''Áp dụng hạn ngạch không ảnh hưởng đến DN''
11:42' 01/08/2003 (GMT+7)

Sản xuất muối ở Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ XNK (Bộ Thương mại), cho biết, việc áp dụng hạn ngạch với 3 mặt hàng muối, thuốc lá nguyên liệu, bông (từ 1/8) nhằm cân đối giữa năng lực sản xuất trong nước với nhu cầu sử dụng. Từ đó, có kế hoạch định hướng nhập khẩu, vừa bảo đảm sản xuất nguyên liệu trong nước, vừa không ảnh hưởng tới các ngành cần 3 mặt hàng này.

Theo ông Thanh, việc áp dụng hạn ngạch thuế quan sẽ không làm thay đổi bản chất quản lý nhập khẩu của Nhà nước hiện nay. Bộ Thương mại quản lý cấp phép nhằm đưa về một đầu mối tập trung, đồng thời có chính sách thống nhất trong đàm phán nhập khẩu với một số quốc gia.

Ba mặt hàng trên sẽ không làm tăng hoặc giảm số lượng nhập khẩu của các DN, bởi kế hoạch nhập với thuốc lá nguyên liệu và muối năm 2003 đã được các bộ chuyên ngành phê duyệt, các DN vẫn được nhập theo số lượng đó đến 31/12. Riêng với bông, Bộ Thương mại sẽ cấp phép ngay cho các DN (trong đối tượng) có nhu cầu nhập khẩu để sản xuất.

Ông Thanh nhấn mạnh việc chọn mặt hàng nào, thời điểm nào, số lượng bao nhiêu... để áp dụng hạn ngạch sẽ được thảo luận kỹ càng với các bộ, ngành liên quan nhằm đảm bảo công bằng, không gây ách tắc cho sản xuất. Việc cấp giấy phép của Bộ Thương mại sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, nếu DN nào phát hiện được tiêu cực cần phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm minh.

Hạn ngạch thuế quan là số lượng hàng hoá nhập khẩu do Bộ Thương mại cấp phép cho các thương nhân để nhập khẩu, và được hưởng mức thuế trong hạn ngạch, theo quy định của Bộ Tài chính. Ngoài số lượng này, thương nhân vẫn được phép nhập nhưng phải chịu thuế suất ngoài hạn ngạch (thường là cao hơn thuế suất trong hạn ngạch). Còn "hạn ngạch nhập khẩu" là số lượng nhập khẩu đã được ấn định hàng năm và thương nhân chỉ được phép nhập trong số lượng đó.

Theo Quyết định 91/QĐ-TTg, trước mắt làm thí điểm với 3 mặt hàng bông, muối và thuốc lá nguyên liệu. Sau đó, trong năm 2004, có thể sẽ áp dụng hạn ngạch với 4 mặt hàng khác: sữa nguyên liệu chưa cô đặc; sữa nguyên liệu cô đặc; trứng gia cầm; ngô hạt

(Theo Lao Động)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Pháp cải tổ lại các công ty nhà nước (01/08/2003)
Giải quyết vốn đầu tư còn bất cập (01/08/2003)
S-fone đã thu hút 5.000 khách hàng? (01/08/2003)
Nợ quá hạn cho vay đánh bắt xa bờ lên 345 tỷ đồng (01/08/2003)
Đà Nẵng miễn phí làm thủ tục đầu tư vào KCN (01/08/2003)
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định (01/08/2003)
Nhiều cơ hội xuất khẩu cho mặt hàng gỗ (31/07/2003)
Giá tiêu dùng giảm ở Hàn Quốc (31/07/2003)
Công ty nước ngoài đầu tiên được kinh doanh kho bãi (31/07/2003)
ADB cho người có thu nhập thấp vay tiền mua nhà (31/07/2003)
NXB Giáo dục thí điểm mô hình công ty mẹ - công ty con (31/07/2003)
Triển khai mua 70.000 tấn muối cho diêm dân (31/07/2003)
Không tăng giá bán đường (31/07/2003)
Chưa tăng giá điện trong năm nay (03/11/2003)
"Cần sắp xếp, chấn chỉnh các nông, lâm trường quốc doanh" (03/11/2003)
Tro ve dau trang