221
2082
Xa lộ thông tin
xalo
/cntt/xalo/
468305
Phát triển PMNM giai đoạn 2003-2007: ''Hơn 300 tỷ đồng''? Đó chỉ là đề xuất!
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Phát triển PMNM giai đoạn 2003-2007: ''Hơn 300 tỷ đồng''? Đó chỉ là đề xuất!
,

I-Today - Diễn đàn châu Á lần 3 về phần mềm nguồn mở (PMNM) vừa diễn ra trong 3 ngày (8-10/3/2004) tại Hà Nội. Ngay sau lễ khai mạc Diễn đàn, một số báo trong nước đã đưa tin ''Việt Nam sẽ đầu tư 312 tỷ đồng (khoảng 20 triệu USD) cho việc ứng dụng và phát triển PMNM giai đoạn 2003-2007''. Tuy nhiên, theo TS Đỗ Văn Lộc, chánh văn phòng CNTT Bộ Khoa học - Công nghệ thì không có khoản kinh phí này!

Tài liệu do Bộ Khoa học - Công nghệ cung cấp tại Diễn đàn về kế hoạch ứng dụng và phát triển PMNM ở Việt Nam từ 2003 đến 2007 có đưa ra con số tổng kinh phí đầu tư PMNM ở Việt Nam trong giai đoạn 2003-2007 là 312 tỷ đồng (khoảng 20 triệu USD). Một thông tin đáng lưu ý trên bản báo cáo này là thời điểm soạn thảo. Bản báo cáo đã được soạn thảo bởi Bộ Khoa học Công nghệ vào tháng 9/2003 tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi về kinh phí đầu tư cho PMNM của giới báo chí bên ngoài hành lang của diễn đàn, TS Đỗ Văn Lộc khẳng định: ''Tôi đã nói rằng không có nội dung nào nói rằng chúng ta đầu tư kinh phí cho PMNM. Quyết định 235 của Thủ tướng Chính phủ đã nói rõ: Chúng ta huy động các nguồn kinh phí từ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế, ODA và ngân sách nhà nước. Còn đầu tư bao nhiêu và như thế nào phải do các dự án nghiên cứu khả thi cần đến mức như thế nào và phải qua một quá trình lựa chọn rất dài của Chính phủ''.

Về kinh phí tổng thể PMNM, TS Hoàng Lê Minh, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM, cho biết thêm: ''Cách làm chính sách của Chính phủ Việt Nam là có một đề án khung. Trên cơ sở đề án khung đó, các Bộ, ngành, địa phương sẽ xây dựng các dự án mang tính chất đầu tư sau đó sẽ phê duyệt và triển khai. Còn về kinh phí tổng thể thì có một số ước tính, nhưng tôi nghĩ tuỳ vào tình hình cụ thể xây dựng. Ví dụ: TP.HCM đang có một dự án khoảng 2 triệu USD từ nay đến năm 2008, dự kiến có 4 hạng mục để phát triển và ứng dụng PMNM''.

Quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/3/2004 về việc phê duyệt Dự án tổng thể ''Ứng dụng và phát triển PMNM ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'', có quy định: Kinh phí phục vụ cho ứng dụng và phát triển PMNM nói chung và các tiểu dự án được huy động từ các nguồn khác nhau của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế, ODA và ngân sách nhà nước. Quyết định 235 của Chính phủ không hề đề cập đến con số kinh phí nói trên.

Như vậy tổng số kinh phí đầu tư phát triển PMNM tại Việt Nam trong giai đoạn 2003-2007 theo như tài liệu cung cấp tại Diễn đàn chỉ là con số đề xuất khi xây dựng dự án của Bộ Khoa học - Công nghệ.

Đường kết nối (links) tin liên quan trên một số báo:
Hơn 300 tỷ đồng phát triển phần mềm nguồn mở   (08/03 )

Hơn 300 tỷ đồng phát triển phần mềm nguồn mở  ( 09/03 )
20 triệu USD phát triển phần mềm mã nguồn mở (9/3)

Vũ Lê

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,