TP.HCM: Không đạt mục tiêu 30.000 căn hộ tái định cư?
09:23' 17/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo chủ trương, cuối năm 2005 TP.HCM phải có 30.000 căn hộ tái định cư. Nhưng xem ra, mục tiêu này đang bị rút bớt lại còn 10.000 đến 15.000 căn, vì các dự án xây dựng chung cư triển khai chậm.

Soạn: AM 197323 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Bao giờ người dân trong khu vực các dự án được yên tâm tái định cư? Đ.V.

Sở Xây dựng đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc với hơn 60 doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng chung cư trên địa bàn thành phố để xác định số lượng đăng ký xây dựng nhà cho chương trình tái định cư. Hiện tại có 67 dự án đăng ký xây dựng 17.252 căn. Nếu tính cả các dự án tái định cư cho người dân trong vùng dự án trọng điểm của thành phố là Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Bình Qưới Thanh Đa (20.489 căn), tổng cộng đã có 103 dự án đăng ký xây dựng 37.777 căn hộ chung cư.

Như vậy, số lượng nhà mà các dự án đăng ký thì đã đạt mục tiêu, nhưng theo kế hoạch của Sở Xây dựng đưa ra, đến cuối năm 2005, TP chỉ xây được có 1.717 căn. Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND thành phố tỏ ra sốt ruột vì sự chậm trễ trong công việc. Ông yêu cầu Sở Xây dựng cùng các ngành liên quan phải bằng mọi cách đẩy nhanh tiến độ. Ông cũng tỏ ra không đồng tình khi đã có nghị định 181, nhưng Sở Xây dựng vẫn báo cáo có 6 dự án ở huyện Cần Giờ dưới dạng nền nhà.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, bằng mọi cách, phải quyết tâm thực hiện chương trình. Cụ thể đến cuối năm 2005, ông Hải yêu cầu phải xây dựng cho được ít nhất từ 10.000 đến 15.000 căn hộ tái định cư. Để thực hiện chương trình, những giải pháp đặt ra gồm: Sở Xây dựng phải huy động toàn lực ngành xây dựng, bao gồm nhân lực, chất xám, công nghệ… để tập trung cho chương trình. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công nghệ tiên tiến giúp rút ngắn thời gian xây dựng. Sở Xây dựng cần lựa chọn các dự án đã đủ điều kiện thi công, đưa vào thực hiện. Ông Hải đề nghị, đây là một chương trình lớn, cần có tổ công tác giúp việc cho giám đốc. Và dự án này phục vụ cho dân, liên quan đến lợi ích người dân, nên phải đảm bảo các yếu tố về chất lượng, giá thành, mỹ quan.

·       Đặng Vỹ

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chính VN tự quyết định thời điểm gia nhập WTO (17/11/2004)
Du lịch VN hấp dẫn các nhà làm dịch vụ bổ trợ (16/11/2004)
Sheraton,khách sạn tốt nhất cho doanh nhân tại châu Á (15/11/2004)
Vàng cao, nhà đất đóng băng: Đầu tư vào đâu? (15/11/2004)
Ý tưởng kinh doanh độc đáo và cánh cửa 100 triệu USD (13/11/2004)
Vàng: 833.000 đồng/chỉ (13/11/2004)
Nhựa, gỗ và đồ nội thất cùng triển lãm (13/11/2004)
Nghiên cứu tác động của Hiệp địnhThương mại ASEAN+3 (11/11/2004)
Thủ công mỹ nghệ VN sợ đơn hàng lớn (11/11/2004)
Xúc tiến xây dựng Danh bạ DN trực tuyến (10/11/2004)
Thị trường Tết 2005: Hàng nhiều nhưng giá mắc? (10/11/2004)
Không để doanh nghiệp đầu cơ tăng giá (10/11/2004)
Giá ô tô tăng từ 3.000 - 4.000 USD/chiếc (10/11/2004)
Hàng số lấn hàng điện tử (10/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang