221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1296819
Người Đà Nẵng đi học cao đều trở về nhà
1
Article
null
Người Đà Nẵng đi học cao đều trở về nhà
,

- Tại cuộc họp báo định kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 30/7, tiến sĩ Nguyễn Phú Thái, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng cho hay, được triển khai từ năm 2004, đến nay, đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng đã thu được nhiều kết quả khả quan.

  • TIN LIÊN QUAN

    /chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

    Tính đến tháng 7/2010, trong 259 học viên tham gia đề án “hỗ trợ đào tạo đại học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước dành cho học sinh các trường THPT” đã có 79 người tốt nghiệp. Trong đó, 57 người đã được Đà Nẵng phân công công tác, 10 người được đào tạo tiếp sau đại học bằng ngân sách TP, 7 người được cho về chậm vì học tiếp sau đại học bằng kinh phí tự túc.

    Tiến sĩ Nguyễn Phú Thái, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp báo Ảnh: HC

    Tiến sĩ Nguyễn Phú Thái, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp báo Ảnh: HC

    Các đối tượng tham gia đề án này được tuyển chọn theo những tiêu chuẩn cao, tiêu chí rõ ràng như: học sinh giỏi 3 năm liền ở bậc THPT, điểm thi đại học cao (chẳng hạn năm nay phải đạt 21 điểm trở lên), đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp TP trở lên hoặc một trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, trình độ tiếng Anh đạt 6.0 IELTS hoặc tương đương…

    “Trong số 79 người đã tốt nghiệp, chỉ có 3 người không trở về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng mà xin ở lại làm việc cho Đại học Đà Nẵng, gồm 1 người ở Đại học Kinh tế, 2 người ở Đại học Ngoại ngữ. Những người này được xem là đã vi phạm hợp đồng nên bị xử phạt gấp 5 lần số kinh phí mà họ đã được nhận, và họ cũng đã chấp nhận điều này!” – TS Nguyễn Phú Thái cho hay.

    Đối với đề án “đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách TP”, đến nay đã có 73 người được đưa đi đào tạo và hiện đã có 36 người hoàn thành khoá học. Tất cả những người này đều đã về tham gia công tác tại TP Đà Nẵng, chủ yếu là ở các cơ quan, đơn vị mà từ đó họ được tuyển chọn, đưa đi đào tạo.

    TS Nguyễn Phú Thái cho hay, qua cuộc khảo sát vừa tiến hành hồi tháng 5/2010 đối với các đối tượng tham gia hai đề án trên, có 86,36% số người được hỏi ý kiến cho biết công việc họ được giao hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Trong số những người cảm thấy không phù hợp thì phần lớn là do tự chọn chuyên ngành học tương đối hẹp (chẳng hạn dịch vụ banking của ngân hàng), chỉ phù hợp với khu vực tư hơn là khu vực công...

    “Phải chờ thời gian mới có thể đánh giá hết hiệu quả của đề án này. Tuy nhiên, trong số các học viên của hai đề án đã hoàn thành khoá đào tạo và về công tác tại TP Đà Nẵng, hầu hết đều được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, sử dụng đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm đối với công việc” – TS Nguyễn Phú Thái nói.

    • Hải Châu
    ,
    Ý kiến của bạn
    Ý kiến bạn đọc
    ,
    ,
    ,
    ,