221
2082
Xa lộ thông tin
xalo
/cntt/xalo/
460120
Rủ nhau làm Web
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Điểm báo CNTT-Viễn thông 15/7/2004:
Rủ nhau làm Web
,

Mày mò tự làm trang web cá nhân hoặc làm website kiếm tiền, chuyện không còn xa lạ với giới trẻ hiện nay. Đó là một trong những tin, bài về CNTT-VT trên các tờ báo ra hôm nay.

n Kết nối với thuê bao Vinaphone: Thuê bao S-Fone bị trục trặc

Trong ngày 14/7 tại Hà Nội, khá nhiều thuê bao S-Fone tiến hành cuộc gọi lại bị chuyển nhầm sang số điện thoại khác, không kết nối được với số cần gọi. Lý giải hiện tượng này, các nhân viên kỹ thuật của chi nhánh S-Fone ở Hà Nội cho biết: Một số thuê bao S-Fone đã bị ''chuyển nhầm'' số khi gọi vào thuê bao mạng Vinaphone, còn các cuộc gọi vào mạng Mobifone và điện thoại cố định vẫn diễn ra bình thường. Họ cũng khẳng định đó là do lỗi kỹ thuật của mạng Vinaphone.

Được biết việc kết nối giữa S-Fone và Vinaphone hiện nay không được tốt lắm. Trung bình, cứ phải thực hiện đến lần gọi thứ hai mới kết nối được.

Trong khi đó, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Vinaphone lại cho biết mạng Vinaphone không có vấn đề gì trong ngày 14/7 và nếu có chuyện trên là do... lỗi của S-Fone! (Theo Sài Gòn Giải Phóng)

n Rủ nhau làm WEB

Mày mò tự làm một trang web cá nhân cho bằng bạn bằng bè hoặc làm website kiếm tiền vốn đã là chuyện không còn xa lạ đối với một bộ phận giới trẻ hiện nay. Họ là dân IT (công nghệ thông tin) thứ thiệt, được đào tạo bài bản hay thậm chí chưa hiểu biết nhiều về tin học cũng có thể tự làm cho mình một website.

1, 2, 3 chúng ta cùng làm

Website hướng dẫn thủ thuật thiết kế web và tin học

www.vn2vn.com là một trong những trang web hướng dẫn những thủ thuật thiết kế web nói riêng và tin học nói chung. Đây là một chương trình soạn thảo trang web với nhiều chức năng như công cụ chọn màu, hướng dẫn tạo biểu mẫu, công cụ hỗ trợ tìm kiếm và những thao tác thông thường khác như trên MS Word. Tuy nhiên, để sử dụng được các chức năng của chương trình này và tạo cho mình một trang web cá nhân, những người thiết kế phải vững vàng về kiến thức HTML (ngôn ngữ lập trình).

Một địa chỉ khá ''nóng'' hiện nay là web thegioiso.net với câu rao khá hấp dẫn ''một phút để tạo cho mình trang web''. Theo lời trang web này, chỉ cần ba bước một trang web do chính tay bạn design sẽ ra đời. Bạn có mười ngày miễn phí duy trì trang web trên Internet, còn nếu muốn lâu hơn sẽ phải trả cho Trung tâm Tin học "Thế giới số" khoản phí 50.000đ/ba tháng hay 150.000đ/năm.

Theo bạn Nguyen Du (nguyendu277@...), ''để làm một website cá nhân thật đơn giản, thậm chí bất kỳ ai cũng có thể tự làm cho mình một website không chuyên được''. Và để minh chứng cho điều này, bạn đã mời mọi người vào trang web của mình (http://www.banglangtim.edu.tf). Thật tình, trang web cũng khá sinh động với những folder link vui nhộn và những sưu tầm của bạn về lĩnh vực này. Cũng tại trang web của mình, bạn còn dành phần sưu tầm về cách hướng dẫn làm một trang web bằng ngôn ngữ HTML cho những ai thích tìm tòi. Theo bạn, để làm một trang web, chúng ta có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ (lập trình) khác nhau như htm, html, php nhưng có lẽ phổ biến nhất hiện nay là công cụ MS FrontPage có trong bộ cài đặt MS Office.

Thiết kế web cũng... chạy sô

Chi phí tạo một trang web khoảng từ 80.000-180.000đ/trang (tuỳ từng loại như: không có hình ảnh, sử dụng logo, banner)... Còn những trang web có hiệu ứng mỹ thuật cao như flash, movie, sound sẽ có giá... thương lượng khác. Tuy nhiên, đó chỉ là trang web được thiết kế và để trang web này ''sống và hoạt động được'' thì cần thêm một số tiền kha khá nữa. Ngoài ra, bạn phải trả thêm một khoản phí nữa để thuê ''ngôi nhà'' (host) cho website của mình. Chi phí cho khoản này từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng/tháng tùy dung lượng website của bạn.

Nói chung, để có một sản phẩm là một website, tùy vào chất lượng sản phẩm của trang web, bạn sẽ phải bỏ ra không dưới vài triệu đồng/tháng hoặc hơn thế. Một trang web sẽ qua ba công đoạn chính: đăng ký tên miền, thiết kế trang web (nội dung, hình thức) và thuê chỗ để duy trì trang web đó.

Theo H., một kỹ thuật viên mạng máy tính đang công tác tại Công ty Liên doanh Mạng Máy tính S. (Q.1, TP.HCM), đa số những người làm trong các công ty tin học đều có đường dây làm ăn riêng. Bản thân H. cũng vậy, ngoài giờ giấc làm việc cho công ty, H. tranh thủ kiếm thêm bằng việc nhận thiết kế những trang web cho các cá nhân hay tổ chức nào đó với giá bằng khoảng 50% trở lại so với giá chào của công ty. Thường thì những khách hàng dạng này sẽ cung cấp cho nhà thiết kế ý tưởng, yêu cầu mức độ trang web và giá tiền đề nghị, phần còn lại các nhà thiết kế sẽ hoàn thành từ A-Z.

Cũng theo H., khi ''bàn giao'' những trang web cho chủ sở hữu, thường được thưởng thêm một số tiền ngoài tiền công. Anh cho biết hầu như tháng nào cũng có những đơn hàng nhỏ, có cả những đơn hàng từ các cô cậu học sinh THPT nữa.

Hiện nay, nhiều nhóm sinh viên IT của các trường đại học như Bách khoa, Khoa học Tự nhiên cũng góp phần vào việc thiết kế website theo nhượng quyền của những công ty lớn (tất nhiên là bản quyền thiết kế - copyright - là của công ty). Vì vậy, những nhóm này muốn có cơ hội kiếm tiền và rèn luyện nghề nghiệp phải biết kín hơi lặng tiếng khi để cho các công ty lấy tên bản quyền. Theo H., những trường hợp này chủ yếu là trang web đơn giản và khách hàng cũng không ''ruột'' cho lắm. (Theo Tuổi Trẻ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,