221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
1245288
"Siêu sao dế" 3G - Chọn ai?
0
Article
null
'Siêu sao dế' 3G - Chọn ai?
,

Trong 3 "siêu sao dế" hiện nay gồm: Sony Ericsson Satio, Apple iPhone 3GS và Nokia N97, bạn sẽ chọn "sao" nào để sử dụng vừa sành điệu vừa hiệu quả cho mình?, Hãy lắng nghe các phân tích và so sánh của chúng tôi.  

Mô tả ảnh.
Nokia N97


Nếu xét về kiểu dáng thì cả ba đều được thiết kế rất tốt, "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Tuy nhiên giữa chúng cũng có khá nhiều sự khác biệt, trong khi N97 có dạng trượt ngang thì Satio và iPhone lại là dạng thanh truyền thống. Nắp lưng Satio được đắp nổi để bảo vệ cũng như làm bật lên ưu điểm camera của máy. Trong khi đó thì N97 lại được thiết kế màn hình dựng nghiêng giúp bạn nhìn rõ hơn khi trượt bàn phím.

Một điều khá thú vị là màn hình của ba máy đều có kích thước là 3,5 inch, có vẻ như đây đã thành kích thước chuẩn cho các điện thoại màn hình cảm ứng cao cấp. Mặc dù đều thuộc loại xuất sắc nhưng ta vẫn có thể thấy một số sự khác biệt nho nhỏ về khả năng hiển thị ở đây. Khi dùng trong nhà thì không còn nghi ngờ gì khi nói Satio có chất lượng tốt nhất, màu sắc trung thực và trong vắt. iPhone 3GS và N97 cũng không thua kém nhiều lắm nhưng đành phải chịu đứng phía sau. Nhưng khi ra trời nắng thì tình hình lại thay đổi, iPhone vươn lên dẫn đầu nhờ vào công nghệ cảm ứng điện dung cho phép ánh sáng thoát ra nhiều hơn, hai vị trí tiếp theo lần lượt là Satio và N97.

Mô tả ảnh.
Iphone 3GS


iPhone cũng tiếp tục dẫn đầu về khả năng cảm ứng. Mặc dù không phải là kém nhưng Satio và N97 đều chịu thua trước iPhone do vẫn còn sử dụng công nghệ cảm ứng điện trở. Thêm vào đó hệ điều hành Symbian 9.4 mà Sony Ericsson và Nokia trang bị cho chúng chưa được tối ưu hóa cho điều khiển cảm ứng như iPhone. Ngay khi bạn đọc bài viết này thì Nokia đã đưa ra bản cập nhật phần mềm mới v20 để nâng cấp khả năng cảm ứng của N97 và bổ sung thêm tính năng cuộn màn hình kinetic scrolling. Còn Satio mới ra nên có lẽ bạn phải chờ thêm ít thời gian nữa.

Chịu “nhường nhịn” một chút ở khả năng hiển thị và cảm ứng nhưng N97 đã vươn lên mạnh mẽ ở phần ứng dụng văn phòng và lưu trữ. Với bộ nhớ trong lên tới 32GB và hỗ trợ thẻ nhớ thì tổng dung lượng N97 có thể đạt được 48GB. iPhone thì chỉ có hai phiên bản 16/32GB mà không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng, còn Satio hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32GB và được tặng kèm thẻ 8GB. Bàn phím QWERTY cũng giúp N97 vươn lên dẫn đầu khi thử nghiệm đánh văn bản và tin nhắn. Cho dù vậy thì bàn phím N97 có thiết kế hơi kỳ lạ và chỉ có ba hàng nút nên cũng không nhanh hơn iPhone và Satio nhiều do hai máy này có màn hình cảm ứng khá lớn và nhạy.

