Gần 1 triệu USD cho phân tích chính sách tài chính
06:44' 26/09/2003 (GMT+7)
Khả năng phân tích tài chính của Việt Nam sẽ được nâng lên?

(VietNamNet) - Chiều 25/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và đại diện Chương trình phát triển Liêp hợp quốc (UNDP), Jordan Ryan, đã ký thoả thuận ''Tăng cường năng lực phân tích chính sách tài chính phục vụ phát triển con người''. Tổng ngân sách dự án là 980.000 USD do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện trong thời gian 3 năm.

Dự án này nhằm nâng cao năng lực của Chính phủ trong việc phân tích chính sách tài chính. Cụ thể là nâng cao năng lực phân tích của các cán bộ ngành tài chính, tổ chức những hội thảo về phân cấp quản lý tài chính công phục vụ lợi ích người nghèo...

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng nói: ''Tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình hiện đại hoá nền tài chính Việt Nam để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế bền vững, xoá đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế''.

Ông Jordan Ryan phát biểu: ''Dự án mới của UNDP nhằm nâng cao khả năng phân tích chính sách tài chính, đặc biệt chú trọng vào việc cải thiện điều kiện sống cho người nghèo. Dự án này hỗ trợ cho Bộ Tài chính nhằm hiện đại hoá nền tài chính công, tập trung vào những tác động của cải cách đối với sự nghiệp phát triển con người''.

Mặc dù Việt Nam có mức nợ tương đối thấp trong giai đoạn hiện nay, năng lực phân tích chính sách tài chính còn nhiều hạn chế thường dẫn đến khoảng cách giữa việc thu thập thông tin và việc ra chính sách có hiệu quả. Chính sách không được xây dựng đúng đắn có thể tác động đến tất cả các khu vực, đặc biệt là các DN nhỏ và các hộ gia đình nghèo.

Ông Zéphirin Diabré, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Phó Tổng giám đốc UNDP, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đã tham dự lễ ký. Theo ông Diabré, mục tiêu của dự án này phù hợp với mục tiêu của UNDP là hỗ trợ cải cách nền tài chính nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch và tập trung vào phát triển cho mọi người dân.

  • Thanh Minh
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Để khê đọng hạn ngạch, DN sẽ bị phạt nặng (25/09/2003)
Xây dựng chợ giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (25/09/2003)
Coi chừng thiếu tiền mệnh giá nhỏ (25/09/2003)
Gần 700 sinh viên Mỹ đến du lịch Việt Nam (25/09/2003)
Xây dựng nhà ga sân bay Phú Bài (25/09/2003)
Tự đặt phí, lệ phí có thể bị phạt đến 50 triệu đồng (25/09/2003)
Việt Nam phải giành lấy thời cơ (25/09/2003)
Xây dựng ngành hàng không hiện đại, đủ năng lực cạnh tranh (25/09/2003)
Đất đai - nỗi ''ám ảnh'' lớn của DN (25/09/2003)
Hàng Việt Nam sẽ "rộng đường'' vào thị trường Trung Quốc (25/09/2003)
Cơ hội để mua sắm thiết bị tại Triển lãm Power-Gen ASIA 2003 (24/09/2003)
Từ 1/1/2004, áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế (24/09/2003)
Ảnh hưởng không lớn đến thương mại với Việt Nam (24/09/2003)
Xuất khẩu dệt may sang Nhật tăng trở lại (24/09/2003)
Giá vàng tăng, ngân hàng khó vay vốn hơn (24/09/2003)
Tro ve dau trang