Trước ngày 15/7:
Sẽ công khai công thức phân bổ hạn ngạch dệt may
12:36' 05/07/2003 (GMT+7)
Các DN sẽ sớm biết công thức phân hạn ngạch.

(VietNamNet) - Đáp lại việc nhiều doanh nghiệp (DN) và Hiệp hội phản đối ''quyết liệt'' chuyện phân bổ hạn ngạch dệt may không công khai, minh bạch,  thậm chí... đòi kiện Bộ Thương mại, Bộ khẳng định sẽ công bố công thức phân bổ trước ngày 15/7 xem ''ai đúng, ai sai''. Bộ Thương mại cũng cho phép DN được chuyển giao hạn ngạch cho nhau nhưng phải báo cho Bộ để tránh dư luận ''mua - bán''. 

Do các DN đã xuất quá mức...

Tuần trước, Hiệp hội Dệt may Thêu đan TP. HCM (AGTEK) đã ''doạ'' sẽ kiện Bộ Thương mại ra Toà Hành chính vì việc điều hành phân bổ hạn ngạch dệt may trong thời gian qua đã gây thiệt hại cho họ. Lý do AGTEK muốn kiện Bộ Thương mại là vì cơ quan này đã ban hành văn bản thiếu minh bạch, làm cho DN đưa ra quyết định sai trong sản xuất kinh doanh. 

Theo AGTEK, văn bản ngày 27/5/2003 của Bộ Thương mại cho phép DN xuất hàng dệt may đi Mỹ đến hết ngày 30/6 mà chỉ cần xuất trình bộ chứng từ liên quan đến lô hàng. Nhưng đến 4/6, Bộ lại có văn bản yêu cầu các lô hàng được xuất từ ngày 16/6 trở đi phải xuất trình thêm văn bản phân bổ hạn ngạch do Bộ cấp. Nhiều DN căn cứ theo văn bản ngày 27/5 đã ký hợp đồng và nhập khẩu nguyên vật liệu với số lượng lớn nhưng lại không XK được sau ngày 16/6.

Nguyên nhân thứ hai khiến Agtek muốn khởi kiện Bộ Thương mại là Hiệp hội đã gửi nhiều văn bản kiến nghị (không dưới 20 văn bản từ tháng 5/2003 đến nay) nhưng Bộ không trả lời theo như quy định hiện hành. 

Trong thông báo của mình, Bộ Thương mại khẳng định, ngay từ công văn số 1024/TM - XNK (ngày 7/5), Bộ Thương mại đã nói rõ số lượng hàng dệt may xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ ngày 5/5 theo Giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) do các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu (XNK) khu vực cấp đều phải được trừ vào hạn ngạch được phân giao.

Như vậy, việc trừ hạn ngạch được thông báo từ đầu tháng 5 chứ không phải đến ngày 4/6 như phàn nàn của các DN. Việc không còn hạn ngạch là do các thương nhân đã xuất quá mức trong thời gian từ 1/5 đến 15/6.

Bộ Thương mại cũng bác bỏ những phản đối ''kịch liệt'' của các DN cho rằng việc phân bổ không minh bạch. Sở dĩ việc công khai công thức phân bổ chậm là do hồ sơ DN gửi về chưa đầy đủ, vì vậy liên bộ chưa thể công bố hệ số phân bổ ngay được. Bộ này cho biết, trước ngày 15/7 sẽ công bố tiêu chí này để các DN biết, so sánh, đối chiếu với số lượng đã phân xem có công bằng, minh bạch hay không.

DN được chuyển nhượng hạn ngạch

Trước đó, các văn bản liên quan đến việc phân bổ hạn ngạch dệt may đều quy định cấm các DN tự ý chuyển nhượng hạn ngạch cho nhau. Giải thích cho quyết định mới này, Bộ Thương mại cho rằng, do các DN đã xuất khẩu với số lượng lớn từ 1/5-15/6, hạn ngạch còn lại không nhiều, có thể khó ký hợp đồng xuất khẩu. Đây là tiêu chuẩn hạn ngạch của thương nhân, liên bộ Thương mại, Công nghiệp và Kế hoạch và Đầu tư phải phân theo tiêu chuẩn. Để việc chuyển nhượng hạn ngạch thực sự có hiệu quả, Bộ Thương mại quyết định: DN giao lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại (nếu không ký được hợp đồng), Bộ Thương mại giao lại cho DN khác và phân bù năm 2004. 

Đối với trường hợp DN chuyển hoặc đổi hạn ngạch cho nhau, DN cần có công văn gửi Bộ Thương mại để được giải quyết chuyển hoặc đổi. DN chuyển đổi trực tiếp được coi là ''bán hạn ngạch'' và sẽ bị trừ phần ''bán'' vào hạn ngạch năm 2004.

Sau khi nhận được công văn, Bộ Thương mại sẽ ra thông báo thu hồi hạn ngạch của DN đã chấp nhận trả hoặc chuyển đổi hạn ngạch, đồng thời gửi thông báo giao hạn ngạch mới với số lượng bằng số lượng thu hồi cho DN có nhu cầu vay hoặc chuyển đổi hạn ngạch để thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

Về chuyện các DN muốn vay ''cho hết'' hạn ngạch năm 2004, Bộ Thương mại khuyến cáo các DN chưa ký hợp đồng thì không nên vay vì số vay sẽ bị trừ vào hạn ngạch năm 2004 và số hạn ngạch chung cũng sẽ bị trừ. 

  • Quang Dũng 
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhiều tiện ích với dịch vụ điện thoại Internet giá rẻ (05/07/2003)
Thu giữ hàng trăm chai rượu lậu (05/07/2003)
DN nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn ngân hàng (05/07/2003)
Mời nước ngoài đầu tư vào dự án đường cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu (05/07/2003)
Xuất khẩu 3.000 tấn đường đầu tiên sang Malaysia (04/07/2003)
Nhãn hiệu OMO bị nhái (04/07/2003)
Hàng nào được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi ? (04/07/2003)
Lào Cai - Vân Nam ký thoả thuận thanh toán biên mậu (04/07/2003)
Giá đất hai quận mới ở Hà Nội tăng gấp 10 lần (04/07/2003)
Năm nay, Việt Nam có thể xuất 3,9 triệu tấn gạo (04/07/2003)
Giảm thủ tục hải quan cho hàng dệt may sang Mỹ (04/07/2003)
Sẽ có tuyến xe lửa New Delhi - Hà Nội (04/07/2003)
Vận hội mới với du lịch Quảng Bình (04/07/2003)
Thêm 32 DN thuỷ sản được xuất vào EU (04/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang