Doanh nghiệp có thể vay 85% giá trị hợp đồng khi nhập khẩu từ OECD
16:44' 23/06/2003 (GMT+7)

 (VietNamNet) - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) chiều 20/6 cho biết, họ vừa ký một Hiệp định tín dụng khung với Ngân hàng Credit Suisse First Boston (CSFB) của Thụy Sỹ. Hiệp định này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nhập khẩu hàng hoá, máy móc, tư liệu sản xuất và dịch vụ có nguồn gốc Thụy Sỹ hoặc các nước thuộc khối OECD.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hỗ trợ thêm để nhập khẩu từ OECD.

Theo Hiệp định này, từ 19/06/2003, các doanh nghiệp Việt Nam được phép vay để thanh toán 85% giá trị hợp đồng nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ ký với các doanh nghiệp xuất khẩu thuộc khu vực nói trên với thời hạn vay từ 2-10 năm, tuỳ từng hợp đồng và được bên cho vay chấp thuận. Các khoản vay tài trợ được thực hiện thông qua VCB theo mức lãi suất cạnh tranh và hấp dẫn.

Tuy nhiên, để được tài trợ theo Hiệp định này, người xuất khẩu nước ngoài phải được CSFB chấp thuận hay được một cơ quan tín dụng xuất khẩu của Th
ụy Sỹ hoặc một nước OECD bảo hiểm. Về phía Việt Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu cũng phải đáp ứng được một số điều kiện của Vietcombank về tình hình tài chính, kế hoạch kinh doanh... Giá trị tối thiểu của hợp đồng nhập khẩu là 500.000 CHF đối với những hợp đồng ký bằng đồng Frăng Thụy Sỹ hoặc 1.000.000 USD/EUR đối với những hợp đồng ký bằng đô la Mỹ hay Euro.
OECD là Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế với hơn 20 nước thành viên là Mỹ, Nhật, Canada, Australia và các nước Tây Âu.

Việc ký kết Hiệp định trên nằm trong khuôn khổ tăng cường hợp tác toàn diện và lâu dài giữa hai ngân hàng nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Thụy Sỹ và các nước thuộc khối OECD. Đây là lần thứ năm trong 3 năm trở lại đây Vietcombank ký kết Hiệp định khung với các nước nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển giao thương với thế giới.

  • Hồng Phúc
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thị trường xe máy TP.HCM: đã ế càng thêm ế (21/06/2003)
Khai mạc Hội chợ CNTT và Viễn thông 2003 tại Đà Nẵng (21/06/2003)
Indonesia tìm kiếm giao dịch thương mại với Việt Nam (21/06/2003)
Gian hàng tham gia vượt quá dự kiến (20/06/2003)
Từ 15/7, dán 2 loại tem mới khác nhau cho ruợu nhập khẩu (20/06/2003)
Honda không giảm giá Wave Alpha (20/06/2003)
Lượng hạn ngạch đã giao không khớp với khả năng bổ sung (20/06/2003)
Đà Nẵng thu hút khách du lịch hè 2003 (20/06/2003)
Tribeco có thể không được chia lãi bổ sung (20/06/2003)
Ngành chè vẫn vướng bài toán thị trường (20/06/2003)
"Việt Nam cần thuê lobby để thương lượng" (20/06/2003)
Honda tính chuyện giảm giá Wave Alpha (20/06/2003)
Cấp C/O trong vòng 30 phút (20/06/2003)
Bàn luận trực tuyến vụ kiện cá tra với Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản Nguyễn Thị Hồng Minh (20/06/2003)
Quyết định của DOC không công bằng, không khách quan (20/06/2003)
Tro ve dau trang