Khách quốc tế đến TP.HCM tăng 27%
08:41' 09/10/2003 (GMT+7)
Du lịch đồng bằng sông Cửu Long.

Sau 5 tháng khách quốc tế đến TP.HCM liên tục giảm vì dịch SARS, lần đầu tiên tháng 9 vừa qua, tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt 122.784 lượt người, không chỉ tăng so với các tháng trước mà còn vượt ngưỡng tháng 9/2002 đến 27%.

Công suất phòng tại các khách sạn 3 - 4 sao ở TP.HCM đều vượt mức 80%, các khách sạn 5 sao có lượng khách thấp hơn do giá cao, nhưng nhìn chung công suất phòng trung bình của hệ thống khách sạn toàn TP.HCM đạt 61% (cao hơn nhiều những tháng trước đó). Đài Loan là thị trường có đông khách đến nhất (hơn 44.000 lượt người), Nhật xếp thứ 2 với gần 28.000 khách, Hàn Quốc hơn 21.000 khách…

Tính chung, mặc dù bị mất 3 tháng khủng hoảng vì SARS nhưng 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu từ du lịch vẫn đạt 3.922 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ 2002.

(Theo SGGP)

Tin liên quan:

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thị trường dầu dừa xuất khẩu đóng băng (09/10/2003)
Đánh thuế thu nhập cao từ chuyển nhượng đất đai (09/10/2003)
Dân Sơn La đua nhau trả bò (09/10/2003)
GDP tăng trưởng cao nhất trong 6 năm qua (09/10/2003)
Sẽ thanh tra hoạt động kinh doanh lữ hành (08/10/2003)
Sản xuất lương thực đang cần sự đột phá của KHCN (08/10/2003)
ASEAN sẽ tiêu chuẩn hóa thuế nhập khẩu (08/10/2003)
Đặt tên doanh nghiệp: Bấp bênh giới hạn của sự độc đáo (08/10/2003)
"Nhất thiết không để xảy ra đầu tư tràn lan, kém hiệu quả" (08/10/2003)
Năm 2004, dự kiến thiếu 5,7 triệu tấn xi măng (08/10/2003)
Tổ chức hội chợ Thương mại tại Phnompenh (08/10/2003)
Vị đắng của mật ong Việt Nam (08/10/2003)
''Cần tận dụng cơ hội tạo “bùng nổ” FDI'' (08/10/2003)
Chỉ dẫn địa lý - thuật ngữ còn "lạ tai" với các nước ASEAN (08/10/2003)
Nhiều nỗi lo lớn đối với khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ (08/10/2003)
Tro ve dau trang