Belarus mong muốn cân bằng thương mại với Việt Nam
16:03' 09/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Belarus nửa đầu 2004 dù đạt 21,3 triệu USD, tăng 21% nhưng xuất khẩu của VN đã giảm 46% trong khi nhập khẩu tăng tới 49%.

Soạn: AM 190919 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thị trường Belarus có nhu cầu lớn các mặt hàng nông sản của Việt Nam.

Chính vì vậy, tại cuộc gặp gỡ với cộng đồng DN Việt Nam sáng nay (9/11), Thủ tướng Cộng hoà Belarus S.S.Sidorski đã bày tỏ mong muốn đưa cán cân thương mại 2 nước về thế cân bằng. 

Về nhập khẩu, Belarus quan tâm đến những hàng hoá mà trong nước không sản xuất như: cao su tự nhiên, thảo dược và nguyên liệu, gạo, chè, cà phê, gia vị, rau quả đóng hộp và sấy khô, hạt dẻ, hải sản... Ông Sidorski khẳng định: ''Chúng tôi rất quan tâm đến việc thành lập các công ty liên doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực: sản xuất lốp xe, các phụ kiện ngành dệt may, giày dép, đóng gói cà phê, chè, gia vị, chế biến hải sản, sản xuất thuốc, các sản phẩm rau quả đóng hộp và các loại khác, hướng tới việc thoả mãn nhu cầu thị trường Belarus, Nga và các nước châu Âu''.

Belarus có tiềm năng rất lớn và rất quan tâm đến việc tăng cường xuất khẩu thiết bị công nghiệp, xe ben, máy kéo, mô tô, động cơ diezel, các thiết bị cầu đường, kính tấm, chỉ hoá chất, chỉ nhân tạo, lốp xe, phân kali và nitơ, các sản phẩm hoá chất, máy chế tạo kim loại, dược phẩm... và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật và khoa học tự nhiên khác.

Trong cuộc gặp gỡ sáng nay, DN hai nước đã trực tiếp trao đổi về 4 nhóm ngành: công nghiệp ô tô, ngành hoá dầu, công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm và các ngành khác. Lãnh đạo các công ty hàng đầu của Belarus như Belnheptexkhim (dầu và hoá dầu), Goscomvoenprom (tập đoàn liên kết giữa các nhà sản xuất và các chuyên gia công nghệ cao), Công ty ''Xe máy xe đạp''... đều bày tỏ mong muốn ''sẵn sàng hợp tác với DN Việt Nam''.

Hiện, nhiều công ty của Belarus đã và đang liên doanh, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ với DN Việt Nam như Nhà máy mô tơ Misk (hợp tác với tập đoàn VIEM của VN), Nhà máy kéo sợi MTZ (hợp tác với Mekong Corporation của VN)... 

Hôm qua (8/11), trước sự chứng kiến của Thủ tướng 2 nước, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Belvnesheconombank của Belarus cũng đã ký cam kết hỗ trợ các DN xuất nhập khẩu hai nước trong quá trình thanh toán. 

  • Phương Thanh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN:1tiền gà 3 tiền thóc! (06/11/2004)
Số DN đăng ký mới tăng mạnh (06/11/2004)
Người nghèo khó tiếp cận thị trường đất đai (05/11/2004)
Oxfam: Vào WTO, Việt Nam đang bị các nước giàu "ép" (03/11/2004)
Cấp bách dịch vụ trước thềm WTO (26/10/2004)
Đẩy nhanh thông quan hành lý xuất nhập cảnh (26/10/2004)
Chính sách chưa tạo động lực "thúc" DN nhà nước (21/10/2004)
25% lãnh đạo DN Việt Nam là nữ (19/10/2004)
Năng lực cạnh tranh tụt 15 hạng, VN khó thu hút FDI? (18/10/2004)
Lần đầu tiên VN tham gia đua thuyền buồm quốc tế (15/10/2004)
Doanh nghiệp hãy đứng trên đôi chân của mình (14/10/2004)
Ngày doanh nhân, nhìn về sự kiện Phú Mỹ Hưng (14/10/2004)
2 tỷ đồng cho người nghèo nhân Ngày doanh nhân (14/10/2004)
Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh sẽ phân bổ quota (07/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang