng để thấy kết quả.

Một số bộ lọc hay, bổ sung thêm vào Filter của Photoshop như: EYECANDY, Kai’s Power Tools(KPT), Ulead FX Razor bạn có thể download trên mạng hoặc tìm mua tại các cửa hàng bán đĩa CD phần mềm.

Giao diện Blog QV Soft
Giao diện Blog QV Soft

Như vậy mình đã trình bày cho các bạn sơ bộ về các tính năng của Photoshop, các công cụ không quá nhiều, chỉ cần bạn biết cách kết hợp thì sẽ có được bức ảnh đẹp như ý. Ví dụ để gắp ảnh, thay nền bạn có thể dùng kết hợp các công cụ 1,3,4 để chọn phần muốn gắp, copy (Cltr+C) hoặc nháy chuột phải lên vùng chọn, chọn Layer via cut (nếu muốn cắt) hoặc Layer via copy(nếu muốn copy) để tạo một layer mới, hoặc giữ Ctrl(hay dùng công cụ 2) hay Ctrl+Alt để di chuyển + sao chép vùng chọn . Để tẩy mụn bạn có thể dùng công cụ 6 hoặc công cụ Patch tool(J) phía trên công cụ 6. Để làm sáng ảnh hoặc tối ảnh bạn có thể sử dụng các công cụ ở mục 10..v.v đây chính là công việc mà các cửa hàng ảnh Studio thường hay làm, và giờ đây bạn cũng có thể làm một cách dễ dàng.

Với cách kết hợp sử dụng các công cụ trên bạn sẽ có thể tạo được các theme riêng mang đậm cá tính của mình và nhất là không “đụng hàng”.

Sau khi làm xong bức ảnh của mình bạn vào mục [File > Save (Ctrl+S)] để lưu vào và có thể tiếp tục sửa cho lần sau.muốn xuất ra file ảnh thông thừờng, bạn vào phần [File > Save as… (Shift+Ctrl+S)], chọn định dạng ảnh cần lưu ở hộp popup, thường nên chọn định dạng là ảnh JPG,JPEG vì loại này là phổ biến nhất, sau đó chọn đường dẫn cần lưu, gõ tên cần lưu rồi nhấn [SAVE]. Bây giờ công việc của bạn chỉ là upoad bức ảnh vừa làm được lên blog của mình thôi.

Chúc bạn thành công và có một theme blog như ý.

Tác giả blog QV Soft
Tác giả blog QV Soft
Blog Việt theo Blog QVSoft

Về tác giả blog: QV Soft - Quang Vinh: Thẳng thắn, nhiệt tình, ít nói, thích lí sự, chỉ có một tình yêu lớn đó là tình yêu với "em Computer"(now! ^_^). Mong muốn học hỏi thật nhiều từ mọi người và chia sẻ với tất cả mọi người những gì mình biết.

 

 

,

Tin khác

Tin khác của 'Cùng bạn tạo blog'

,
,