221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
935160
Tổng giám đốc Microsoft hội kiến Thủ tướng Việt Nam
1
Article
null
Tổng giám đốc Microsoft hội kiến Thủ tướng Việt Nam
,

(VietNamNet) - Sáng 21/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp kiến Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Microsoft Steve Ballmer và chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác Nhà nước - doanh nghiệp giữa hai bên.

>> Steve Ballmer đã đến Hà Nội 
>> Tổng giám đốc Microsoft tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam  
>>
"Phát triển phần mềm Việt Nam sẽ được quan tâm đặc biệt!"
>> Ballmer:"Bí quyết của tôi là đam mê, tầm nhìn và kiên nhẫn"
>> Microsoft cung cấp phần mềm giá rẻ cho HS VN
>> BIDV mua phần mềm bản quyền Microsoft
>> Hành trình 21 giờ tại VN của CEO Microsoft
 
>>
Mua bản quyền phần mềm: Quyết định đúng đắn
>> Steve Ballmer: "Tôi luôn sẵn lòng với VietNamNet!"
>> "Doanh nghiệp IT VN nên tập trung vào thị trường bậc trung"
>>
Video clip: Steve Ballmer trực tuyến trên VietNamNet

Xem video clip Steve Ballmer trực tuyến cùng Thứ trưởng Bộ BCVT Vũ Đức Đam trên VietNamNet tại đây.

Xem video clip bài thuyết trình của Steve Ballmer trước cộng đồng Developer VN tại KS Melia tại đây.

3.jpg
 

 

8h35, Steve Ballmer cùng đại diện của tập đoàn Microsoft tại Đông Nam Á và VN đã có mặt tại Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. 8h45 phút, cuộc tiếp kiến giữa người đứng đầu Chính phủ VN và "Công thần số 1" của Microsoft chính thức diễn ra.  

4.jpg

Cùng trao đổi với đồng sự và Đại sứ Mỹ tại VN Micheal Marine trước cuộc tiếp kiến.

Sau cuộc gặp kéo dài so với dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng đại diện của các Bộ, ngành VN và ông Steve Ballmer, đại diện Microsoft và Đại sứ Mỹ tại VN, Micheal Marine đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác quan trọng giữa Chính phủ VN và Tập đoàn Microsoft: thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược và hợp đồng mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office. 

Trong khi chờ đợi lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quay sang ông Steve Ballmer thân mật chuyện trò. Thủ tướng khẳng định mối quan tâm của báo chí, dư luận VN đối với tập đoàn Microsoft nói chung và những thỏa thuận hợp tác giữa hai bên lần này nói riêng.

10.jpg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Steve Ballmer thân mật trò chuyện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Steve Ballmer đều tỏ rõ sự hài lòng. "Đây là một trong những lần báo chí VN tập trung đông đảo để đưa tin sự kiện đến vậy", Thủ tướng nói.

3 năm tới, VN sẽ xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo 

Hợp đồng mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office thể hiện tính tiên phong và cam kết mạnh mẽ của CP VN trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nền tảng quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo cơ hội cho VN đạt mục tiêu tăng doanh thu toàn ngành CNTT lên 10 tỷ USD vào năm 2010. Đây cũng là bước quan trọng để VN thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng CNTT - Truyền thông bình quân 25%/năm hàng năm.

20.jpg

Chứng kiến lễ lý kết thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược.

Chris Atkinson, TGĐ Microsoft khu vực ĐNA phát biểu: "Cùng với Bộ BCVT, chúng tôi sẽ thiết lập một nền tảng vững mạnh cho ngành CNTT-Truyền thông của VN tăng trưởng gấp 4 lần trong vòng 3 năm tới đây... Chúng tôi tin rằng đầu tư của chúng ta hôm nay sẽ tạo ra những phần mềm tuyệt vời do các công ty VN tạo ra và chính họ là người xuất khẩu sản phẩm của mình ra khu vực và thế giới".

Microsoft nhìn nhận châu Á là một động cơ đổi mới chính và tin tưởng "VN có cơ hội lớn để hội nhập ngôi nhà kinh tế từ bản quyền toàn cầu. Cơ hội đó ngang bằng với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản". Hiện nay, VN có khoảng 600 nhà cung cấp phần mềm độc lập với 15.000 nhân viên (năm 1999, VN chỉ có 170 công ty với 5.000 nhân viên).