Tốc độ của iPhone cũng rất đáng nể phục do hệ điều hành được tối ưu hóa và CPU mạnh mẽ. Cùng sử dụng CPU có nhân đời mới Cortex A8 xung nhịp 600Mhz nên Satio cũng rất nhanh, máy chuyển đổi giữa các bức hình 12Mpx mà không hề bị chậm. N97 chịu thất thế do chỉ sử dụng CPU đời cũ với nhân ARM11 xung nhịp 434Mhz. Dù vậy thì tốc độ của cả 3 đều không có gì phải phàn nàn khi so sánh với các máy khác.

Mô tả ảnh.
Sony Ericsson Satio


Nếu như khả năng làm việc của N97 được đánh giá cao nhất thì Satio và iPhone lại vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực giải trí. Danh tiếng của Sony Ericsson với hai dòng Cybershot và Walkman là bảo chứng của Satio trong phần chụp ảnh và nghe nhạc. Với cảm biến 12Mpx, đèn flash xenon cũng như flash LED thì Satio cho chất lượng không hề thua kém các máy chụp hình compact trong một số điều kiện.

Do sử dụng Symbian nên Satio và N97 có thể chép nhạc cũng như quản lý các file dễ dàng chứ không bị gò bó với iTunes như iPhone.

Ngược lại, hiện nay không một điện thoại nào có khả năng chơi game tuyệt vời như iPhone. Game trên Symbian bị phân tán bởi nhiều nhà sản xuất cho những phần cứng hay phiên bản màn hình khác nhau nên chất lượng thua kém iPhone khá nhiều. Dù vậy thì với khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ, hy vọng trong tương lai Satio sẽ có những game đủ sức đối đầu với iPhone về mặt đồ họa.

Như vậy ta có thể thấy mỗi chiếc điện thoại trên đều có ưu và nhược điểm riêng, không cái nào là hoàn hảo cả cho dù chúng đều rất tốt. Nếu là một người hay nhắn tin, đam mê công việc và không giải trí nhiều thì N97 sẽ rất phù hợp với bạn. Tuy nhiên một game thủ sẽ chọn iPhone vì những game rất tuyệt vời cũng như tính dễ dùng của chiếc máy này. Người sở hữu Satio sẽ là người thích thú với tính năng nghe nhạc, chụp ảnh và màn hình tuyệt vời của nó.

 

(Vũ Hoàng Hải/eCHIP M)

 

Thông số kỹ thuật:
Sony Ericsson Satio

Kích thước: 112 x 55 x 13mm.
Trọng lượng: 126g.
Mạng: GSM 4 băng tần, HSDPA 900/2100 cho phiên bản quốc tế, HSDPA 850/1900/2100 cho thị trường Mỹ.
CPU/RAM: ARM Cortex A8 600MHz, đồ họa PowerVR SGX, 128MB RAM.
Camera: 12Mpx, flash xenon, flash LED.
Màn hình: TFT LCD 3,5 inch, 360 x 640 pixel.
Kết nối: WiFi, Bluetooth, GPS.
Bộ nhớ: Khe cắm microSD tối đa 32GB.

Nokia N97
Kích thước: 117,2 x 55,3 x 15,9mm.
Trọng lượng: 150g.
Mạng: GSM 4 băng tần, HSDPA 900/2100 cho phiên bản quốc tế, HSDPA 850/1900/2100 cho thị trường Mỹ.
CPU/RAM: ARM11 434MHz, 128MB RAM.
Camera: 5Mpx, ống kính Carl Zeiss, flash LED.
Màn hình: TFT LCD 3,5 inch, 360 x 640 pixel.
Kết nối: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
Bộ nhớ: 32GB, khe cắm microSD.

Apple iPhone
Kích thước: 115,5 x 62,1 x 12,3mm.
Trọng lượng: 135g.
Mạng: GSM 4 băng tần, HSDPA 850/1900/2100.
CPU/RAM: ARM Cortex A8 600MHz, đồ họa PowerVR SGX, 256MB RAM.
Camera: 3,2 Mpx, không flash.
Màn hình: TFT LCD 3,5 inch, 320 x 480 pixel.
Kết nối: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
Bộ nhớ: 16/32GB tùy phiên bản.

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,