221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
1061461
Không còn tranh nhau làm số 1!
1
Article
null
Các nhà cung cấp di động tại VN:
Không còn tranh nhau làm số 1!
,

Bộ TT-TT quyết định trong tháng 5/2008 sẽ kiểm tra số lượng thuê bao di động. Số liệu chính xác nhất sẽ được công bố, chấm dứt việc các mạng tranh nhau vị trí số 1 về phát triển thuê bao trên thị trường di động.

Tranh nhau công bố số 1

Năm 2006, Vinaphone và MobiFone cùng tranh nhau tuyên bố mình nắm giữ vị trí số 1 về thuê bao. Cuộc tranh cãi diễn ra nóng bỏng ngay cả trong các hội nghị lớn nhưng bắt đầu "hạ nhiệt" vào cuối năm 2007 khi MobiFone đã vượt qua số thuê bao của Vinaphone với con số cách biệt tương đối lớn. Cuối năm 2006,

smss.jpg
 
Viettel vẫn đứng vị trí thứ 3 trên thị trường di động sau Vinaphone và MobiFone nhưng đúng 5 tháng sau, Viettel tuyên bố đứng số 1 với việc cán đích 10 triệu thuê bao. Sau một thời gian tạm lắng, cuộc chiến tranh giành vị trí đầu bảng lại tiếp tục bùng lên giữa Viettel và MobiFone. Phía MobiFone khẳng định chiếm khoảng 40% thị phần thuê bao, đồng nghĩa với việc sở hữu số lượng thuê bao lớn nhất. Thế nhưng, Viettel lại rất tin tưởng rằng mình đang nắm giữ số lượng thuê bao lớn nhất.

Cuộc đấu khẩu liên miên trên thị trường di động khiến khách hàng rơi vào ma trận con số mà các mạng tung ra để quảng bá. Thậm chí, trong lần trả lời trực tuyến mới đây của Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai, đã có người đặt câu hỏi: "Lâu nay trên các phương tiện thông tin đại chúng các mạng di động vẫn tranh nhau nhận mình là số 1. Sau bao nhiêu năm phát triển viễn thông lẽ nào chúng ta không có được con số thuê bao thực của các mạng để công bố cho xã hội hay sao? Bao giờ Bộ chính thức ra tay giải quyết vấn đề này?". Để giải quyết bức xúc đó, mới đây Bộ TT-TT đã có buổi làm việc với tất cả mạng di động nhằm thống nhất cách tính thuê bao và vấn đề này sẽ được giải quyết trong tháng 5/2008.

Phân xử 4 mạng

Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT-TT) cho biết, lâu nay các mạng di động đưa ra báo cáo về số thuê bao không chuẩn vì mỗi mạng có cách tính khác nhau. Vì vậy, trong lần kiểm tra tới sẽ thống nhất sử dụng chung một tiêu chí để tính số lượng thuê bao của các mạng di động.

Bộ sẽ kiểm tra 4 mạng gồm: MobiFone, Viettel, Vinaphone và S-Fone. HT Mobile đang trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ và GTel chưa cung cấp dịch vụ nên không nằm trong diện kiểm tra. Riêng EVN Telecom được "ưu tiên" không kiểm tra vì số lượng thuê bao di động quá ít.

Theo ông Nguyễn Xuân Trụ, thành phần đoàn kiểm tra gồm Bộ TT-TT cùng với 4 mạng di động đi kiểm tra chéo lẫn nhau. Các mạng phải công bố số lượng thuê bao mở hai chiều, thuê bao bị khóa 1 chiều và thuê bao đang bị khóa 2 chiều nhưng được lưu giữ trên hệ thống trong thời gian 3 tháng. Số liệu thống kê lấy từ hai hệ thống là HLR (Hệ thống xác định thuê bao đăng ký) và Billing (Hệ thống tính cước). Tuy nhiên, kết quả số liệu chính được lấy từ hệ thống Billing vì đây là con số có độ chính xác cao nhất để tính những thuê bao "sống".

Số liệu thuê bao của các mạng di động thu thập được sau khi kiểm tra sẽ được Bộ TT-TT làm cơ sở phục vụ công tác quản lý như cấp phát kho số, mã mạng, hoạch định chính sách phát triển và công bố cho toàn xã hội.

(Theo BĐVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,