Sự "nước đôi" của Cục Sở hữu công ngiệp
07:30' 30/09/2003 (GMT+7)

Cơ sở chế biến trà ướp hương Quốc Thái do ông Vũ Ngọc Đản thành lập từ năm 1956

Quốc Thái cùng với Đỗ Hữu vốn được xem là những danh trà nổi tiếng của xứ trà Bảo Lộc (Lâm Đồng) cách đây cả nửa thế kỷ. Cơ sở chế biến trà ướp hương Quốc Thái do ông Vũ Ngọc Đản thành lập từ năm 1956 đến ngày 13/6/1963 danh trà "Quốc Thái Voi Vàng" đã được cầu chứng tại Toà án Đà Lạt.

Ngày 13/9/2003, Quốc Thái Bảo Lộc nộp đơn lên Cục Sở hữu công nghiệp để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá "Quốc Thái hình con voi và chữ Voi Vàng", nhưng bị Cục Sở hữu công nghiệp từ chối với lý do tương tự nhãn hiệu hàng hóa "Quốc Thái" theo đăng ký quốc gia số 13027 cấp ngày 14/8/1994 của cơ sở trà Quốc Thái - Tam Kỳ (địa chỉ 375/5 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng) cho cùng sản phẩm trà!

Để giữ gìn một thương hiệu uy tín của người cha để lại, chủ doanh nghiệp trà Quốc Thái Bảo Lộc, ông Vũ Xuân Vinh (con ông Đản) đã tìm cách liên lạc để thương lượng với ông Phạm Phụng Dũng, chủ cơ sở trà Quốc Thái Tam Kỳ "trả lại" thương hiệu cách ôn hoà. Quốc Thái Tam Kỳ đặt điều kiện Quốc Thái Bảo Lộc muốn giành lại nhãn hiệu hàng hoá phải bồi thường cho Quốc Thái Tam Kỳ 100 triệu đồng. Ông Vinh đồng ý nhưng đến ngày giao hẹn "bồi thường", Quốc Thái Tam Kỳ bỗng dưng nâng mức tiền lên 300 triệu đồng (!?). Không còn cách nào khác, Quốc Thái Bảo Lộc đã đòi lại thương hiệu Quốc Thái theo luật định.

Đến ngày 16/7/2002. Cục Sở hữu công nghiệp ra văn bản số 858/KN đề nghị huỷ bỏ hiệu lực GCN 13027 đối với trà Quốc Thái Tam Kỳ, văn bản có nêu: Phía cơ sở Quốc Thái (Lâm Đồng) đã có quá trình sử dụng nhãn hiệu "Quốc Thái" từ rất lâu và đã có ý định quyền sở hữu cũng như quảng bá nhãn hiệu dưới tên mình (nhãn hiệu được đăng ký từ năm 1963 và được quảng cáo trên báo chí từ năm 1964). Vì vậy có cơ sở để cho rằng "Quốc Thái & Hình" đã được cơ sở Quốc Thái (Lâm Đồng) sử dụng rộng rãi từ trước ngày ưu tiên của GCNĐKNHHH số 13027.

Nhưng sau đó Quốc Thái Tam Kỳ lại khiếu nại, và lần này, ngày 14/1/2003 Cục Sở hữu công nghiệp có quyết định số 05/QĐ-KN bác đơn khiếu nại của Quốc Thái Bảo Lộc và quay lại công nhận nhãn hiệu hàng hoá độc quyền cho Quốc Thái Tam Kỳ!?

UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 6/6/2003 đã có công văn số 1715 gửi Bộ KH&CN cùng Cục Sở hữu công nghiệp khẳng định cơ sở Quốc Thái Bảo Lộc đã sử dụng Quốc Thái Voi Vàng từ năm 1963, được thừa nhận rộng rãi ở Việt Nam và đề nghị Bộ KH&CN, Cục Sở hữu công nghiệp xem xét và tạo điều kiện thuận lợi để thương hiệu Quốc Thái Bảo Lộc được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu "Quốc Thái hình con voi vàng trong phong cảnh núi rừng và chữ Voi Vàng". Đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng là hợp lý vì "Quốc Thái Voi Vàng + hình con voi" của Quốc Thái Bảo Lộc khác với "Quốc Thái" của cơ sở trà Quốc Thái Tam Kỳ.

(Theo Thanh Niên)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hàng lưu niệm SEA Games 22 bằng vàng (29/09/2003)
Cổ phần hoá chậm do Nhà nước? (29/09/2003)
Cơ hội đưa sản phẩm gỗ vào Anh (29/09/2003)
Cải thiện môi trường lao động trong ngành da giày (27/09/2003)
Thêm hai công ty bán đấu giá cổ phần (26/09/2003)
Ban hành danh mục mới về thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được (26/09/2003)
VASEP thành lập Ủy ban Tôm Việt Nam (07/11/2003)
DRI thú nhận triền miên thua lỗ (25/09/2003)
Caravelle - khách sạn tốt nhất cho các thương nhân ở châu Á (25/09/2003)
Sẽ phải nhập 150.000 tấn phân urê mỗi tháng (24/09/2003)
Vụ kiện quảng cáo của Công ty Kymdan: Lối nào cho doanh nghiệp? (24/09/2003)
Đưa thanh long vượt biển (22/09/2003)
TP.HCM chi 200 tỷ đồng di dời các DN gây ô nhiễm (22/09/2003)
Sôi động MMS (22/09/2003)
Kiến nghị việc ''chỉ định đầu mối nhập khẩu nhựa'' (22/09/2003)
Tro ve dau trang