221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
546010
TP.HCM: GDP 2004 tăng 11,2%
1
Article
null
TP.HCM: GDP 2004 tăng 11,2%
,

Chuẩn bị báo cáo trước HĐND khóa VII, kỳ họp thứ ba, hôm qua (18-11) UBND TP.HCM đã dành cả ngày để họp về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2005.

Đến hết năm 2004 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của TP tăng 11,2%. (Ảnh Cảng Hiệp Phước - TP.Hồ Chí Minh).

Theo dự báo của Sở Kế hoạch - đầu tư, đến hết năm 2004 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của TP tăng 11,2% (kế hoạch 11,5-12%). Đây là năm thứ tư kinh tế TP liên tiếp tăng trưởng theo xu hướng tăng dần (2001: 9,5%, 2002: 10,2%, 2003: 11,2%).

Khu vực dịch vụ có chuyển biến (giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 11,5%, chủ yếu nhờ tăng trưởng của ngành thương nghiệp, chiếm tỉ trọng trên 25% trong cơ cấu ngành dịch vụ, tăng 15,8% so với cùng kỳ), đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống dân cư. Doanh thu ngành du lịch do được đầu tư đã tăng 37% so với cùng kỳ, có 1,6 triệu lượt khách du lịch (tăng 23%); 23/26 ngành công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng; thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đạt 520 triệu USD, tăng 30,2%...

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải cũng băn khoăn nêu ra năm nội dung chưa thực hiện được như mong muốn: kinh tế - xã hội tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chưa chuyển biến; các công trình đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục thực hiện chậm (chậm là gây lãng phí); tệ nạn xã hội chưa dứt, ngành thể dục thể thao còn tai tiếng; cải cách hành chính chưa chuyển biến cơ bản vì thước đo là doanh nghiệp và nhân dân song tiếng kêu vẫn còn nhiều...

Đặc biệt lĩnh vực quản lý đô thị vẫn luôn có nhiều điểm “nóng”: lập qui hoạch chi tiết 1/2.000 mới đạt 68% kế hoạch (15.000/22.000ha); các công trình cầu đường triển khai chậm gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đô thị; ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe... có chuyển biến nhưng chậm, chưa đạt kế hoạch...

Trước đó, ông Hải cũng băn khoăn vì dự kiến sang năm 2005 chỉ hoàn thành tối đa 8/12 chương trình, công trình trọng điểm; còn 16 chương trình mục tiêu phát triển các ngành kinh tế chủ lực vẫn đang... nằm trên giấy.

UBND TP cũng đã đưa ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP trong năm 2005, trong đó GDP tăng trên 12%, đảm bảo kinh tế tăng trưởng mạnh, bền vững, đặc biệt tập trung cho khu vực dịch vụ, xuất khẩu...; huy động 2.000 tỉ đồng cho đầu tư phát triển (trong đó tập trung bán đấu giá quyền sử dụng trên 1.200ha đất); huy động 2.000 tỉ đồng cho các dự án lớn như xây dựng cầu Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao, khu đô thị Thủ Thiêm, đền bù giải tỏa tạo quĩ đất di dời cảng tại Khu công nghiệp Hiệp Phước... Đặc biệt TP sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam (trong đó sẽ khởi công xây dựng 11 công trình), như hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Văn Cừ, đường Trường Chinh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

(Theo Tuổi Trẻ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,