4 lĩnh vực trọng tâm của thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược

Theo thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược giữa CP VN và Tập đoàn Microsoft, 4 lĩnh vực trọng tâm nhằm thúc đẩy CNTT-Truyền thông nhằm hỗ trợ xây dựng nền kinh tế tri thức cho VN là: sử dụng các công cụ hiệu quả được ứng dụng trên toàn thế giới, xây dựng hạ tầng CP điện tử và kỹ năng kỹ thuật, thu hẹp khoảng cách số và mở rộng khai thác các doanh nghiệp phần mềm địa phương. 

22.jpg
 

Việc sử dụng phần mềm Microsoft Office trên các máy tính thuộc các cơ quan chính phủ Trung ương và địa phương sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, và tương thích cho hàng triệu văn bản của các cơ quan nhà nước. Nhờ đó, hiệu suất làm việc của các nhân viên Chính phủ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. 

Đồng thời, hai bên sẽ tiến hành đào tạo chuyên sâu cho các nhân viên chuyên môn của chính phủ, giúp mang lợi ích từ việc sử dụng phần mềm có bản quyền. Cụ thể, Microsoft và Bộ BCVT sẽ đào tạo 200 nhân viên thuộc hệ thốn CP để họ trở thành kỹ sư hệ thống Microsoft được Microsoft công nhận.

Hai bên cũng thực hiện chương trình hợp tác TOPIC64 cùng với một số đối tác khác, nhằm mục tiêu trong 2 năm sẽ trang bị kỹ năng CNTT cho 120.000 người dân ở các khu vực khó khăn trong cả nước. Chương trình Microsoft Partners in Learning sẽ nâng cao kỹ năng cho 50.000 giáo viên, thông qua họ đào tạo cho khoảng 2 triệu học sinh THPT cho tới năm 2010.

Mặc dù hiện đang "xếp hạng gần chót tại khu vực CA-TBD về chỉ số sẵn sàng nối mạng" theo báo cáo của UNESCAP, VN và Microsoft phấn đấu với hàng loạt chương trình mới sẽ giúp xây dựng một ngành công nghiệp phần mềm địa phương hùng mạnh, tận dụng lợi thế của việc gia nhập WTO, đẩy mạnh khả năng sáng tạo của đại phương, biến phần mềm thành sản phẩm doanh thu xuất khẩu.

Những chương trình này bao gồm: thiết lập quỹ phát triển CNTT- Truyền thông của Microsoft tại VN; hỗ trợ 20 nhà cung cấp phần mềm độc lập, mỗi năm 1-2 dự án mới; thiết lập dự án Giao lưu ngành Công nghiệp, một cộng đồng dành cho các doanh nghiệp phần mềm. Mỗi doanh nghiệp sẽ được tương tác với ít nhất 12 dự án mới mỗi năm, trong đó khoảng 21 dự án sẽ được phát triển và thương mại hóa cho tới 2010. Đồng thời, hai bên tổ chức 200 chương trình đào tạo ngắn hạn cho các đối tác tư nhân trong ngành.

8.jpg
 

VN là điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến thăm một tuần tới khu vực CA-TBD. Sau VN, ông sẽ thăm các nước Malaysia, Singapore và Australia. 

Được hỏi về chuyến thăm lịch sử tới VN, ông Ballmer cho biết: "Chuyến thăm này xuất phát từ thực tế chúng tôi luôn mong muốn và cam kết mạnh mẽ giúp ngành CNTT-Truyền thông thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế VN... Đây cũng là cơ hội lớn để gặp gỡ các nhà phát triển công nghệ, quan chức CP cũng như các DN có triển vọng lớn.

1.jpg
 

Tôi nhận thấy một tương lai hứa hẹn đang chờ đợi VN ở phía trước và đất nước các bạn sẽ đi đúng hướng bằng cách xác định rõ thúc đẩy môi trường công nghệ trong nước phát triển lành mạnh... Điều này sẽ giúp mở rộng cánh cửa thị trường cho thế giới".

Sau cuộc gặp gỡ Thủ tướng VN và chứng kiến lễ ký kết, ông Steve Ballmer sẽ tới dự "Ngày hội các nhà phát triển công nghệ Windows Vista" và có bài phát biểu tại đây. Cùng ngày, ông sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Đỗ Trung Tá, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cùng các công ty đối tác và các chuyên gia phát triển phần mềm nhằm chia sẻ quan điểm và tầm nhìn của ông về tương lai của ngành CNTT trong vài năm và thập kỷ tới đây.

  • Phương Loan
  • Ảnh: Lê Anh Dũng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,