Bộ trưởng Thương mại phụ trách DN nhỏ Anh Quốc Nigel Griffiths:
''Việt Nam có thể hoá rồng trong thế kỷ 21''
08:55' 07/04/2003 (GMT+7)

Bộ trưởng Nigel Griffiths.

Đây là đánh giá của Bộ trưởng Thương mại phụ trách DN nhỏ Anh Quốc Nigel Griffiths, nhân dịp lần đầu tiên đến thăm Việt Nam (vào ngày 2/4). Ông Griffiths đã có cuộc trao đổi với báo giới về doanh nhân và kinh tế Việt Nam, cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư của DN hai nước.

- Ông đánh giá chung như thế nào về nền kinh tế Việt Nam?

- Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Sau khi làm việc với các quan chức Chính phủ Việt Nam, tôi hoan ngênh lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện tốt về luật pháp, cũng như tiến hành các cải cách hành chính cần thiết để tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư Anh đến đây.

- Việt Nam được coi là quốc gia rất an ninh và có sự ổn định chính trị trong khu vực. Chính phủ Anh có đồng ý với nhận định này?

- Đúng thế! Việt Nam không có những bất ổn về chính trị mà một số nước khác trong khu vực đang chịu. Đó là điều trước tiên mà các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm. Trong mắt các nhà DN, Việt Nam đã vượt lên Thái Lan và Indonesia về tốc độ tăng trưởng. Hơn nữa, các DN vừa và nhỏ của Anh thích hợp với điều kiện Việt Nam hơn là Trung Quốc. Bởi Trung Quốc là một thị trường rộng lớn nhưng rất khó thâm nhập. Các công ty nước ngoài muốn thâm nhập thành công vào Trung Quốc cần một thời gian khá dài.

- Các DN vừa và nhỏ Anh có quan tâm đến Việt Nam?

- Như Đại sứ Warwick Morris (Đại sứ Anh tại Việt Nam) đã nói, trong 12 tháng tới sẽ có 8 đoàn công cán thương mại được Bộ Thương mại Anh hỗ trợ chính thức sang Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác. Như vậy là gấp đôi đoàn công cán thương mại trong năm vừa qua. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của DN Anh và Việt Nam. Việt Nam có thể hoá rồng vào thế kỷ 21.

- Tiềm năng lớn của Việt nam theo ông là gì?

- Tôi đã tiếp xúc với một loạt doanh nhân trẻ ngày 3/4. Tôi phải nói rằng đó là những con người rất năng nổ, nói tiếng Anh rất giỏi. Ít nước nào trên thế giới lại có nhiều doanh nhân trẻ giỏi đến như thế. Tôi nhìn thấy con người Việt Nam có sự khát khao học hỏi rất lớn.

- Liệu cuộc chiến hiện nay tại Iraq có ảnh hưởng gì đến quan hệ kinh tế Anh - Việt hay không?

- Không, cuộc chiến này không ảnh hưởng gì đến những cơ hội kinh doanh Anh - Việt cả. Theo tôi, điều quan trọng là Chính phủ Việt Nam tiếp tục những cải cách của mình, mà hiện nay đang đi đúng phương hướng, để nói với các nhà đầu tư rằng: ''Chúng tôi sẵn sàng làm đối tác với bạn''.

(Theo Thanh Niên)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
80% công ty Đài Loan tại Việt Nam làm ăn có lãi (06/04/2003)
CFA có thể nói không với hạn ngạch (05/04/2003)
Kiểm tra chặt giá tính thuế hàng nhập khẩu của đại lý phân phối (05/04/2003)
Chính phủ Hoa Kỳ viện trợ nông sản cho Việt Nam (05/04/2003)
Công suất sử dụng tư liệu sản xuất của DNNN thấp (05/04/2003)
Sẽ đấu thầu công trình cầu chính qua sông Đà (05/04/2003)
Phát sinh thủ tục, phí vận chuyển hàng sang Mỹ (05/04/2003)
Hơn 80 MNCs hàng đầu đã đầu tư vào Việt Nam (05/04/2003)
Du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11,5% (05/04/2003)
DN là bản lề xoay chuyển sức cạnh tranh quốc gia (05/04/2003)
Xuất khẩu cao su giảm vì thuế tăng (05/04/2003)
Sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Mỹ để ưu đãi thuế cho DN ô tô? (04/04/2003)
''Sẽ giới hạn sản lượng cá tra, basa để giải quyết vụ kiện'' (04/04/2003)
Hơn 80% mặt hàng rượu ngoại tại TP.HCM dán tem giả (04/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang