Xuất khẩu vẫn trên đà tiến mạnh mẽ
22:59' 25/04/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh Iraq và dịch bệnh SARS, hàng Việt Nam vẫn được xuất khá mạnh. Tốc độ tăng trưởng có giảm đôi chút so với tháng trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu cả 4 tháng vẫn tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 đạt khoảng 1,56 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 4 tháng đầu năm lên 6,22 tỷ USD. Dệt may vẫn dẫn đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch tháng 4 khoảng 250 triệu USD (giảm 20 triệu USD so với tháng 3). Có thể đây là một trong những hiệu ứng của quá trình đàm phán Hiệp định dệt may không thuận lợi với Mỹ.

Kim ngạch nhiều mặt hàng tiêu dùng khác cũng giảm nhẹ: giày dép đạt 165 triệu USD (so với 172 triệu USD trong tháng 3), cà phê đạt 31 triệu USD (so với 36 triệu USD trong tháng 3), hạt tiêu đạt 8 triệu USD (so với 12 triệu USD trong tháng 3)... Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu tiêu thụ tại nhiều thị trường sụt giảm do những lo ngại của người tiêu dùng về sự bất ổn của kinh tế toàn cầu trong bối cảnh ''nhạy cảm'' hiện nay. Tuy vậy, tính chung cả 4 tháng, kim ngạch của mặt hàng cà phê vẫn tăng rất khá (41% so với cùng kỳ năm 2002), nhờ giá cả tiếp tục biến động thuận lợi.

Trong khi đó, một số mặt hàng được dự đoán là chịu ảnh hưởng lớn của chiến tranh Iraq thì vẫn tăng đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu gạo lên tới 86 triệu USD, trong khi tháng trước chỉ đạt 67 triệu USD. Đây là kết quả rất đáng khích lệ của những nỗ lực tìm kiếm thị trường mà Bộ Thương mại và các đầu mối xuất khẩu thực hiện trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi trúng thầu xuất gạo sang Philippines. Có thể nói, lỗ hổng tại thị trường Iraq không gây ảnh hưởng lớn đến mặt hàng này.

Tháng 4, hàng thủy sản có những tiến bộ đáng kể. Kim ngạch tăng từ 134 triệu USD hồi tháng 3 lên 150 triệu, cho thấy khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam ngày càng được nâng cao. Mặt khác, những động thái từ các vụ kiện bán phá giá cũng ít nhiều tạo ''tiếng vang'' cho hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhập siêu tăng, chỉ khu vực FDI xuất siêu

Tính chung 4 tháng, cả nước nhập siêu khoảng 1 tỷ USD (trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này là 763 triệu USD). Khu vực 100% vốn trong nước nhập siêu tới 1,7 tỷ USD. Trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục khẳng định tiềm lực của mình với 716 triệu USD xuất siêu.

Tuy nhiên, đây không hẳn là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi các doanh nghiệp trong nước đang cố gắng tăng cường năng lực sản xuất. Các mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất vẫn là tư liệu sản xuất: phôi thép, linh kiện, phụ tùng xe gắn máy, chất dẻo nguyên liệu, bông, sợi, hóa chất nguyên liệu...

  • Trịnh Hằng
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
10 nước xuất khẩu gạo hàng đầu năm 2003
Việt Nam trở lại vị trí thứ hai về xuất khẩu gạo
Xuất khẩu gạo cũng bị "cấm chợ"
CÁC TIN KHÁC:
DN Nhật đánh giá gì về môi trường kinh doanh Việt Nam? (25/04/2003)
Dệt may qua thị trường Lào để đi xa hơn (25/04/2003)
Mỹ rút thông báo đơn phương áp đặt hạn ngạch với dệt may VN (25/04/2003)
TP.HCM ưu tiên vốn cho 12 công trình trọng điểm (25/04/2003)
DN xe máy thờ ơ với số phận chính mình? (25/04/2003)
Công ty cổ phần Sài Gòn bị tước quyền vận tải hành khách (25/04/2003)
First Remit đến Việt Nam (25/04/2003)
Hôm nay (25/4), Mỹ đơn phương áp đặt hạn ngạch với dệt may VN? (25/04/2003)
Nhiều hãng hàng không giảm chuyến bay và giá vé (25/04/2003)
Thị trường thép vào cơn "sốt lạnh" (25/04/2003)
Cổ phần hóa DN vàng bạc đầu tiên (25/04/2003)
Kiến nghị phân bổ hạn ngạch tiêu thụ cho DN mía đường (25/04/2003)
"Quan hệ thương mại Việt Nam - Iraq thời hậu chiến sẽ khác về chất" (24/04/2003)
Sản xuất của nhiều ngành công nghiệp tăng mạnh (24/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang