Xuất khẩu vẫn chưa có dấu hiệu đột phá
15:52' 16/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo Trung tâm thông tin thương mại, kim ngạch xuất khẩu trong tuần đầu tháng 8 (từ 1-5/8) chỉ đạt 75,3 triệu USD, thấp hơn gần 18,6% so với tuần trước đó. Trong đó xuất sang Mỹ chỉ đạt trên 45 triệu USD, giảm 16,9%; xuất sang Nhật Bản đạt 6,85 triệu USD, giảm 42,14%; xuất sang EU đạt 13,5 triệu USD, giảm 22,6%. Mong đợi về sự đột phá xuất khẩu trong những tháng cuối năm vẫn chưa trở thành hiện thực.

Soạn: AM 517657 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thuỷ sản xin điều chỉnh hạ chỉ tiêu xuất khẩu nhưng không được chấp nhận.

Một số măt hàng chủ lực như dệt may, cao su, thuỷ sản, chè, da giày đang vào vụ, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước trong những ngày đầu tháng 8/05 vẫn đạt thấp. Đáng chú ý, mặc dù giá xuất khẩu tăng khá mạnh, nhưng lượng cao su xuất khẩu trong tuần đầu tháng 8 cũng thấp, chỉ đạt 4,4 ngàn tấn với kim ngạch trên 5,75 triệu USD. Giá xuất khẩu trong thời gian này đạt khá cao, có lô hàng cao su SVR3L đạt giá xuất khẩu lên tới 1.740 USD/tấn (FOB).

Nóng ruột trước tình hình xuất khẩu ì ạch, gần đây, Bộ Thương mại đã liên tục có nhiều biện pháp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tạo nguồn vốn cho xuất khẩu... nhưng đến nay các hoạt động vẫn chưa có hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều bất ổn, cùng với những khó khăn về nguồn cung, thị trường, chi phí đầu vào tăng cao thì xuất khẩu sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mới trong thời gian tới.

Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã kết luận gửi các Bộ ngành về tình hình xuất nhập khẩu trong những tháng đầu năm. Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh, mức tăng trưởng xuất khẩu trong 7 tháng qua chủ yếu do giá dầu thô tăng. Tuy nhiên những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như may mặc, giày da, thủy sản và một số sản phẩm cơ khí tiêu dùng lại có nguy cơ bị giảm sút.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành phối hợp với những Tổng công ty có ngành hàng xuất khẩu lớn làm rõ hơn nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu trước mắt cũng như lâu dài để xử lý kịp thời trong năm nay và chuẩn bị kế hoạch cho 2006. Đặc biệt,  phân tích, đánh giá kỹ tình hình những thị trường xuất khẩu của hàng hoá VN hiện nay - đặc biệt là một số thị trường đang có nguy cơ giảm sút - để hướng dẫn doanh nghiệp điều tiết sang thị trường khác.

Phó Thủ tướng đã  yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ đề án cải tiến việc thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong giai đoạn tới để khắc phục tình trạng kém hiệu quả, dàn trải hiện nay.

  • Đông Hiếu
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vở, dụng cụ học sinh "lăm le" tăng giá (16/08/2005)
Cà phê xuất khẩu được giá nhưng đói hàng (15/08/2005)
Đà Nẵng: Không phải “casino”, chỉ có “khu giải trí đặc biệt” (15/08/2005)
Mexico mê... cá rô phi Việt Nam (15/08/2005)
Mua nhà: Thiên đường trên giấy (15/08/2005)
Lãi suất, vàng, xăng dầu tăng: thị trường lao xao (15/08/2005)
Giá vàng đang nhảy múa (14/08/2005)
Xây dựng thương hiệu qua bóng đá: thắng & thua! (14/08/2005)
Giảm phí giao dịch 350 lần bằng thương mại điện tử (14/08/2005)
Cước viễn thông: VNPT sẵn sàng chiến dịch đại hạ giá! (13/08/2005)
Giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng (13/08/2005)
Lượng khách quốc tế đến VN tăng 24% (12/08/2005)
Xuất khẩu giày da tăng trở lại (12/08/2005)
Doanh nghiệp TP.HCM đi mở thị trường Đông Âu (12/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang