221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
691088
ĐHQG Hà Nội tuyển gần 400 nguyện vọng 2
1
Article
null
ĐHQG Hà Nội tuyển gần 400 nguyện vọng 2
,

(VietNamNet) - Mức điểm sàn dự kiến vào trường ĐH Ngoại ngữ sẽ cao hơn năm trước từ 2-3 điểm tùy theo từng ngành. Còn điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (đều thuộc ĐH QG Hà Nội) chỉ tương đương năm 2004. 

Thí sinh tra cứu điểm thi chi tiết TẠI ĐÂY.

Soạn: AM 508079 gửi đến 996 để nhận ảnh này
(Ảnh Lê Anh Dũng)

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH QG Hà Nội) Nguyễn Hòa cho biết, trong tổng số 1.200 chỉ tiêu tuyển mới năm nay trường dành khoảng 15% (tương đương gần 200 chỉ tiêu) xét tuyển nguyện vọng (NV2) cho 5 ngành. Cụ thể là: tiếng Anh 65 chỉ tiêu, tiếng Đức 50, tiếng Hàn 17, tiếng Nga trên 50 và tiếng Pháp 12 chỉ tiêu NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 sẽ cao hơn điểm chuẩn dự kiến NV1.

Hai ngành tiếng Trung và tiếng Nhật trường tuyển 100% NV1. Theo ông Hòa, mức điểm chuẩn dự kiến của các ngành như sau: ngành tiếng Anh: 26, tiếng Nga: thi khối D1 và D3 đều là 25, tiếng Pháp: 27, tiếng Trung: thi D1: 26, D2: 25, tiếng Đức: 25, tiếng Nhật: 26,5, tiếng Hàn Quốc: 25. Đây là điểm đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ.

Thủ khoa của trường đạt mức điểm 37/ 40 điểm (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2). Trung bình mỗi môn thí sinh đạt 9 điểm. 

Ông Phạm Gia Lâm, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cho hay, do điểm thi khối C năm nay đạt không cao chỉ tương đương năm 2004. Do đó, việc định điểm chuẩn các ngành khối C và D năm nay cũng chỉ tương đương năm trước. Thậm chí, có một số ngành thấp hơn 0,5 điểm.

Cụ thể mức điểm chuẩn dự kiến vào các ngành như sau: Tâm lý học: 18,5 (khối C) - 18,5 (khối D); tương tự, Khoa học quản lý: 20 (khối C) - 19 (khối D); Xã hội học: 20 (khối C) -19 (khối D); Triết học cả hai khối dự kiến mức 18; Văn học: 20 (khối C) -18 (khối D); Ngôn ngữ cả hai khối là 18; Lịch sử cả hai khối mức 20; Báo chí: 20,5 (khối C) - 20 (khối D); Thông tin - thư viện cả hai ngành mức điểm dự kiến 18; Lưu trữ và Quản trị văn phòng: 20 (khối C) - 18,5 (khối D); Đông phương học 21 (khối C) -19,5 (khối D); Quốc tế học cả hai khối dự kiến là 19 điểm; Du lịch: 20,5 (khối C) - 19 (khối D); Hán Nôm cả hai khối dự kiến là 18 điểm; Sư phạm Ngữ văn: 21 (khối C) - 20 (khối D); Sư phạm lịch sử cả hai khối dự kiến 21. 

Tổng chỉ tiêu tuyển mới năm nay của trường là 1.310. Theo ông Lâm, trường sẽ tuyển 170 chỉ tiêu NV2 cho 6 ngành Triết học, Ngôn ngữ, Thông tin - Thư viện, Quốc tế học, Hán Nôm và Đông phương học. Nhà trường sẽ công bố điểm tuyển chính thức sau khi Bộ GD - ĐT thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ toàn quốc. 

  • Kiều Oanh

Hãy nhắn tin ngay hôm nay để nhận được điểm thi sớm nhất và trúng giải

Soạn tin nhắn theo cấu trúc: DC mãtrường gửi tới 996.

Ví dụ: Để xem điểm chuẩn của trường ĐH Văn Hóa Hà Nội (có mã trường là VHH), hãy soạn tin nhắn: DC VHH và gửi tới số 996.

Soạn tin nhắn theo cấu trúc: DT sốbáodanh gửi tới 996.

Ví dụ: Để xem điểm của thí sinh có SốBáoDanh là VHHD110433, hãy soạn tin nhắn: DT VHHD110433 và gửi tới số 996. (Số báo danh ghi giống như trong phiếu báo thi, bao gồm cả mã trường. Bạn có thể nhắn tin ngay từ bây giờ và chúng tôi sẽ nhắn lại kết quả cho bạn ngay khi có điểm tuyển sinh từ Bộ GD-ĐT.)

  •  

  • Phương án điểm chuẩn ĐH Bách khoa TP.HCM và NV2

  • Cả nước đã có 96 thí sinh điểm 30/30

  • ĐHQG Hà Nội tuyển gần 400 nguyện vọng 2

  • Y Dược TP.HCM và hơn 90 trường ĐH công bố điểm thi

  • ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến điểm chuẩn 19,5-20

  • ĐH Khoa học Tự nhiên tuyển TS từ 20 - 27 điểm

  • Điểm thi Nhân văn, TDTT2, Phương Đông, Hồng Đức, Lâm nghiệp

  • Điểm chuẩn ĐH Quy Nhơn cơ bản cao hơn

  • ,
    Ý kiến của bạn
    Ý kiến bạn đọc
    ,
    ,
    ,
    ,