Hoãn thi hành tăng thuế nhập khẩu linh kiện ôtô
04:38' 09/01/2003 (GMT+7)
Các hãng sản xuất ôtô thở phào

(VASC Orient) - Bộ Tài chính vừa quyết định hoãn việc tăng thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp ôtô. Đây có thể coi là kết quả của những phản ứng từ phía các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô trước Quyết định 146 do chính Bộ này ban hành cách đây hơn ba tuần.

Các doanh nghiệp cho rằng, quyết định tăng thuế từ ngày 1/1/2003 của Bộ Tài chính là quá đột ngột và gây cho họ rất nhiều khó khăn. Sau cuộc đối thoại ngày 20/12, lãnh đạo Tổng cục Thuế vẫn khẳng định thi hành quyết định trên theo thời hạn cũ, nhưng cũng hứa sẽ trình bày để Bộ Tài chính xem xét ý kiến của các doanh nghiệp.

Theo hãng tin AP, Bộ Tài chính quyết định sẽ áp dụng biểu thuế trên muộn hơn dự kiến trong Quyết định 146. ''Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nhận thấy những khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi áp dụng biểu thuế mới sớm như vậy'', một quan chức của Tổng cục Thuế giải thích.

Trao đổi với VASC Orient, ông Lâm Chí Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Toyota Việt Nam, cũng khẳng định như vậy. Tuy nhiên, các quan chức của Tổng cục Thuế từ chối bình luận về nguồn tin trên

Động thái mới này của Bộ Tài chính cho thấy, yêu cầu của các doanh nghiệp là hợp lý. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam vẫn sẽ ''thúc'' các doanh nghiệp lắp ráp ôtô nhanh chóng tăng tỷ lệ nội địa hóa

Trước quyết định của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô có phản ứng rất tích cực.  Ông Lâm Chí Quang nói: ''Chúng tôi rất cảm ơn sự thông cảm của Chính phủ. Hoãn thi hành việc tăng thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp ôtô vào thời điểm này là rất cần thiết, cho chúng tôi có thêm thời gian để chuẩn bị''. Được hỏi về kế hoạch của Toyota, ông Quang cho biết, các liên doanh ôtô thuộc Hiệp hội VAMA chắc chắn sẽ hợp tác để thực hiện lộ trình nội địa hóa một cách nhanh chóng nhất. VAMA sẽ tiến hành nghiên cứu và trao đổi nghiêm túc về vấn đề này.

Ông Quang còn khẳng định, các doanh nghiệp ôtô sẽ tích cực tham gia việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp ôtô. Việc này còn phải thực hiện trong một thời gian dài, bởi kế hoạch không chỉ liên quan đến thuế nhập khẩu linh kiện, mà còn cả thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và các chính sách thu hút những nhà sản xuất linh kiện nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam.

  • Văn Tiến - Trịnh Hằng - Thế Hưng
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Các DN Triết Đông kêu gọi đầu tư tại Việt Nam (09/01/2003)
Mỹ đang thúc Việt Nam đàm phán Hiệp định Dệt may (09/01/2003)
Giá đường giảm, giá cà phê chập chờn (09/01/2003)
Thị trường xe máy - một năm chao đảo (09/01/2003)
Giày Hiệp Hưng không được bù lỗ bằng ngân sách (09/01/2003)
Tỷ giá ít biến động trong dịp Giáng sinh (09/01/2003)
Nhiều khó khăn trong xây dựng làng nghề tập trung (08/01/2003)
Việt Nam vẫn chưa áp dụng biểu thuế mới cho AFTA (08/01/2003)
Việt Nam được phép xuất thịt gia cầm sang Nhật (08/01/2003)
Thu hồi kết quả đấu thầu nếu phát hiện bán thầu (08/01/2003)
BIDV xúc tiến mở văn phòng tại Mỹ (08/01/2003)
26 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đối tác tại Việt Nam (08/01/2003)
Thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam (08/01/2003)
Petro Việt Nam ký hợp đồng khai thác dầu khí thứ 47 (08/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang