và Thái Lan từ 5,79% đến 6,82%.
|
| Tôm Việt Nam sẽ cạnh tranh tốt trên thị trường Mỹ. |
Trong quyết định sơ bộ của DOC đưa ra hồi tháng 7, Brazil phải chịu mức thuế từ 0% đến 67,80%, Ecuador từ 6,08% đến 9,35%, Ấn Độ từ 3,56% đến 27,49% và Thái Lan từ 5,56% đến 10,25%.
Ngày 31/11, DOC cũng công bố mức thuế chống bán phá giá đối với các DN chế biến, xuất khẩu tôm Việt Nam dao động từ 4,13% đến 25,76%, con số tương đương với DN Trung Quốc là 27,89% đến 112,81%.
Có thể thấy trong trường hợp bị áp thuế phá giá, tôm Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh trên thị trường Mỹ khi Thái Lan phải chịu thuế 5,79% đến 6,82%.
Như vậy Brazil lại có thể quay lại thị trường tôm Mỹ. Từ mức thuế trung bình 39,6% trong phán quyết sơ bộ, con số này đã giảm xuống còn 10,4%. Ấn Độ cũng có thể ăn mừng với mức thuế áp chung giảm từ 14,2% xuống còn 9,45%, trong đó một công ty của Ấn Độ là Devi được hưởng mức 5,02%. Ecuador phải chịu thuế không đáng kể ở mức 3,26%, đặc biệt một số công ty chỉ phải chịu thuế nhỉnh hơn 2%.
Ngược lại với Ấn Độ hay Ecuador, các công ty Thái Lan không có tin vui như họ mong đợi, với mức thuế trung bình bị áp chỉ giảm đôi chút so với quyết định sơ bộ: từ 6,39% xuống 6,03%. Điều này có phần gây ngạc nhiên sau những gì nhiều quan chức cũng như DN xuất khẩu Thái Lan gần đây tuyên bố, tự tin mức thuế cuối cùng sẽ giảm mạnh.
Cho đến giờ phút này, sau khi DOC tuyên bố quyết định cuối cùng về mức thuế sẽ áp, trong 6 nước bị đơn chỉ duy nhất Trung Quốc bị áp thuế cao và chắc chắn tôm của họ sẽ gặp không ít trở ngại khi thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ.
Theo nhận định của mạng Seafood.com, các nhà xuất khẩu từ 5 nước còn lại phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng khác nhau, một số có chi phí bị đội lên cao nhưng không quá nghiêm trọng đến mức hết đường cạnh tranh ở Mỹ. Tựu chung, quyết định cuối cùng của DOC sẽ không đẩy giá tôm trên thị trường Mỹ lên quá cao. Thuế tăng vài phần trăm không đủ làm giá tôm tăng 0,50 đến 1USD/pound.
Hậu quả rõ nét nhất mà quyết định này tạo ra là tăng tính ổn định cho hoạt động của thị trường tôm quốc tế và giúp các nhà xuất nhập khẩu lường trước chi phí. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển, người ta dự đoán với đà này tổng lượng tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2005 sẽ lớn hơn nhiều so với năm 2004.
Uỷ ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) dự định sẽ tuyên bố quyết định điều tra cuối cùng của mình vào ngày 31/1/2005. Nếu USITC khẳng định các sản phẩm tôm nhập khẩu từ 6 nước bị đơn đe doạ thiệt hại về mặt vật chất, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp trong nước, DOC sẽ ra lệnh chính thức áp thuế chống phá giá và yêu cầu hải quan nước này thu tiền đặt cọc từ việc kinh doanh, xuất nhập khẩu tôm.
Ông Hồ Quốc Lực, chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) nhận xét: với mức thuế tôm DOC vừa tuyên bố với 4 nước còn lại Việt Nam sẽ bớt phần khó khăn khi bán tôm vào thị trường Hoa Kỳ. Đặc biệt là khi hai nước Thái Lan và Ấn Độ có cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu khá tương đồng với Việt Nam lại bị áp thuế cao hơn Việt Nam đôi chút (Ấn Độ phải chịu mức thuế cao gần gấp đôi so với Việt Nam).
Ông Lực cho biết sau khi Mỹ quyết định mức thuế dưới 5% với đa số DN xuất khẩu tôm nước ta, lượng tôm xuất khẩu vào Mỹ tăng nhưng không có chuyển động mạnh do cuối năm, các nhà phân phối của Mỹ đã chuẩn bị đủ hàng, chỉ lấy thêm một số loại và cỡ tôm còn thiếu. Tuy nhiên nhờ mức thuế thấp giá tôm xuất khẩu Việt Nam tăng khoảng 5%, giá tôm nguyên liệu ở ĐB sông Cửu Long cũng tăng 5000 -10.000đ/kg.