Khởi công dự án kim loại màu lớn nhất nước
13:42' 18/09/2003 (GMT+7)

Lễ khai trương Dự án tổ hợp đồng Sin Quyền (Lào Cai).

Hôm qua (17/9), tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam đã khởi công dự án tổ hợp đồng Sin Quyền. Đây là dự án kim loại màu lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Dự án tổ hợp đồng Sin Quyền gồm 3 khu vực: khai trường, nhà máy tuyển khoáng và nhà máy tinh luyện đồng. Khu vực khai trường được trang bị các thiết bị cơ giới đảm bảo mỗi năm bốc xúc 3 triệu m3 đất đá, khai thác từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu tấn quặng.

Nhà máy tuyển quặng có các thiết bị để tuyển số quặng khai thác cho ra 420.000 tấn tinh quặng đồng (25%); 110.000 tấn tinh quặng sắt và 20.000 tấn tinh quặng Pirít (quặng lưu huỳnh).

Nhà máy luyện đồng đặt tại Tằng Loỏng cách mỏ 65km, được trang bị các thiết bị luyện đồng theo công nghệ mới nhất của Trung Quốc. Mỗi năm nhà máy luyện 420.000 tấn tinh quặng đồng để ra được 10.200 tấn kim loại đồng với hàm lượng 99,95%; 340kg vàng (99,95%), 113.200 tấn tinh quặng sắt, 145kg bạc và 40.000 tấn axít sunphuríc, với doanh thu hàng năm khoảng 345 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 2.000 lao động.

Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án để đến quý III/2005 sẽ đi vào hoạt động; riêng khu mỏ, tuyển quặng phải tiến hành khai thác được từ cuối năm 2004.

Mỏ đồng Sin Quyền được phát hiện năm 1961 và hoàn thành thăm dò năm 1973, thăm dò mở rộng năm 1979. Theo kết quả khảo sát, trữ lượng quặng đồng tại mỏ là trên 50 triệu tấn, đủ khai thác trong vòng 50 năm.

Từ năm 1992 đến nay, tỉnh Lào Cai và Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam đã thành lập Liên doanh khai thác đồng Sin Quyền, mỗi năm khai thác và chế biến được 4.500 tấn tinh quặng chứa 18% đồng, 12.000 tấn tinh quặng sắt, với doanh thu 15 tỷ đồng/năm.

(Theo TTXVN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Doanh nhân Việt Nam gặp nạn tại Iraq (18/09/2003)
Cây hồ tiêu trước nguy cơ “vỡ” quy hoạch (17/09/2003)
Giá phân đạm tăng nhẹ (17/09/2003)
Hơn 100 câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo TP.HCM (17/09/2003)
Các nước sông Mekong tăng cường hợp tác (17/09/2003)
Nông nghiệp ''ngoại thị' chèn lấn ''nội thị'' (17/09/2003)
Cần 12 tỷ USD cho giao thông vận tải TP.HCM (17/09/2003)
Giá dừa khô "nhảy" từng ngày (17/09/2003)
Hà Nội "thừa" gần 40.000 tỷ đồng vốn (17/09/2003)
Sẽ cần trên 1 triệu tấn muối công nghiệp (17/09/2003)
Đã có thể nhắn tin đa phương tiện qua điện thoại di động (02/11/2003)
Phải chấm dứt tình trạng đầu tư công trình "vì kế hoạch" (16/09/2003)
Đà Nẵng thu hút mạnh các dự án đầu tư vào KCN (16/09/2003)
Để có con bò sữa Việt Nam, cần 20 năm nữa (16/09/2003)
Nhà nước nắm giữ 80% cổ phần Vinamilk (16/09/2003)
Tro ve dau trang