Công bố hạn ngạch dệt may vào Hoa Kỳ năm 2004
14:18' 09/10/2003 (GMT+7)
Những DN gian lận  hạn ngạch có thể bị phạt rất nặng.

(VietNamNet) - Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp vừa công bố cơ cấu cụ thể phân giao hạn ngạch dệt may vào Hoa Kỳ năm 2004, sáng nay (9/10). Theo đó 75% hạn ngạch được dành để phân giao cho Thương nhân có thành tích xuất khẩu từ 1/5/2003, 25% hạn ngạch để phân giao bổ sung cho thương nhân.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu đặc biệt nhấn mạnh ưu tiên của Liên Bộ cho những DN xuất khẩu hàng chất lượng tốt, giá cao, có thể đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu dệt may của năm tới. 

Trong 25% hạn ngạch phân giao bổ sung cho thương nhân, Liên Bộ dành 7% hạn ngạch cho các hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc sử dụng vải, nguyên liệu sản xuất trong nước, 2% hạn ngạch thưởng cho thương nhân xuất khẩu các chủng loại hàng dệt may không quản lý bằng hạn ngạch sang Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2004, 6% hạn ngạch cho thương nhân phát triển năng lực sản xuất (4% dành cho thương nhân thành tích đầu tư mở rộng và 2% dành cho thương nhân mới đầu tư).

Trong số còn lại, 1% hạn ngạch của 1-2 chủng loại sẽ được dành cho thương nhân đầu tư lớn, hiện đại, chuyên môn hoá cao, xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh, có giá xuất khẩu cao; 3% hạn ngạch được dành cho thương nhân ở vùng sâu, vùng xa, 5% hạn ngạch cho thương nhân có hợp đồng ký với khách hàng là các nhà nhập khẩu dệt may lớn của Hoa Kỳ, có doanh số nhập khẩu hàng dệt may sản xuất tại Việt Nam từ 20 triệu USD trở lên trong năm 2002 hoặc 2003. 1% hạn ngạch còn lại được Liên Bộ dành để dự phòng.

Đã có quy chế cụ thể phạt DN gian lận hạn ngạch

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu: ''Chính phủ đã quyết định không tổ chức đấu thầu dệt may và không phân cấp cho các địa phương quản lý vì những hợp đồng dệt may vào Hoa Kỳ thường rất lớn, đòi hỏi hợp đồng chặt chẽ và đối phó nhanh chóng nên phía ta phải tập trung quản lý ngay từ đầu. Bộ Thương mại đang phối hợp với Hải quan Hoa Kỳ để lập một mạng thông tin chung giữa hai bên nhằm phát hiện kịp thời những DN gian lận hạn ngạch''.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu cho biết, nét mới của cơ chế phân bổ hạn ngạch dệt may vào Hoa Kỳ năm 2004 là Liên Bộ đã đưa ra được những mức phạt rất cụ thể với DN gian lận hạn ngạch. Theo đó, thương nhân chuyển tải bất hợp pháp hàng hoá, làm và sử dụng Visa giả, C/O giả, giả mạo hồ sơ sẽ bị thu hồi hết hạn ngạch, không phân hạn ngạch năm sau và chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý. Đối với thương nhân khai không đúng nội dung đơn xin hạn ngạch, Visa, lẩn tránh việc kiểm soát hạn ngạch của Liên Bộ sẽ bị thu hồi hết hạn ngạch và không được phân hạn ngạch bổ sung. Thương nhân khai sai năng lực sản xuất, sai kim ngạch xuất khẩu để được giao hạn ngạch bổ sung thì sẽ bị thu hồi phần hạn ngạch được cấp do khai báo sai và phạt 30% hạn ngạch theo tiêu chuẩn được cấp.

Kèm theo cơ cấu phân bổ  hạn ngạch, Bộ Thương mại cũng đưa ra quy định, không cấp Visa cho các lô hàng xuất khẩu bán sản phẩm sang nước thứ ba để lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh hoặc những lô hàng nhập khẩu bán sản phẩm về Việt Nam lắp ráp hoàn chỉnh để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Ông Dâu cũng cho biết, thương nhân không có khả năng thực hiện hạn ngạch được giao, có văn bản hoàn trả lại Bộ Thương mại trước tháng 6/2004 sẽ được tính vào hạn ngạch tiêu chuẩn năm sau, trước tháng 9/2004 sẽ được tính bằng 50% vào hạn ngạch tiêu chuẩn năm sau. Hạn ngạch hoàn trả từ sau tháng 9/2004 sẽ không được tính vào hạn ngạch tiêu chuẩn năm sau. Hạn ngạch được phân giao nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không hết mà không hoàn trả sẽ bị trừ 3 lần số lượng hạn ngạch không sử dụng vào tiêu chuẩn hạn ngạch năm sau.

  • Phương Thanh

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá phôi thép nhập khẩu tăng 35 USD/tấn (09/10/2003)
Bibica lấy ý kiến về báo cáo tài chính năm 2002 (08/10/2003)
Nhiều sản phẩm lưu niệm SEA Games ra thị trường (08/10/2003)
Hà Nội có 19 DN mang tên Thăng Long (08/10/2003)
Ăn bánh AFC có thể được 45 triệu đồng (08/10/2003)
Chợ Công nghệ và Thiết bị đầu tiên tại Việt Nam (07/10/2003)
Con cừu ở Văn Lâm (07/10/2003)
Đón nhận tàu chở dầu thô trọng tải 100.000 tấn (06/10/2003)
Một công ty VN mua lại thương hiệu đá mài EDM nổi tiếng của Italy (06/10/2003)
Xi măng Sao Mai đổi tên thành Holcim (03/10/2003)
Giá cá tra và basa nguyên liệu tăng trở lại (02/10/2003)
Ngày 9/10, khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu 2003 (02/10/2003)
Động thổ nhà máy chế tạo và lắp rắp ĐTDĐ đầu tiên tại VN (02/10/2003)
Khởi công Trung tâm Thương mại Espace Bourbon Thăng Long (02/10/2003)
Điện Phú Mỹ 3 sẽ đi vào hoạt động vào đầu tháng 11 (02/10/2003)
Tro ve dau trang