Thêm 1 "ông lớn" bảo hiểm nhân thọ ngấp nghé thị trường VN
21:29' 06/08/2003 (GMT+7)
Ông Gary Benanav, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NYL, đại diện của Mỹ tại Hội đồng Tư vấn thương mại APEC

(VietNamNet) - Chờ đợi giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam đã được gần hai năm, ông Gary Benanav, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn New York Life International (NYL) cho biết: "Chúng tôi muốn ngay lập tức nhận được giấy phép từ Bộ Tài chính Việt Nam".

- AIA, Prudential đều đã vào Việt Nam, liệu NYL có chậm chân?

Thành lập năm 1845, tập đoàn bảo hiểm New York Life nằm trong danh sách 100 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bầu chọn, là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ tương hỗ lớn nhất tại Mỹ và là một trong những tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới. NYL có gần 180 tỷ USD giá trị tài sản trong khả năng quản lý và doanh thu hàng năm trên 25 tỷ USD.

- NYL mở văn phòng đại diện tại Hà Nội từ tháng 12/2000, và nộp hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài từ tháng 12/2001, không lâu sau khi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được ký kết. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nêu ý kiến sẽ xem xét hồ sơ của NYL để có thể sớm phê chuẩn.

Trong các thị trường chúng tôi chưa khai thác, Việt Nam có tiềm năng nhất. Hiện bảo hiểm nhân thọ vẫn chiếm dưới 1% GDP.

Thâm nhập thị trường này không phải là vấn đề khó đối với NYL. Chúng tôi đã quen với việc phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh, một số hiện đã ở đây. NYL không lo ngại và sẽ có cách làm riêng để có được thị phần thỏa đáng, mà không phải cướp khách hàng từ ai cả.

- NYL dự định sẽ đầu tư bao nhiêu?

- Sẽ đầu tư đủ để thành công tại thị trường này. Chúng tôi đang làm theo yêu cầu của Bộ Tài chính, bước đầu sẽ đầu tư 10 triệu USD.

Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh doanh rất lạ. Lạ ở chỗ càng có doanh thu cao, càng phải đầu tư lớn. Nếu chúng tôi làm ăn khá khẩm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi sẽ phải thêm vốn để duy trì sức mạnh tài chính. Phải đầu tư càng nhiều vào đây, tôi càng hạnh phúc vì điều đó có nghĩa là NYL thành công ở Việt Nam.

Một điểm lạ nữa là bạn sẽ không thu được lợi nhuận, mà mất tiền trong một thời gian dài, khoảng 6-7 năm, trước khi có được lợi nhuận cao. Ở Việt Nam, tôi không mong lãi được một đồng trong vòng 9-12 năm đầu.

Tôi cũng muốn nói rằng tất cả tiền đầu tư và tiền thu được từ khách hàng sẽ được tái đầu tư vào Việt Nam.

- Ông có nhận định gì về nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới?

- NYL tin tưởng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể gia nhập WTO vào năm 2005. Việt Nam hiện đã sẵn sàng cho vị trí xứng đáng của mình trong cộng đồng thương mại thế giới. Cùng với việc gia nhập WTO, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền kinh tế dẫn đầu trong khu vực.

Ông Trịnh Thanh Hải, trưởng Văn phòng đại diện NYL tại Việt Nam cho biết, văn phòng đã hoàn thành bản nghiên cứu chi tiết về thị trường Việt Nam.

Theo ông, Việt Nam có trên 80 triệu dân, nhưng đại đa số chưa có thói quen mua bảo hiểm. "Chúng tôi không coi đây là khó khăn. Đối với những người kinh doanh bảo hiểm, một thị trường như Việt Nam mới đang trong giai đoạn sơ khai, mới bắt đầu, nhận thức của người dân về các sản phẩm, lợi ích của bảo hiểm nhân thọ và sức mua còn hạn chế" - ông Hải nói.

 

 

 

 

  • Đặng Hương (ghi)
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Việt Nam xuất khẩu 50.000 tấn gạo sang Cuba (06/08/2003)
Khuyến nông qua mạng (06/08/2003)
Chống hàng giả bằng quyền sở hữu công nghiệp (06/08/2003)
TP.HCM cấm kinh doanh nông sản, thực phẩm trên nhiều tuyến đường (06/08/2003)
17.000 USD mua... lối đi chung ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng? (06/08/2003)
Tàng trữ, lưu hành tiền giả và một bản án 21,5 năm tù (06/08/2003)
"Đường vào WTO mỗi ngày mỗi khó" (06/08/2003)
Giá hạt tiêu tăng cao, nông dân vẫn găm hàng (06/08/2003)
Việt Nam tiếp tục xuất khẩu điện qua Lào (06/08/2003)
6 DN thuỷ sản được phục hồi xuất khẩu vào EU (06/08/2003)
Nối lại tuyến du lịch biển Việt Nam - Trung Quốc (06/08/2003)
Du khách đến Ngũ Hành Sơn tăng đột biến (06/08/2003)
Giám đốc bị khởi tố được 7 tháng mới thông báo cho nhà đầu tư! (05/08/2003)
"Mục tiêu cánh đồng 50 triệu và hộ thu nhập 50 triệu/năm còn thấp" (05/08/2003)
Tìm giải pháp hạ giá đường (05/08/2003)
Tro ve dau trang