|
(VietNamNet) - Số liệu thống kê của Nhật Bản trong 11 tháng đầu năm 2003 cho thấy, sản lượng các loại sản phẩm tôm đông lạnh Việt Nam nhập khẩu vào Nhật có mức tăng trưởng cao nhất tại thị trường này, với tổng sản lượng tôm đạt gần 48.000 tấn, tăng hơn 6.000 tấn (tăng 14,3%) so cùng kỳ năm 2002.
|
| Việt Nam hiện là nước lớn thứ hai xuất khẩu tôm vào Nhật Bản. |
Trong khi đó, sản lượng tôm nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia vào Nhật đều giảm sút đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Thành tựu này chứng tỏ sản phẩm tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, do đáp ứng tốt những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thị hiếu rất tinh tế và đặc thù của thị trường này.
Điểm đáng chú ý hơn nữa là sản lượng và giá trị của nhóm các loại sản phẩm tôm tinh chế, giá trị gia tăng cao, theo dạng các món ăn truyền thống của Nhật Bản (như nobashi, sushi-ebi, ebi-fry và các dạng sản phẩm chiên sẵn khác) đều có mức tăng trưởng rất cao. Điều đó chứng tỏ công nghệ chế biến sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam đã đạt đến tầm cao không chỉ trong khu vực mà thế giới. Hiện nay, các DN Việt Nam đang tiếp tục gia tăng những nỗ lực theo hướng này không chỉ đối với thị trường Nhật mà với nhiều thị trường khác để chủ động giảm thiểu các rủi ro do vụ kiện “chống bán phá giá” của Mỹ đối với tôm nhập khẩu.
|
Indonesia sẽ cấm nhập khẩu tôm từ 6 quốc gia bị kiện
Ông Rokhmin Dahuri, Bộ trưởng Nghề cá và Nguồn lợi Hải sản Indonesia, cho biết, nước này sẽ sớm ban hành lệnh cấm nhập khẩu tôm từ 6 quốc gia đang bị kiện chống bán phá giá vào thị trường Mỹ, trong đó có Việt Nam. Theo một chuyên gia thủy sản Việt Nam, việc làm này của Indonesia là tất yếu, bởi đó là kết quả của những cuộc đàm phán liên quan đến cam kết chống khủng bố mà Indonesia đã ký với Mỹ trước đây. Indonesia cũng xuất khẩu một lượng lớn tôm vào Mỹ. Vì vậy, giống như Mexico, để thoát khỏi vụ kiện, Tổng thống Megawati đã ký cam kết trên và hứa sẽ cấm nhập khẩu từ các nước bị đơn khác.
Quyết định trên của Indonesia cũng nhằm ngăn ngừa việc chuyển tải tôm từ một nước thứ 3 qua nước này sang thị trường Mỹ. Lệnh cấm này của Indonesia cũng sẽ không ảnh hưởng tới Việt Nam, bởi chúng ta xuất khẩu sang thị trường này lượng tôm không đáng kể. |
|