Lắp thành công thêm 1 thiết bị NM Nhiệt điện Uông Bí
09:02' 23/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hôm qua (22/6), thêm 1 thiết bị quan trọng đã được LILAMA lắp đặt thành công tại công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng.

Các kỹ sư và công nhân LILAMA đang lắp đặt khối thiết bị nặng 52 tấn của hệ thống tua bin (Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn).

Đây là một thiết bị quan trọng của hệ thống tua bin, nặng 52 tấn, đã được các kỹ sư và công nhân LILAMA lắp đặt thành công bằng cầu trục 100/8 tấn sau gần 2 tháng chuẩn bị mặt bằng. Thiết bị này đòi hỏi độ chính xác cao (sai số cho phép 0,03 mm). Kỹ sư Ngô Quốc Thịnh, Trưởng phòng kỹ thuật LILAMA - trực tiếp chỉ huy thi công tại công trình cho biết: Hệ thống tua bin của nhà máy gồm 3 phần (cao áp, trung áp, hạ áp) với tổng khối lượng 683 tấn và hệ thống máy phát nặng 369 tấn sẽ hoàn thành lắp đặt và căn chỉnh trong thời gian hơn 5 tháng.

Với việc lắp đặt thành công thiết bị trên, đến nay, đã có 20.000 tấn thiết bị của nhà máy được LILAMA lắp đặt an toàn sau hơn 2 năm thi công. Máy phát điện 300 MW nặng 250 tấn cũng đã được đưa vào vị trí lắp đặt an toàn và chính xác bằng cần cẩu có sức nâng 600 tấn (lớn nhất Việt Nam hiện nay). 8.000/12.000 mối hàn cao áp đã được thực hiện để lò hơi có thể tiến hành thử áp vào 19/9 và đốt lò bằng dầu vào 25/12/2005 tới.

Hôm qua (22/6/2005), thiết bị quan trọng của hệ thống tua bin trong công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng đã được lắp đặt thành công (Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn).

Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí công suất 300 MW do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, LILAMA là nhà tổng thầu theo hình thức EPC, thực hiện trọn gói từ thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị, xây lắp, chạy thử và bàn giao công trình trong thời gian 36 tháng từ ngày hợp đồng được ký (tháng 5/2003). Hiện, hơn 2.000 kỹ sư, CBCNV của nhiều Tổng công ty trong ngành xây dựng như: Sông Đà, Licogi, Bạch Đằng, Hà Nội, miền Trung… dưới sự điều hành của LILAMA đang khẩn trương thi công, làm việc 3 ca liên tục để hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra: hoà điện lần đầu vào 2/2/2006, chạy tin cậy nhà máy vào 18/3/2006 và bàn giao cho chủ đầu tư vào 19/5/2006.

  • Hoàng Huy

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác nông nghiệp (22/06/2005)
Đẩy mạnh ứng dụng tự động hoá trong công nghiệp (22/06/2005)
Tuyên dương những nông dân làm ra bạc tỷ (22/06/2005)
Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2005 (22/06/2005)
Cảnh báo nguy cơ đầu tư ôtô tràn lan (21/06/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc có thể tăng 15% (21/06/2005)
Chạy đua sản xuất... bia! (21/06/2005)
Cá ba sa “vùng vẫy” trên sân nhà (21/06/2005)
Xuất khẩu thủy sản: Qua cơn bĩ cực? (20/06/2005)
Tăng cường năng lực cạnh tranh hàng không, hàng hải (20/06/2005)
Thay đổi mô hình quản lý điện ở nông thôn (18/06/2005)
Phát hiện thêm một giếng dầu (18/06/2005)
Ngư dân được mùa cá ngừ đại dương (18/06/2005)
Thụy Điển hỗ trợ gần 4 triệu USD cho ngành nông (18/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang