Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, giá vàng trong nước giảm nhẹ
11:41' 22/08/2003 (GMT+7)
Giá vàng trong nước chỉ tăng nhẹ.

(VietNamNet) - Giá vàng tiếp tục lên cao với mức 365,15 USD/ounce do giới đầu tư quốc tế tập trung vào mua vàng sau những vụ đánh bom ở Trung Đông. So với thời điểm đầu tuần, hiện giá vàng thế giới đã tăng khoảng 3,4%. Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại không có nhiều biến động, mỗi chỉ vàng chỉ tăng chừng 3.000-4.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ

Giá vàng SJC (Công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM) sáng nay (22/8) mua vào ở mức 669.000 đồng/chỉ và bán ra ở mức 673.000 đồng/chỉ. Giá vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) bán ra là 665.000 đồng/chỉ và mua vào ở giá 678.000 đồng/chỉ.

Trong nước, giá bán USD là 15.551 đồng/USD, giá euro là 17.088 đồng/EUR và giá yên là 13.280 đồng/yên. So với thời điểm cuối tuần trước thì USD đã tăng khoảng 20.000 đồng/100 USD. Đồng yên có mức tăng mạnh hơn với khoảng 35.000 đồng/100 yên. Song, một số chuyên gia trong nước nhận định, những tỷ giá trên vẫn chưa có gì ổn định vì thị trường thế giới đang trong thời điểm có nhiều biến động. 

Euro xuống, USD lên giá

So với euro và yên, USD đã tăng giá mạnh do những dấu hiệu lạc quan của nền kinh tế Mỹ và sự sụt giảm lòng tin của giới đầu tư với triển vọng kinh tế châu Âu. Kết thúc ngày hôm qua, giá USD trên thị trường thế giới đứng ở khoảng 1 euro ăn 1,09 USD (so với mức 1,11 USD ngày thứ 4). Đây là mức giá thấp nhất của đồng euro trong vòng 4 tháng qua.

Đồng USD cũng tăng giá hẳn so với đồng tiền Nhật Bản. Hiện 1 USD đổi được 117,74 yên (so với thời điểm thứ 4 là 118,1 yên). So với đồng bảng Anh và đồng francs Thuỵ Sỹ, đồng USD cũng tăng giá nhẹ. Hiện một bảng Anh đổi được 1,58 USD và 1 USD ăn 1,41 francs.

Những báo cáo tổng kết mới đây về nền kinh tế Mỹ đều cho thấy những dấu hiệu rất lạc quan, đặc biệt là theo bản báo cáo của tổ chức Conference Board, chỉ số thất nghiệp của Mỹ đã giảm 17.000 người xuống còn 386.000 người, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Ngoài ra, các chỉ số chứng khoán trên thị trường New York trong tháng qua đã tăng lên 0,4% cũng là một nguyên nhân khiến đồng USD lên giá.

(Phương Thanh - Tổng hợp)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá cà phê tăng gấp đôi nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lỗ (22/08/2003)
Một số sim ĐTDĐ giá... 50 triệu đồng (22/08/2003)
PEPSI tự tin sẽ giành phần thắng! (22/08/2003)
Gần 200 DN tham dự Hội chợ Kinh tế Thương mại APEC (21/08/2003)
Thị trường xe máy Hà Nội tăng nhiệt! (21/08/2003)
TP.HCM ''đặt hàng'' doanh nghiệp trẻ thiết kế chính sách (21/08/2003)
EU áp thuế chống phá giá đối với ôxít kẽm từ Việt Nam? (21/08/2003)
Báo Điện tử VietNamNet được chọn trao giải Sao Vàng đất Việt (21/08/2003)
Hiệp hội ngân hàng bàn cách hạ sốt lãi suất (21/08/2003)
Bộ NN&PTNN thừa nhận sai phạm trong dự án mía đường (21/08/2003)
Việt Nam ký Hiệp định thương mại với Libăng (21/08/2003)
Sẽ phát hành trái phiếu đầu tư cho quốc lộ 2 và 3? (20/08/2003)
5 năm chưa xoá được ''cai thầu'' điện (20/08/2003)
Việt Nam tự sản xuất xăng vào cuối năm nay (20/08/2003)
Chính phủ quyết tâm thực hiện Luật Doanh nghiệp (20/08/2003)
Tro ve dau trang