Giá vàng tăng giảm thất thường, sức mua trầm lắng
08:48' 06/07/2005 (GMT+7)

Trong tháng 6/2005, giá vàng thế giới biến động mạnh với biên độ dao động cao, tới 25,75 USD/ounce, tăng 71,4% so tháng trước (cao nhất: 441,10 USD/ounce, thấp nhất: 415,35 USD/ounce). Giá vàng tăng giảm thất thường là do giới đầu cơ trên thị trường tài chính - tiền tệ thế giới đang dần từ bỏ đồng euro kém hấp dẫn để chuyển dịch đồng vốn vào vàng.

Soạn: AM -97620 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giá vàng luônbiến động thất thường.

Hiện nay, giới tài phiệt quốc tế coi vàng là một loại tài sản - ngoại tệ song song với các loại ngoại tệ giấy để đầu tư kiếm lời. Giá vàng trước đây vẫn diễn biến theo sát tỷ giá EUR/USD, nay không còn tuân theo quy luật cũ nữa mà lại tăng giảm khó lường, tùy thuộc vào nhiều yếu tố chi phối khác nhau: giá dầu, hoạt động mua bán của các quỹ đầu tư và tình hình chính trị thế giới.

Vốn chịu tác động chính của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng diễn biến phức tạp. Vàng SJC từ mức 8,11 triệu đồng/lượng SJC vào đầu tháng 6-2005 đã tăng lên 8,4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong năm 2005, giá hiện nay (4-7-2005): 8,28 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng so với giá ngày 30-6.

Thông thường, giá vàng trong nước phải cao hơn giá thế giới vì phải chịu thuế, phí nhập khẩu, nhưng vào thời điểm giá vàng thế giới tăng cao như vừa qua, giá vàng trong nước lại thấp hơn, có khi xuống thấp hơn giá thế giới đến 140.000 đồng/lượng.

Tình hình khác thường này làm cho hoạt động kinh doanh vàng nhập khẩu gần đây bị ngưng trệ hoàn toàn, nhu cầu gia công vàng SJC để đưa ra thị trường tiêu thụ giảm mạnh.

Sau các quy định mới về đất đai (NĐ 181/CP và NĐ sửa đổi liên quan đến việc hạn chế bán nền nhà), thị trường địa ốc im ắng, giao dịch cầm chừng làm nhu cầu vàng trong lĩnh vực này cũng giảm đến mức thấp.

Mấy tháng trước, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng có quota nhập khẩu đã tranh thủ nhập vàng nguyên liệu ồ ạt; phần lớn được chuyển hóa thành vàng SJC để đưa ra thị trường tiêu thụ, đẩy sản lượng vàng SJC trong 5 tháng qua đạt mức tương đương trên 22 tấn vàng, tăng 47% so cùng kỳ khiến cung vượt cầu. Giá vàng tăng giảm thất thường, khiến lượng vàng huy động tăng 14%, còn vàng cho vay lại giảm đến 35,6%.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Cố vấn Hội đồng Vàng thế giới khu vực châu Á, giá vàng thế giới bình quân trong năm 2005 sẽ ở mức 430 USD/ounce. Việc tăng tiếp lãi suất của FED trong tháng 8 và tháng 9 tới đây (lên 3,50%), khiến giá USD sẽ tăng và giá vàng giảm. Chưa xác định mức giảm đến đâu, song chắc chắn là không thể xuống dưới mức 410 USD/ounce.

Theo quy luật, mãi lực thị trường vàng trong quý 3 sẽ trầm lắng để chuẩn bị tăng trở lại vào quý 4 là mùa mua sắm, lễ hội cuối năm. Song, mức cao nhất trong mùa cao điểm này cũng không thể vượt quá 450 USD/ounce.

Còn giá vàng trong nước, các chuyên gia cho rằng cần phải có giai đoạn tăng lên ngang bằng giá thế giới, nghĩa là cần có thời gian tiêu thụ hết lượng vàng sản xuất và dự trữ trong các tháng trước. Khi giá trong nước cao hơn giá thế giới ở một mức hợp lý thì hoạt động kinh doanh vàng mới nhộn nhịp trở lại. 

(Theo SGGP)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bình chọn thương hiệu, sản phẩm qua web - SMS (06/07/2005)
Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tăng nhanh (06/07/2005)
DN gas bắt tay nhau chống hàng lậu (05/07/2005)
Xuất khẩu giày dép bị cạnh tranh mạnh (05/07/2005)
Rục rịch giá lên theo xăng dầu (05/07/2005)
Việt Nam là thị trường du lịch quan trọng của Malaysia (04/07/2005)
Hàng dệt may xuất khẩu sang Mỹ giảm 20% (04/07/2005)
Xuất khẩu vào Hoa Kỳ chỉ tăng 12% (04/07/2005)
Xuất khẩu than đá tăng hơn 90% (04/07/2005)
Thị trường phân bón trong nước: Bất đồng và bất ổn (04/07/2005)
Hỗn loạn thị trường sữa bột (04/07/2005)
Giá vàng giảm 20.000-30.000 đồng/lượng (02/07/2005)
Giày dép hè: Lắm kiểu, nhiều giá (02/07/2005)
Hàng điện tử vào mùa khuyến mãi (02/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang