Xuất khẩu cá tra, basa phải đúng tên sản phẩm
17:47' 11/04/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc vừa có văn bản gửi 14 tỉnh, thành có DN xuất khẩu, chế biến cá tra, basa, các Tổng Công ty thuộc Bộ, VASEP, Hội nghề cá về việc chấn chỉnh việc ghi nhãn mác đối với các sản phẩm cá đông lạnh xuất khẩu. 

Chế biến cá tra xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản yêu cầu Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở NN-PTNT cần chấn chỉnh ngay các DN chế biến thuỷ sản để bảo đảm thực hiện đúng việc ghi nhãn tên gọi sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản cần tăng cường kiểm tra ghi nhãn sản phẩm cá đông lạnh xuất khẩu; kiên quyết không cho xuất khẩu (đặc biệt là xuất đi Hoa Kỳ) các lô hàng cá tra, basa phi lê đông lạnh có nhãn hàng hoá không đúng với tên sản phẩm.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cần tổ chức các cuộc họp với DN chế biến xuất khẩu cá phi lê đông lạnh để quán triệt và thống nhất thực hiện đúng quy định về ghi nhãn hàng  hoá.

Theo Bộ Thuỷ sản, thời gian qua, xuất khẩu các sản phẩm cá phi lê đông lạnh có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các DN về việc tăng cường chế biến, xuất khẩu cá tra, basa với chất lượng ngày một cao, vẫn còn một số DN không thực hiện đúng các quy định hiện hành, đặc biệt là các quy định về ghi nhãn hàng hoá đối với các sản phẩm cá phi lê đông lạnh xuất khẩu.

Tên gọi này đã được thống nhất tại một cuộc họp của Bộ Thuỷ sản vào 12/2004, theo đó, cá tra sẽ có tên là pangasius, basa là basa pangasius. Hiện nay, sản lượng cá tra, basa của Việt Nam vào khoảng 300.000 tấn/năm. Bộ cũng vừa phê duyệt chương trình hành động về chất lượng và thương hiệu cá tra, basa giai đoạn 2005-2010, trong đó, đặt chỉ tiêu sản lượng 1 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 800 triệu USD vào năm 2010.

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khánh thành 5 nhà máy tại trung tâm điện lực Phú Mỹ (10/04/2005)
TQ bỏ hỗ trợ xuất khẩu thép, VN khó nhập phôi (08/04/2005)
Tốc độ tăng trưởng sản phẩm công nghiệp thấp (08/04/2005)
Phân bón tăng giá nhưng không "sốt" (07/04/2005)
SEAFDEC giúp VN phát triển nghề cá bền vững (06/04/2005)
Cần Quỹ đầu tư mạo hiểm đểđổi mới công nghệ dệt may (03/03/2005)
Giá thép sẽ lại tăng? (17/02/2005)
Khẳng định tàu thuỷ "made in Viet Nam" (11/02/2005)
Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng cao (07/02/2005)
Xuất khẩu điều tăng nhưng tiêu thụ nội địa vẫn ... ngỏ (31/01/2005)
TP.HCM làm gì để trở thành “cường quốc" cá sấu? (26/01/2005)
Có thể thiếu 300.000 tấn phân urê cho vụ xuân (24/01/2005)
Khuyến khích DN xuất khẩu gạo cao cấp (13/01/2005)
Nông dân chưa quen làm ăn theo hợp đồng (13/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang