Hà Tĩnh - Đầu tư thực hiện càng sớm, mức ưu đãi càng lớn
09:09' 12/06/2003 (GMT+7)

Khu công nghiệp Vũng Áng

(VietNamNet) - Đây là nguyên tắc thu hút đầu tư của Hà Tĩnh được ông Ngô Đức Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nhân Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh hôm qua (11/6). Tại đây, Hà Tĩnh cũng công bố danh mục 100 dự án kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2003-2010.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhận xét: "Hà Tĩnh một bên dựa vào núi, một bên nhìn ra biển. Đây chính là tiềm năng để phát triển. Với biển, Hà Tĩnh nên chú ý hai hướng là thủy sản và du lịch. Tỉnh cũng nên chú ý khai thác các vùng xung quanh đường Hồ Chí Minh và hành lang Đông-Tây".

Những nét lớn trong chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp của Hà Tĩnh:

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15%, được miễn trong 5 năm đầu tiên và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo. Nếu doanh nghiệp sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 50 công nhân trở lên thì giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài: Thuế suất chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 3%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, được miễn trong 5 năm đầu và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Vũng Áng được hưởng mức phí hạ tầng thấp hơn 15% so với các khu công nghiệp khác trong nước có điều kiện tương tự (0.52 USD/m2/năm đối với phương thức trả tiền thuê đất hàng năm và 0,26 USD/m2/năm đối với phương thức trả tiền thuê đất cho 50 năm).

Trùng hợp với ý kiến của Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Đàn cho biết: "Mong muốn của Hà Tĩnh trong thời gian tới là kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực: khai thác và chế biến khoáng sản; nuôi trồng đánh bắt và chế biến thủy sản; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông, lâm, ngư nghiệp và đô thị; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động..."

Những doanh nghiệp được hỏi đều nhận xét Hà Tĩnh là tỉnh có môi trường đầu tư thông thoáng. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, giải quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng rất nhanh chóng.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh là nơi "địa linh nhân kiệt", nhưng khi "nhân kiệt" trưởng thành lại rời bỏ "địa linh" đi lập nghiệp ở những miền đất khác. Tại Hà Tĩnh hiện nay, chưa kể đến nhà quản lý, ngay cả người lao động lành nghề cũng rất thiếu. Đây là trở ngại lớn khi thu hút đầu tư. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, cụ thể là phủ sóng điện thoại di động, kết nối Internet, cải thiện cơ sở vật chất và đời sống tinh thần cho người lao động sống quanh các khu chế xuất; hỗ trợ cho doanh nghiệp sau bão...

Vào đầu giờ chiều, lãnh đạo tỉnh đã ký 5 biên bản thỏa thuận với 5 nhà đầu tư sẽ thực hiện 10 dự án lớn trong danh mục, với tổng số vốn hơn 700 tỷ đồng. Đáng kể có dự án thủy điện Nậm Chốt với số vốn 600 tỷ đồng, dự án thủy điện Hương Khê (trên 200 tỷ đồng), dự án thủy điện Vũ Quang (186 tỷ), dự án khu du lịch sinh thái Bắc Thiên Cầm (70 tỷ)...

  • Đặng Hương

     
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đề nghị nâng mức thưởng xuất khẩu đối với gạo (12/06/2003)
Nhu cầu mua ngoại tệ tiếp tục tăng cao (12/06/2003)
Xe máy giảm, ôtô tăng (11/06/2003)
Giảm giá tính thuế nhập khẩu một số loại ôtô (11/06/2003)
Vẫn còn có thương vụ ''lười'' hoạt động (11/06/2003)
Tribeco hoãn chia lãi bổ sung để chờ hướng dẫn (11/06/2003)
Bốn chữ "C" - bí quyết xuất khẩu thành công sang Mỹ (11/06/2003)
Sinh sản nhân tạo thành công tôm rằn (11/06/2003)
Gạo Việt Nam đang cạnh tranh tốt (11/06/2003)
Đà Nẵng tổ chức Hội chợ CNTT và viễn thông 2003 (11/06/2003)
Doanh nghiệp không thể đổ hết tội cho tham tán (11/06/2003)
Hội An xây dựng 2 khu du lịch sinh thái biển (10/06/2003)
Hội chợ nông nghiệp lớn nhất tại TP.HCM (10/06/2003)
Áp thuế GTGT 5% đối với máy tính và cụm linh kiện (10/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang