Hơn 50% DN dệt may khai khống hạn ngạch phát triển
15:29' 23/07/2003 (GMT+7)
Nhiều DN đã khai khống để nhận thêm hạn ngạch.

(VietNamNet) - Đó là kết quả đợt kiểm tra đầu tiên đối với các doanh nghiệp (DN) nhận hạn ngạch phát triển trên phạm vi cả nước. Bộ Thương mại cho biết Bộ sẽ sớm ra quyết định thu hồi hạn ngạch và phạt các DN này vì đã khai báo sai sự thật. Tổng số hạn ngạch sẽ thu hồi khá lớn, hơn 200.000 tá của các cat.  

Các DN nhận hạn ngạch phát triển là những DN bị kiểm tra đầu tiên vì việc kiểm tra đơn giản hơn so với các DN diện ''thành tích''. Cơ sở để những DN này được phân hạn ngạch là năng lực sản xuất, thể hiện qua số lượng thiết bị. Tổ giám sát thực hiện Hiệp định Dệt may Việt - Mỹ gồm đầy đủ đại diện Bộ Thương mại, Công nghiệp, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục quản lý thị trường, Hải quan, Hiệp hội Dệt may... đã đến tận những cơ sở sản xuất của các DN này để ''mục sở thị''. Kết quả: hơn 50% DN nhận hạn ngạch phát triển đã khai không đúng về số lượng máy móc.

''Có cầu ắt có cung'' - đó là thừa nhận của một thành viên Tổ giám sát khi được hỏi liệu có tồn tại hay không một thị trường ngầm mua bán hạn ngạch. Theo lý giải của vị này, nhiều DN không hề có hợp đồng xuất khẩu nhưng có khả năng nhận được hạn ngạch ở phần phát triển nên ngay khi nhận được hạn ngạch liền sang tay cho DN khác với cái giá ''trên trời''. Một số DN khác thì ''phù phép'' bằng cách dùng hàng của Trung Quốc rồi dán nhãn mác Việt Nam để xuất sang Mỹ lấy thành tích.   

Đại diện Bộ Thương mại cho biết, đây chưa phải là con số cuối cùng vì Tổ giám sát sẽ còn thực hiện nhiều cuộc kiểm tra bất ngờ nữa. Nhiều DN đã ''biến'' cơ sở sản xuất của mình thành ''tập đoàn'' khi khai khống lên hàng chục lần, từ 500 thiết bị lên hơn 4.000 thiết bị. Một vài DN khác thực chất chỉ là những xưởng gia công nhỏ, ''lấy đâu ra năng lực xuất hàng sang Mỹ'' - một thành viên Tổ giám sát than thở. 

Bộ Thương mại thông báo sẽ nhanh chóng ra quyết định thu hồi hạn ngạch của những DN đã vi phạm. Với những vi phạm nhẹ hơn, Bộ sẽ phân lại cho đúng với năng lực thực chất. Chẳng hạn, DN nào khai nhận được 8.000 tá nhưng khai khống từ 500 thiết bị lên 4.000 thiết bị thì sẽ bị thu hồi 7.000 tá, chỉ còn lại 1.000 tá. 

Tổng số hạn ngạch có thể bị thu hồi lên tới hơn 200.000 tá tại tất cả các cat., đây là một con số không nhỏ so với phần hạn ngạch đã giao cho những DN thuộc diện này.

Đối với các DN thuộc diện ''thành tích'', cơ sở để phân hạn ngạch cho những DN này là thành tích xuất khẩu (XK), nên quy trình kiểm tra của Tổ giám sát sẽ khác. Do số lượng DN nhận hạn ngạch diện này rất đông, gần 3/4 trong hơn 700 DN, nên không thể kiểm tra từng DN một. Thông tin từ Tổ giám sát cho biết, sẽ tập trung kiểm tra những DN xuất khẩu đột biến trong tháng 5 và 6. Tổ giám sát sẽ dựa vào số liệu XK trong các báo cáo của các Phòng Quản lý XNK, từ đó đối chiếu với năng lực sản xuất, nguyên phụ liệu nhập khẩu, tổ chức sản xuất của các DN.

Đợt kiểm tra thứ 2 sẽ được tiến hành từ 23/7 đến 8/8.  

  • Q.D 
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
USD lên giá sau cái chết của các con trai Saddam Hussein (23/07/2003)
Vietnam Airlines chuẩn bị thâm nhập thị trường Mỹ (23/07/2003)
Trung Quốc có 234 triệu người sử dụng điện thoại di động (23/07/2003)
Tìm biện pháp cải thiện đầu tư và sử dụng vốn ODA (23/07/2003)
Việt Nam phản đối ý đồ áp đặt mức thuế cao của DOC (23/07/2003)
Giá dầu thô giảm do dự báo OPEC tăng sản lượng (23/07/2003)
Hongkong có nền kinh tế tự do nhất thế giới (23/07/2003)
Tỷ lệ người dùng Internet của Việt Nam đạt gần 2% (23/07/2003)
Giá tiêu dùng tháng 7 tiếp tục giảm (23/07/2003)
Đà Nẵng chuẩn bị xây dựng nhà máy đóng tàu (23/07/2003)
Chưa đủ cơ sở khoa học cho "cánh đồng 50 triệu"? (22/07/2003)
Anh thúc đẩy thương mại với Trung Quốc (22/07/2003)
Nhà nước sẽ không trả lại đất đã giao (22/07/2003)
Đông Nam Á đẩy mạnh chấn hưng du lịch hậu SARS (22/07/2003)
TP.HCM phấn đấu tăng trưởng đạt 11% trong năm nay (22/07/2003)
Tro ve dau trang