DN nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn ngân hàng
09:23' 05/07/2003 (GMT+7)
Thủ tục vay vốn ngân hàng đang được cải tiến dần. 

(VietNamNet) - Hiện nay, DN nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn thiếu vốn để đầu tư, sản xuất kinh doanh dù đã tiếp cận tốt hơn với ngân hàng. Lý do: DN chưa nắm vững kỹ năng cơ bản trong việc hoàn tất hồ sơ vay vốn để chứng minh được tính khả thi của dự án, và khả năng trả nợ còn hạn chế; trong khi đó, hệ thống thủ tục cho vay vốn tín dụng còn chưa linh hoạt.

Đây là nhận định của Ông Phạm Gia Túc, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong cuộc hội thảo ''Ngân hàng với DNNVV: Hợp tác cùng phát triển'' do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) phối hợp với VCCI phối hợp tổ chức ngày 4/7, tại Hà Nội.

Tại cuộc hội thảo, VCB đưa ra quan điểm coi khu vực DNNVV là một trong các nhóm khách hàng chiến lược, ''nhiều nhỏ sẽ thành lớn''. VCB cam kết tạo điều kiện tốt nhất để DNNVV tiếp cận với nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc đối với các DNNVV khi tiến hành thủ tục vay vốn là việc chứng minh tài chính cũng như việc lập các dự án, phương án kinh doanh thuyết phục. Điều kiện này đối với các DN lớn là điều khá dễ dàng vì họ đã sẵn có hệ thống nhân viên chuyên trách thuộc các bộ phận kế toán, kiểm toán, xây dựng dự án, hoạch định chiến lược... Ngược lại, đối với các DNNVV, đây lại là những trở ngại không nhỏ vì nhiều khi cả DN chỉ có 1, 2 kế toán, việc lập các dự án, phương án kinh doanh để có thể trình trước ngân hàng cũng là điều tương đối xa lạ.

Ông Nguyễn Hoà Bình, Phó Tổng giám đốc VCB khẳng định: ''Chúng tôi coi khu vực DNNVV là đối tượng quan trọng để đầu tư trong tương lai tuy nhiên vướng mắc chủ yếu là các DNNVV còn nhiều yếu kém trong việc xác định tính minh bạch của thông tin tài chính, việc thanh toán các khoản thuế và chuẩn bị hồ sơ, phương án, kinh doanh. Nếu họ đảm bảo được những yêu cầu trên, chúng tôi sẵn sàng giúp nguồn vốn cho họ''.

Hiện, 90% trong tổng số DN hiện nay thuộc về khu vực dân doanh, đóng góp trên 30% vào GDP quốc gia.Trong số các DN phát sinh tại Việt Nam hiện nay thì có tới 85% là các DNNVV. Đây cũng được đánh giá là khu vực kinh doanh có nguy cơ rủi ro thấp.

  • Phương Thanh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mời nước ngoài đầu tư vào dự án đường cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu (05/07/2003)
Xuất khẩu 3.000 tấn đường đầu tiên sang Malaysia (04/07/2003)
Nhãn hiệu OMO bị nhái (04/07/2003)
Hàng nào được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi ? (04/07/2003)
Lào Cai - Vân Nam ký thoả thuận thanh toán biên mậu (04/07/2003)
Giá đất hai quận mới ở Hà Nội tăng gấp 10 lần (04/07/2003)
Năm nay, Việt Nam có thể xuất 3,9 triệu tấn gạo (04/07/2003)
Giảm thủ tục hải quan cho hàng dệt may sang Mỹ (04/07/2003)
Sẽ có tuyến xe lửa New Delhi - Hà Nội (04/07/2003)
Vận hội mới với du lịch Quảng Bình (04/07/2003)
Thêm 32 DN thuỷ sản được xuất vào EU (04/07/2003)
Lễ ký hợp đồng mua đất ở Texas không diễn ra (04/07/2003)
2 ngân hàng hỗ trợ lao động chuyển tiền về nước (04/07/2003)
Ngân hàng trong nước đầu tiên giảm lãi suất USD sau FED (03/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang