Dán tem nhập khẩu cho xe đạp
11:36' 09/10/2003 (GMT+7)

Xe đạp và khung xe đạp là một trong 17 mặt hàng phải dán tem nhập khẩu

(VietNamNet) - Từ nay đến giữa tháng 10, các đơn vị quản lý thị trường, hải quan sẽ chính thức thực hiện theo tinh thần Thông tư 91 của Bộ Tài chính về việc dán tem 17 mặt hàng nhập khẩu. Trong đó có mặt hàng xe đạp nguyên chiếc và khung xe đạp, trước đây vốn khá đơn giản trong thủ tục nhập khẩu.

Các mặt hàng khác gồm có rượu, quạt điện, tivi, đầu video, tủ lạnh, máy điều hoà không khí, nồI cơm điện, bếp gas.

Lực lượng quản lý thị trường (QTTT) TP.HCM đang tiếp tục đợt công tác kiểm tra 17 mặt hàng "trọng điểm" phải dán tem nhập khẩu trong tháng 10. Bên cạnh đó là một số mặt hàng quan trọng khác như điện thoại di động, vải, phụ tùng ôtô, xe máy, thuốc lá điếu… Cuối tháng 10 đầu tháng 11, lực lượng QLTT sẽ thực hiện nhiều đợt kiểm tra đột xuất đối với một số mặt hàng có yêu cầu dán tem nhập khẩu tại các cửa hàng kim khí điện máy, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy...

Những DN nhập khẩu những mặt hàng kể trên buộc phải dán tem tại nơi kiểm tra thực tế dưới sự giám sát của lực lượng hải quan. Hải quan tại các cửa khẩu sẽ cung cấp tem theo yêu cầu về số lượng hàng nhập khẩu của DN. Đồng thời, tem được dán trên sản phẩm phải bảo đảm yêu cầu để tránh tình trạng bóc tem ra để tái sử dụng.

Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng xe đạp tại TP.HCM đang rất lo trước quyết định này vì phần lớn xe đạp nhập khẩu đều thiếu con tem chính thức, đặc biệt là lọai xe đạp điện đang bán rất "chạy". Các chuyên gia thị trường đã dự đoán về tình trạng "tràn ngập xe đạp điện Trung Quốc" trên thị trường sau “nạn hồng thuỷ” xe máy Trung Quốc vừa qua.

Do không phải đòi hỏi các điều kiện như bằng lái xe, giấy phép đăng ký lưu hành với cảnh sát giao thông nên xe đạp điện và một số kiểu scooter điện (kiểu dáng xe tay ga chạy bằng bình điện) trở nên đắt hàng. Vì thế, khi Bộ Tài chính thông báo lệnh dán tem 17 mặt hàng nhập khẩu cùng với việc các đơn vị quản lý thị trường, hải quan thực hiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với mặt hàng xe đạp sẽ góp phần hạn chế bớt làn sóng hàng nhập lậu. Ngành GTVT cũng đang đề nghị áp dụng hình thức chứng nhận đã học luật giao thông đường bộ, như một loại bằng lái đối với những người sử dụng các loại xe đạp điện và scooter điện.

  • Chí Thịnh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Tính hợp tác của lao động Việt Nam rất kém'' (09/10/2003)
Đề nghị nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 5 triệu đồng (09/10/2003)
Hội thảo về phát triển vệ tinh (09/10/2003)
11.000 tỷ đồng xây dựng nợ đọng, giải quyết thế nào? (09/10/2003)
Giới khoa học bất đồng về dự án Metro ưu tiên tại TP.HCM (09/10/2003)
Vận chuyển trên 2,8 triệu hành khách bằng đường không (09/10/2003)
Khách quốc tế đến TP.HCM tăng 27% (09/10/2003)
Thị trường dầu dừa xuất khẩu đóng băng (09/10/2003)
Đánh thuế thu nhập cao từ chuyển nhượng đất đai (09/10/2003)
Dân Sơn La đua nhau trả bò (09/10/2003)
GDP tăng trưởng cao nhất trong 6 năm qua (08/10/2003)
Sẽ thanh tra hoạt động kinh doanh lữ hành (08/10/2003)
Sản xuất lương thực đang cần sự đột phá của KHCN (08/10/2003)
ASEAN sẽ tiêu chuẩn hóa thuế nhập khẩu (08/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang