Công nghiệp Đà Nẵng: tăng trưởng cao song giá trị thấp
17:41' 02/08/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp Đà Nẵng đang dẫn đầu 5 TP lớn của cả nước, nhưng giá trị sản xuất lại mới chỉ xếp thứ tư.

Sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng cao nhất 5 TP lớn, nhưng giá trị lại chỉ mới xếp thứ tư.

Đó là thực tế vừa được ghi nhận tại hội nghị Sở Công nghiệp các TP lớn năm 2004 tổ chức tại Đà Nẵng ngày 1/8. Hơn 150 đại biểu của Sở Công nghiệp và các DN tiêu biểu thuộc 5 TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ đã về tham dự hội nghị.

Ước tính, năm 2004, giá trị sản xuất công nghiệp của 5 TP lớn là 170.989 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân đạt 15,5%, chiếm tỷ trọng 48,86% so với cả nước và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2003. Riêng công nghiệp Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2004 đã đạt mức tăng trưởng 21,2%, dự kiến cả năm đạt 20%, cao nhất so với các TP khác như Hà Nội, phấn đấu đạt 16-17%, TP.HCM phấn đấu đạt khoảng 15,5%... Tuy nhiên, về giá trị sản xuất công nghiệp, Đà Nẵng chỉ đứng thứ 4 trong 5 thành phố với thu nhập công nghiệp tính trên đầu người 7,81 triệu đồng người/năm.

Theo đánh giá chung của hội nghị, hiện trạng công nghiệp Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn về các mặt quy hoạch, xác định lĩnh vực mũi nhọn, định hình các DN tiêu biểu... Môi trường hoạt động của các DN vẫn chưa được thuận lợi so với hai đầu đất nước, nhất là điều kiện tài chính, nguồn nhân lực tại chỗ... Tuy nhiên, với lợi thế là đô thị lớn nhất miền Trung, Đà Nẵng đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi hợp lý, tăng cường đẩy mạnh, cải thiện môi trường làm ăn của các DN và trở thành tâm điểm được nhiều DN cả nước quan tâm. Chỉ cần có thêm những chính sách hấp dẫn tiềm năng đầu tư là Đà Nẵng sẽ cải thiện tốt mối quan hệ liên kết với các nơi.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã cam kết, chính quyền địa phương sẽ ủng hộ quan tâm những vấn đề này, nhằm tạo sức bật mới cho môi trường phát triển công nghiệp Đà Nẵng. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng thống nhất kiến nghị Chính phủ, Bộ Công nghiệp và các ngành chức năng Trung ương có biện pháp hỗ trợ 2 TP đi sau là Đà Nẵng và Cần Thơ xúc tiến các dự án đầu tư có quy mô lớn tầm cỡ xuyên quốc gia về vốn, công nghệ, năng lực sản xuất...

  • Hải Châu
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xe tải nặng sẽ sản xuất tại khu KT mở Chu Lai (01/08/2004)
Sản phẩm tại Vietbuild 2004: độc đáo, mới lạ, giá rẻ (01/08/2004)
Năm 2005, ôtô con lại tăng giá? (31/07/2004)
Trầm lắng AutoPetro 2004 (30/07/2004)
Sắp có máy kéo 4 bánh động cơ 15-20 mã lực (30/07/2004)
Đà Nẵng: Sandy Beach Resort 4 sao đi vào hoạt động (30/07/2004)
Hôm nay 30/7, Amcham tổ chức hội thảo dệt may (30/07/2004)
Cơ hội cho DN nhựa VN vào thị trường Ba Lan (29/07/2004)
DN công nghiệp Quảng Tây tìm cơ hội làm ăn với VN (28/07/2004)
Hải quan Mỹ lại sang kiểm tra DN dệt may (28/07/2004)
TP.HCM xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch (26/07/2004)
''Phân bổ quota dệt may sẽ vẫn theo thành tích'' (26/07/2004)
TP.HCM sẽ quy hoạch lại các KCN-KCX (24/07/2004)
Cấm nhập khẩu amiăng để sản xuất tấm lợp (22/07/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang