Rau củ Trung Quốc áp đảo thị trường TP.HCM
14:19' 14/07/2005 (GMT+7)

Nhiều loại rau củ Trung Quốc (TQ) đang đổ về hai chợ đầu mối nông sản tại TP.HCM với số lượng áp đảo. Không chỉ hai loại rau củ TQ thường thấy ở các chợ là hành tây và tỏi, nay có thêm bông cải, gừng, hành tím và nhất là cà rốt!

Soạn: AM 482531 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đóng bao cà rốt tại chợ Hóc Môn.

Mỗi đêm có gần 100 tấn rau củ TQ đổ về chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM), trong đó cà rốt TQ là mặt hàng “nóng” nhất. Chị Lệ, một chủ vựa chuyên nhập khẩu hàng rau củ TQ, nhận xét: “Cà rốt TQ củ to tròn, màu đỏ tươi, lõi nhỏ, ít xơ, phần lá đầu củ và rễ cắt gọt bằng máy gọn gàng đẹp mắt, lại được rửa sạch sẽ nên bán rất chạy. Nhiều tiểu thương chợ lẻ thích lấy cà rốt TQ về bán vì không phải rửa lại. So với giá sỉ cà rốt Đà Lạt (4.000 đồng/kg), giá cà rốt TQ 6.000đồng/kg nhưng vẫn bán chạy hơn.

Khoảng 20 - 30 tấn cà rốt TQ về mỗi đêm ở chợ đầu mối Hóc Môn. Nhiều vựa rau củ chuyên bán hàng Đà Lạt nay bỏ hẳn không bán cà rốt Đà Lạt hoặc lấy hàng cà rốt TQ để bán nhiều hơn hàng Đà Lạt. Ông Lê Hoàng Phong, cán bộ quản lý chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, cho biết nhiều vựa thích bán cà rốt TQ do trữ được lâu hơn, khoảng 3-4 ngày. Cà rốt Đà Lạt về chợ giảm từ 30 tấn/ngày xuống còn 5 tấn/ngày. Đến nay đã có 50% vựa bán rau củ Đà Lạt chuyển sang bán cà rốt TQ.

Mặt hàng “nóng” khác tại chợ đầu mối Hóc Môn là gừng TQ, mỗi đêm dội chợ 5 tấn, bán được rất nhanh nhờ gừng trồng trong nước hết mùa, không có hàng. Gừng TQ củ cũng mẩy hơn, rửa kỹ từng củ rất sạch sẽ, giá 9.000 - 10.000 đồng/kg; trong khi gừng VN nhỏ củ, nhăn nheo và không rửa sạch bằng, giá 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Còn tỏi TQ mỗi đêm về 15 - 20 tấn, cũng thuộc loại hàng áp đảo tại chợ do hàng tỏi Hà Nội giá cao (11.000 - 14.000 đồng/kg), không có hàng vào Nam, trong khi tỏi TQ giá chỉ 6.000 - 7.000 đồng/kg. Hành tím TQ cũng mới về chợ đầu mối Hóc Môn gần một tháng nay, ép sân hành tím Vĩnh Châu - Bạc Liêu quyết liệt về giá. Hơn 5 tấn hành tím TQ về chợ mỗi ngày, giá 4.000 đồng/kg, rẻ hơn hành tím Vĩnh Châu 2.000 đồng/kg. Mỗi đêm khoai tây TQ cũng về 10 - 15 tấn (gấp đôi số lượng khoai tây Đà Lạt), giá 3.000- 4.000 đồng/kg, rẻ hơn khoai tây Đà Lạt 2.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Q.Thủ Đức), lượng rau củ TQ chỉ khoảng 10 - 25 tấn/đêm.  Hàng TQ về chợ Thủ Đức là cà rốt, củ cải đỏ, gừng, tỏi, hành tây, bông cải ... Bông cải TQ chỉ nặng 0,5 - 0,8 kg/bông, nhỏ hơn so với bông cải Đà Lạt, nhưng nhiều chủ vựa cho hay “bán rất chạy vì nhìn rất bắt mắt, không bị sâu, mỗi bông bọc riêng trong một túi đan bằng sợi xốp giống hàng táo TQ”. Suốt một tháng nay, bông cải TQ về nhiều hơn tháng trước. Giá bông cải TQ 8.000 đồng/kg, cao hơn hàng Đà Lạt 3.000 đồng nhưng vẫn có thêm bạn hàng chọn mua.

Nhà vườn đà Lạt choáng váng

Chợ rau ngay cửa ngõ ra vào Đà Lạt không còn tấp nập, đông đúc người, xe như mọi khi. Đây là nơi chuyển rau Đà Lạt về cung cấp cho hệ thống siêu thị, chợ đầu mối ở hầu hết các đô thị lớn trong nước, nhất là TP.HCM. Ai ai trong chợ này cũng than vãn cà rốt rớt giá: từ 5.000 đồng xuống còn 2.200 đồng/kg, có loại chỉ còn 1.400 đồng/kg.

Bà Hoàng Thị Kim, chủ vựa rau, cho biết bình thường mỗi ngày đưa về TP.HCM 5-7 tấn cà rốt, nay chỉ còn mỗi một tấn. Các chủ vựa rau Đà Lạt ở chợ Cầu Muối (TP.HCM) nói với lái rau ở Đà Lạt là “người Sài Gòn bây giờ chỉ “mê” cà rốt TQ kể từ khi nó tràn qua VN, “lơ” luôn cà rốt Đà Lạt rồi”. Trước đó nhiều người Hà Nội đã nói “không” với cà rốt Đà Lạt, mặc dù từ bao lâu nay họ coi cà rốt từ cao nguyên phương Nam này là thứ cà rốt “thượng hạng” ở VN. Không chỉ thế, 20 lái rau chuyên xuất cà rốt sang Campuchia từ hơn mười năm qua cũng chào thua, vì các vựa rau bên đó cũng đã chọn cà rốt TQ thay cà rốt Đà Lạt.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
EC làm việc với doanh nghiệp da giày Việt Nam (14/07/2005)
Thị trường sữa đua nhau khuyến mãi và tăng giá (14/07/2005)
Giá gà lại tăng mạnh (14/07/2005)
Thanh Long Việt Nam cần quảng bá mạnh ở EU (13/07/2005)
Buôn lậu xăng dầu qua biên giới tiếp diễn phức tạp (13/07/2005)
Xuất khẩu dệt may tăng sau khi cấp visa tự động (13/07/2005)
Hà Nội: Giá nhà dự án quá cao (13/07/2005)
DN không xuất hàng sang EU cũng bị kiện bán phá giá (13/07/2005)
“Mốt” kinh doanh siêu thị chuyên ngành (13/07/2005)
Xuất khẩu chè vào Iraq ngày càng khó khăn (12/07/2005)
Vietnam Airlines xin phép mở đường bay Hà Nội - Busan (12/07/2005)
Làm gì để đối phó với việc kiện "chống bán phá giá"? (11/07/2005)
Tổng Công ty HKVN: 9.960 tỷ đồng doanh thu nửa đầu 2005 (11/07/2005)
Cước hàng hải tăng cao, doanh nghiệp kêu trời (11/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang