Silicon Valley chìm trong suy thoái
16:10' 07/08/2003 (GMT+7)

San Francisco - trung tâm công nghệ cao của nước Mỹ.

Cổ phiếu công nghệ có thể tăng giá mạnh song tỷ lệ thất nghiệp cao với những tòa nhà công sở trống không nhìn xuống vịnh San Francisco thì thung lũng Silicon còn lâu mới phục hồi. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý II/2003 đạt mức 2,4%, mức thất nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao vẫn đạt đến mức cao kỷ lục 8%.

Sau khi làm mất gần 200.000 việc làm trong cuộc suy thoái kinh tế năm, tỷ lệ thất nghiệp trong ngành này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ bình quân của cả nước Mỹ là 6,2%.

Tuy nhiên, số lượng nhân công mất việc tạm thời đã giảm nhẹ, lòng tin của khách hàng đang dần tăng lên và ngày càng nhiều công ty đang thu được lợi nhuận. Intel, nhà sản xuất chíp máy tính hàng đầu thế giới, trong tháng 7 đã thông báo là họ đã tăng gấp đôi lợi nhuận trong nửa đầu năm 2003 so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông David Shiver, Phó giám đốc Công ty tư vấn Bay Area Econonics giải thích rằng: ''Ngành công nghệ cao sẽ phục hồi lại muộn hơn so với các ngành khác bởi vì chúng tôi phát triển ở mức độ cao hơn và cũng sa lầy sâu hơn''. Silicon Valley ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sự chi phối này là do các công ty hàng đầu như Intel, Hewlett-Parkacrd và Sun Microsystems cũng như hàng nghìn các công ty mới nổi về phát triển công nghệ Internet, viễn thông, y tế và dược phẩm.

Tuy nhiên hai năm sau sự sụp đổ của hàng trăm công ty dotcom, hầu như chưa có dấu hiệu phục hồi nào. Tại San Joe, số người thất nghiệp chiếm 8,5% lực lượng lao động. Còn về phía bắc tại San Francisco tỷ lệ này là 6% mặc dù thành phố đã làm giảm sự di cư đến của những người mất việc tạm thời.

Khi những năm 1990 là kỷ nguyên phát triển của Internet, không một ai biết rằng liệu có một ngành công nghiệp mới nào khác tạo nên một sự bùng nổ như vậy không. Một số nhà kinh tế cho rằng vòng tăng trưởng mới sẽ không thể tạo ra một lượng công ăn việc làm tương tự. Ông Stephen Levy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế California tại Palo Alto, nói rằng, một sự thay đổi hoàn toàn về lợi nhuận của các công ty công nghệ hầu như bắt nguồn từ việc nâng cao hiệu suất.

Ông Shiver nói: ''Các công ty có thể sẽ hồi phục và doanh thu có thể sẽ tăng và vùng vịnh San Francisco đang phục hồi kém hơn các khu vực khác bởi vì chúng tôi tập trung rất nhiều các công ty công nghệ''.

Một động lực thúc đẩy năng suất là ''xuất khẩu'' nhân công đến những nước có chi phí thấp hơn như Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Trong tháng 7, Công ty Siebel System, một nhà sản xuất phần mềm, tuyên bố rằng mình đã cho 490 công nhân tạm nghỉ việc và cử một số khác sang làm việc ở nước ngoài. Công ty tư vấn Gartner có trụ sở tại Connecticut dự đoán rằng cho đến năm 2004 khoảng 500.000 lao động trong ngành công nghệ cao ở Mỹ sẽ được xuất khẩu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, mặc dù chi phí lao động rất cao, vịnh San Francisco vẫn sẽ là trung tâm công nghệ cao của Mỹ, nơi tập trung kỹ năng và trí tuệ của hàng chục trường đại học và 480 trụ sở các công ty.

Theo Công ty tư vấn Venture One, đầu tư vốn kinh doanh mạo hiểm ở Silicon Valley đã tăng 8%, lên tới 1,3 triệu USD từ tháng 4 đến tháng 6, là quý đầu tiên có sự tăng trưởng kể từ năm 2000. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần ''muối bỏ bể'' trong số 8 tỷ USD tiêu phí mỗi quý của các công ty dot com non trẻ trong năm 2000.

(H.Anh - Theo AFP)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghịch lý chuyện lãi suất (07/08/2003)
"Quan trọng là hoạch định chiến lược xuất khẩu vào Mỹ" (07/08/2003)
''WB hỗ trợ Việt Nam gia nhập WTO dưới bất kỳ hình thức nào'' (07/08/2003)
Hải quan Hoa Kỳ bắt đầu kiểm tra DN dệt may tại TP.HCM (07/08/2003)
Triển lãm hàng Thái Lan tại Hà Nội (07/08/2003)
Thêm 1 "ông lớn" bảo hiểm nhân thọ ngấp nghé thị trường VN (06/08/2003)
Việt Nam xuất khẩu 50.000 tấn gạo sang Cuba (06/08/2003)
"Đường vào WTO mỗi ngày mỗi khó" (06/08/2003)
Khuyến nông qua mạng (06/08/2003)
Chống hàng giả bằng quyền sở hữu công nghiệp (06/08/2003)
TP.HCM cấm kinh doanh nông sản, thực phẩm trên nhiều tuyến đường (06/08/2003)
17.000 USD mua... lối đi chung ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng? (06/08/2003)
Tàng trữ, lưu hành tiền giả và một bản án 21,5 năm tù (06/08/2003)
Giá hạt tiêu tăng cao, nông dân vẫn găm hàng (06/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang