DN xe máy được thắc mắc về thuế 2001 đến hết ngày 20/4
08:19' 15/04/2003 (GMT+7)

Số tiền thuế thuế truy thu năm 2001 của các DN xe máy đạt khoảng hơn 700 tỷ đồng.

(VietNamNet) - Theo Công văn 3421 TC/TCT của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/4, các DN xe máy chưa ký vào biên bản quyết toán thuế năm 2001 hoặc đã ký nhưng còn ý kiến bảo lưu, chưa đồng ý thì chậm nhất là ngày 20/4 tới phải có văn bản đề nghị kiểm tra lại kết quả quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá.

Quá thời hạn 20/4 mà các DN xe máy (kể cả những DN chưa ký biên bản quyết toán thuế) không có ý kiến đề nghị xem xét lại thì phải nộp thuế theo thông báo của cơ quan Hải quan.

Trong văn bản kiến nghị, DN xe máy phải nêu rõ lý do đề nghị (kèm theo quyết toán của DN có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập) để Bộ Tài chính xem xét phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Trong quá trình kiểm tra quyết thuế theo đề nghị của DN, Bộ Tài chính sẽ áp dụng luật ''bàn thắng bất ngờ''. Nghĩa là nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào của DN trong việc thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đã được quy định thì các DN sẽ bị xử lý truy thu các loại thuế (thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN...) và phạt vi phạm theo các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, các sai phạm của DN xe máy trong việc thực hiện thuế như: không đủ điều kiện để thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá; không lắp ráp và bán bộ linh kiện cho các đơn vị khác, bán tư cách pháp nhân cho DN khác nhập khẩu bộ linh kiện; nhập khẩu bộ linh kiện không đúng khai báo hải quan; không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp linh kiện, phụ tùng thực tế được sản xuất trong nước như mua bán hoá đơn để hợp thức hoá linh kiện, phụ tùng nội địa hoá, mua linh kiện, phụ tùng nội địa hoá của các DN mua hàng nhập khẩu, không rõ nguồn gốc... 

Tổng cộng có 53 DN đã thực hiện quyết toán thuế năm 2001 với Tổng cục Thuế, trong đó đến nay vẫn còn 8 DN chưa ký vào biên bản quyết toán thuế năm 2001. Do không thực hiện đúng tỷ lệ nội địa hoá như đã cam kết, các DN xe máy bị truy thu thuế nhập khẩu với số tiền hơn 700 tỷ đồng. Các DN xe máy đã nhiều lần kêu về số tiền thuế quá lớn và họ cho rằng, cơ quan thuế đã xác định tỷ lệ nội địa hoá không phù hợp để tính thuế.

  • Văn Tiến
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Hướng dẫn quyết toán thuế nhập khẩu xe máy năm 2002
Không tăng lệ phí trước bạ xe máy ở một số thị xã
Đề nghị cho 24 DN xe máy hoạt động trở lại
Chỉ còn 45 DN xe máy trong nước
Thêm thủ tục hải quan khi nhập khẩu xe máy
Thu thuế TTĐB đối với xe máy từ 15 triệu đồng trở lên?
CÁC TIN KHÁC:
Giá gas tiếp tục giảm thêm 250 đồng/kg (15/04/2003)
Hỗ trợ xuất khẩu không phân biệt thị trường (14/04/2003)
Giá phân bón vẫn đứng ở mức trên trời (14/04/2003)
Một số trường hợp không bị cưỡng chế thuế (14/04/2003)
Bình Dương xây dựng Khu liên hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị (14/04/2003)
Người nước ngoài chưa được đấu giá quyền sử dụng đất (14/04/2003)
Nuôi 50.000 tấn cá ở miền núi phía Bắc (14/04/2003)
Thu thuế TTĐB đối với xe máy từ 15 triệu đồng trở lên? (14/04/2003)
Các khu công nghiệp TP.HCM thiếu đất giao cho nhà đầu tư (14/04/2003)
Các đại gia nước uống đóng chai vào trận mới (14/04/2003)
Những nguy cơ tiềm ẩn của kinh tế Việt Nam (13/04/2003)
Tồn 358.000 xe gắn máy do DN Việt Nam sản xuất (13/04/2003)
Hà Nội đấu giá quyền sử dụng đất 13 dự án (13/04/2003)
Bảo hiểm xe máy làm xấu đi cái nhìn về bảo hiểm (13/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang