Hà Nội có 19 DN mang tên Thăng Long
11:20' 08/10/2003 (GMT+7)

Có rất nhiều công ty mang tên Thăng Long.

"Chuyện DN chọn tên khi đăng ký kinh doanh sao cho đúng với quy định của Luật DN đang là vấn đề rất phức tạp, gây nhiều tranh cãi khiến cơ quan đăng ký kinh doanh hết sức đau đầu, lúng túng", đây là nhận định chung của nhiều đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh các địa phương nêu ra tại hội thảo "Tên doanh nghiệp, thực trạng và định hướng giải pháp", do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Cục Phát triển DN nhỏ và vừa phối hợp với UNDP tổ chức tại Hà Nội ngày 7-8/10.

Cục trưởng Cục Phát triển DN Nguyễn Ngọc Phúc cũng thừa nhận: trong gần 4 năm thực hiện Luật DN, đây là vấn đề còn tồn tại nhiều vướng mắc. Chứng minh cho nhận định này, một bản phụ lục về tên các DN có thể bị nhầm lẫn đã được đưa ra, trong đó chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã có ít nhất 8 công ty trùng tên Thăng Long, còn nếu chỉ xét riêng tên Thăng Long thì cơ sở cũng có 19 DN cùng tên này.

Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là do ngoài Luật DN, các DN còn được thành lập và hoạt động theo nhiều luật khác chưa có hoặc rất thiếu những quy định về đặt tên và đặt tên không theo nguyên tắc thống nhất: tên DN nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập quyết định. Sau đó mới đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong khi với một số loại hình DN khác như kinh doanh bảo hiểm, giấy phép thành lập đã có giá trị như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo thống kê của Trung tâm thông tin DN (Bộ Kế hoạch và đầu tư), hiện nay Việt Nam có tới 15 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương là giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động cho các tổ chức khác nhau.

Chính từ những vấn đề bức xúc như vậy, đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh của nhiều địa phương cùng chung một đề nghị là cần sớm có một quy định chung, thống nhất về tên của DN. "Cần sớm soạn thảo và ban hành quy chế tên DN, kể cả chi nhánh và văn phòng đại diện của DN, đồng thời có chế tài xử lý, khi vi phạm quy chế này và quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên DN theo hướng toà án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết", Phó giám đốc Trung tâm thông tin DN Nguyễn Đắc Bằng đề nghị.

(Theo Tuổi Trẻ)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ăn bánh AFC có thể được 45 triệu đồng (08/10/2003)
Chợ Công nghệ và Thiết bị đầu tiên tại Việt Nam (07/10/2003)
Con cừu ở Văn Lâm (07/10/2003)
Đón nhận tàu chở dầu thô trọng tải 100.000 tấn (06/10/2003)
Một công ty VN mua lại thương hiệu đá mài EDM nổi tiếng của Italy (06/10/2003)
Xi măng Sao Mai đổi tên thành Holcim (03/10/2003)
Giá cá tra và basa nguyên liệu tăng trở lại (02/10/2003)
Ngày 9/10, khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu 2003 (02/10/2003)
Động thổ nhà máy chế tạo và lắp rắp ĐTDĐ đầu tiên tại VN (02/10/2003)
Khởi công Trung tâm Thương mại Espace Bourbon Thăng Long (02/10/2003)
Điện Phú Mỹ 3 sẽ đi vào hoạt động vào đầu tháng 11 (02/10/2003)
Ngừng cấp visa 4 chủng loại hàng dệt may (01/10/2003)
CIENCO 5 được vay vốn ngân hàng để "vượt cạn" (01/10/2003)
Luật Phá sản sẽ ''vuốt mắt'' cho nhiều DN? (01/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang