Cà phê xuất khẩu được giá nhưng đói hàng
18:03' 15/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), 8 tháng đầu vụ cà phê 2004-2005, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 4,3% so với cùng kỳ nhưng sản lượng giảm 1,8%.

Soạn: AM 516557 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Dự báo sản lượng cà phê Việt Nam sẽ giảm 1-2 triệu bao.

Theo Vicofa, sau nhiều ngày giảm giá, giá cà phê Việt Nam đã tăng trở lại ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắc Lắc, giá cà phê trong tuần đã tăng từ 300-700 đồng/kg so với tuần trước, lên 16.000-17.500 đồng/kg (loại 1); 15.300-16.000 đồng/kg (loại xô). Giá cà phê xuất khẩu cũng đã tăng 20-40 USD/tấn, lên 1.040-1.050 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước và xuất khẩu tăng trở lại trong tuần là do tác động của thông tin tồn kho cà phê thế giới niên vụ 2004-2005 tiếp tục giảm 9,6% so với niên vụ trước và nguồn cung cà phê trong nước ở mức thấp, trong khi vụ mới phải 2 tháng nữa mới bước vào thu hoạch. Niên vụ cà phê 2004-2005, hạn hán nghiêm trọng và giá vật tư nông nghiệp, phân bón, xăng dầu leo thang đã ảnh hưởng đến việc bơm tưới cho cà phê. Ước tính, sản lượng của vụ 2005-2006 giảm khoảng 1-2 triệu bao (1bao=60kg).

Theo Vicofa, 8 tháng đầu vụ 2004-2005, sản lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 576.000 tấn, giá bình quân gần 690 USD/tấn, đạt kim ngạch 397 triệu USD. So với cùng kỳ vụ trước, sản lượng giảm 1,8% nhưng kim ngạch tăng 4,3% do đơn giá trung bình tăng 6,2%.

Giá cà phê tăng đã tháo gỡ cho ngành cà phê nhiều khó khăn, giúp nông dân có thu nhập khá hơn, bù đắp bước đầu những thiệt thòi do mấy năm giá thấp vừa qua. Tuy nhiên, giá tăng cao lại là một khó khăn mới cho các nhà xuất khẩu. Việc đầu cơ cà phê xuất hiện dẫn đến giá cà phê ở thị trường trong nước bị đẩy lên quá cao. Vicofa nhận định, trong những tháng còn lại, mặc dù đơn giá sẽ tiếp tục tăng nhưng kết quả xuất khẩu cà phê không đạt cao vì nguồn cung tiếp tục giảm.

Trong khi ngành cà phê thế giới đang vượt qua khó khăn sau 5 năm khủng hoảng, giá xuất khẩu đang có tiến triển tốt thì sản lượng cà phê trong nước sụt giảm. Không những thế, cà phê Việt Nam còn những hạn chế nhất định về chất lượng cũng như công tác trồng trọt, chế biến.

  • Hà Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đà Nẵng: Không phải “casino”, chỉ có “khu giải trí đặc biệt” (15/08/2005)
Mexico mê... cá rô phi Việt Nam (15/08/2005)
Mua nhà: Thiên đường trên giấy (15/08/2005)
Lãi suất, vàng, xăng dầu tăng: thị trường lao xao (15/08/2005)
Giá vàng đang nhảy múa (14/08/2005)
Xây dựng thương hiệu qua bóng đá: thắng & thua! (14/08/2005)
Giảm phí giao dịch 350 lần bằng thương mại điện tử (14/08/2005)
Cước viễn thông: VNPT sẵn sàng chiến dịch đại hạ giá! (13/08/2005)
Giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng (13/08/2005)
Lượng khách quốc tế đến VN tăng 24% (12/08/2005)
Xuất khẩu giày da tăng trở lại (12/08/2005)
Doanh nghiệp TP.HCM đi mở thị trường Đông Âu (12/08/2005)
Nở rộ nhượng quyền kinh doanh thương hiệu (12/08/2005)
Hồng Kông đứng thứ hai về nhập cá tra, basa VN (11/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang