Gạo xuất khẩu Việt Nam giá cao, bán chạy
08:31' 19/10/2003 (GMT+7)
Nhiều cơ hội xuất khẩu gạo cho DN Việt Nam.

(VietNamNet) - Kết thúc phiên đấu thầu gạo hôm 17/10, một quan chức Văn phòng Lương thực Nhật Bản cho biết, họ đã mua được 101.000 tấn gạo, trong đó có 10.000 tấn gạo Việt Nam. Cũng vào thời điểm này, tỉnh Cần Thơ vừa xuất khẩu 7.750 tấn gạo, trong đó có 3.250 tấn gạo cao cấp, sang 3 thị trường mới là Bỉ, Senegal và Nam Phi.

Cần Thơ dẫn đầu khu vực ĐBSCL

Số gạo này đã nâng lượng gạo xuất của Cần Thơ trong tháng 10 lên 47.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1,3 triệu USD. Tính đến nay, Cần Thơ là địa phương dẫn đầu khu vực ĐBSCL về lượng gạo xuất khẩu, đạt 370.000 tấn, tăng gần 50% so cùng kỳ với kim ngạch 67 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh này còn cung ứng gần 26.000 tấn gạo xuất khẩu cho 16 đơn vị trong và ngoài khu vực ĐBSCL, tăng 3.000 tấn so cùng kỳ năm trước.

Trong số hơn 100.000 tấn gạo mà Nhật Bản đấu thầu, có 34.000 tấn gạo Mỹ, 22.000 tấn gạo Australia, 34.300 tấn gạo Thái Lan và 700 tấn gạo Trung Quốc. Với mức giá trung bình 49.836 Yen/tấn, gạo trên sẽ về đến Nhật Bản vào 17-20/10. Đây là lần thứ hai Cơ quan Lương thực Nhật Bản tiến hành đấu thầu gạo để chuẩn bị cho năm tài chính 2003, kết thúc vào 31/3/2004. Trong đợt đấu thầu lần đầu tiên, Nhật Bản đã mua 7.000 tấn gạo Thái Lan.

Gạo 5% tấm của Vinafood 2 hiện chào bán 194 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với hôm thứ 5; gạo 15% tấm 184 USD/tấn, tăng 6 USD; gạo 25% tấm 172 USD/tấn, tăng 7 USD. Tại Công ty Lương thực Vĩnh Long, giá gạo 5% tấm là 192 USD/tấn; gạo 15% tấm là 182 USD/tấn và 25% tấm là 174 USD/tấn, đều ở mức tăng so với tuần trước.

Hiện nay, nông dân các tỉnh phía Nam đang lưỡng lự khi bán gạo ra, bởi họ sợ việc thu hoạch vụ tới sẽ muộn hơn thường lệ. Lũ về chậm tại ĐBSCL năm nay đồng nghĩa với việc sẽ làm chậm trễ việc gieo cấy vụ đông - xuân tới, và nguồn cung gạo có thể sẽ hạn chế. Song, rõ rằng là mặc dù lượng gạo giao dịch thấp, nhưng giá gạo Việt Nam vẫn tăng và được duy trì vững ở mức cao trong nhiều tuần lại đây.

Brazil có thể mua lượng lớn gạo Việt Nam

Một quan chức của Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Brazil, do sản lượng vụ tới đạt thấp và số nhà xuất khẩu truyền thống giảm. Nước này đang có nhu cầu tìm nguồn cung mới, khoảng 1 triệu tấn gạo trong năm nay. Hiện Vnafood 2 đang xuất 2.000 tấn sang Brazil. "Vào được thị trường Brazil, gạo của Việt Nam phải đảm bảo chất lượng, ví như gạo phải là 5% tấm và giảm thiểu độ ẩm". Theo vị quan chức này, gạo Việt Nam có thể đáp ứng yêu cầu của Brazil. Ông Văn Trường, Công ty Lương thực Mekong, cũng cho rằng, mặc dù năm 2002 Việt Nam chỉ là nhà xuất khẩu nhỏ đối với nước này, nhưng tương lai sẽ trở thành khách hàng tiềm năng, nhờ giá và chất lượng gạo Việt Nam có khả năng cạnh tranh với gạo Mỹ. 

Hãng Dow Jones đưa tin, tại Hội nghị Kinh doanh gạo thế giới, nhiều cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra giữa các nhà xuất khẩu gạo. Lãnh đạo Vinafood 2 tỏ ra rất lạc quan về lượng gạo mà Việt Nam có thể xuất trực tiếp sang Brazil thời gian tới. Từ nay đến hết năm, số lượng gạo xuất không nhiều, song, dao động trong khoảng 10.000-20.000 tấn. Đến 1/2004, con số này dự kiến tăng lên 100.000 tấn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết, nhu cầu gạo từ Brazil là rất lớn. "Tôi tin rằng, nếu chúng ta đàm phán tốt, Brazil sẽ trở thành nhà nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, gạo Thái Lan, với sự nổi tiếng về chất lượng và đội ngũ các nhà xuất khẩu, có thể cũng thu hút nhiều cơ hội", bà Nguyệt nói.

  • H. Phương
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2003 (18/10/2003)
Thị trường máy tính: Sức mua tăng, giá vẫn giảm (18/10/2003)
Hai sở cùng cấp giấy chứng nhận nhà đất (18/10/2003)
Hợp tác xã ngày nay đâu thiếu năng động! (18/10/2003)
Trên 852 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (17/10/2003)
Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo (17/10/2003)
Việt Nam tham gia Hội nghị các nhà tài trợ Iraq (17/10/2003)
Ðầu cơ đất tại Gia Lâm tăng (17/10/2003)
Đầu tháng 11 khai thác mỏ dầu Sư Tử Đen (17/10/2003)
Đã huy động được hơn 133 tỷ đồng và 1,4 triệu USD (17/10/2003)
Giám đốc hai Sở XD và TNMT ký cấp giấy chủ quyền nhà, đất (17/10/2003)
Giá điện thoại di động tiếp tục giảm (17/10/2003)
164 bản ghi nhớ và hợp đồng được ký tại Expo 2003 (17/10/2003)
Giảm giá vé máy bay đi Trung Quốc (17/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang