Theo các chuyên gia, việc giữ VND đối với người dân vẫn có lợi hơn giữ USD cho dù FED có tăng lãi suất. Còn nếu giữ ngoại tệ thì đồng euro đang được xem là khá an toàn.
Ngày 14/12, Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) đã nâng lãi suất cơ bản từ 2% lên 2,25%. Đây là đợt tăng lãi suất lần thứ 5 của FED kể từ đầu năm.
Theo nhận định của ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lần điều chỉnh lãi suất này dù chắc chắn là có tác động đến mặt bằng lãi suất trong nước, nhưng sẽ ở biên độ dao động ít hơn và có độ trễ nhất định do cung-cầu ngoại tệ trong nước đã được đảm bảo.
Còn theo ông Trịnh Công Thắng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) - việc FED tăng lãi suất có tác động đến các định chế tài chính trong nước nhiều hơn là với người dân, nhất là những người có ít USD dự trữ. Ông Thắng cũng cho biết nếu lượng USD huy động của ngân hàng vẫn ổn định, ICB sẽ chưa tăng lãi suất.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần các DN ngoài quốc doanh (VP Bank) cũng cho hay, VP Bank thấy chưa cần thiết phải đưa ra đối sách gì sau khi FED điều chỉnh lãi suất, cho dù ngân hàng này vừa đưa ra sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm VND bằng USD.
Do đã được dự báo trước về việc FED tăng lãi suất nên nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất. Hiện lãi suất USD kỳ hạn 12 tháng của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại TP.HCM đã được điều chỉnh lên 2,4%/năm.
Trong khi tỷ giá USD/VND chỉ biến động trong khoảng 1%/năm thì theo các chuyên gia, việc giữ VND đối với người dân vẫn có lợi hơn giữ USD cho dù FED có tăng lãi suất. Trên thực tế, với VND, người gửi tiền chỉ cần để trong ngân hàng 4 tháng là bằng để USD trong cả 1 năm. Còn nếu giữ ngoại tệ thì đồng euro đang được xem là khá an toàn để tích trữ vì trong 4 năm trở lại đây, đồng tiền này luôn có chiều hướng tăng.
(Theo TTXVN) |