Cần làm cho kiều bào thấy được cái lợi của việc làm ăn ở trong nước
13:15' 13/08/2003 (GMT+7)
Người Việt về với quê hương ngày càng tằng.

(VietNamNet) - ''Để hơn 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài thực sự gắn bó và hướng về quê hương, điều quan trọng là phải đi sâu vào cộng đồng người Việt, để cho mọi người thấy được lợi ích của việc đi về làm ăn trong nước, đóng góp trong nước''. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã nhấn mạnh điều này trong buổi gặp mặt với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) vừa diễn ra tại Hà Nội. 

Năm 2002 vừa qua, đã có khoảng 200.000 người Mỹ gốc Việt về nước thăm quê hương, du lịch và tìm cơ hội đầu tư kinh doanh. Đã có 610 dự án của Việt kiều đầu tư về nước theo luật khuyến khích đầu tư trong nước và luật khuyến khích đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn khoảng 500 triệu USD và 850 triệu đồng. Tuy nhiên, sự đóng góp của Việt kiều chưa tương xứng với khả năng cũng như nguyện vọng của bà con ở nước ngoài. Do đó, điều hỏi chính sách đi đến thực tế phải có biện pháp chi tiết cụ thể - đây cũng là ''suy nghĩ hàng ngày'' của Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến nói riêng và các đại sứ nói chung.

Theo Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, số lượng Việt kiều thuộc ''đối tác'' chiếm đa số thuộc các tầng lớp như doanh nhân, đội ngũ trí thức và một tầng lớp đông đảo là thanh niên. Còn lại một bộ phận nhỏ thuộc ''đối tượng'' vẫn mang ý chống đối. Nhìn chung thì đa số vẫn  là ''đối tác'' hướng đến tương lai. Chính vì vậy, vận động bà con người Việt không thể làm theo kiểu rầm rộ mà phải theo từng nhóm nhỏ phân biệt về tiền lương, ngành nghề... có như vậy mới hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, lực lượng thanh niên trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cần được xây dựng và tuyên truyền cái nhìn xác thực về quê hương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin cho biết, Bộ Chính trị đang xem xét thông qua Nghị quyết mới đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài thay thế cho Nghị quyết 08. Theo Thứ trưởng, mục tiêu lớn nhất vẫn là đại đoàn kết dân tộc, giữ vững, củng cố môi trường hoà bình ổn định để thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.

Đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), ông Huỳnh Đảm, Tổng thư ký Uỷ ban MTTQ đã đánh giá cao nỗ lực và việc làm của các đại sứ, các cơ quan đại diện ngoại giao trong việc tuyên truyền chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Ông Huỳnh Đảm cũng đề nghị các đại sứ tạo điều kiện cho người Việt xa xứ được tham gia vào các hoạt động cộng đồng trong nước như đóng góp vào Quỹ vì người nghèo, cử đại diện tham gia vào MTTQ, tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc...

  • Thanh Minh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đánh thuế cao thuốc lá, muối, bông ngoài hạn ngạch (13/08/2003)
Hà Nội nhập 300.000 con cá tra, basa giống (13/08/2003)
Nhật Bản giúp Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu (13/08/2003)
Vinaphone và MobiFone sắp có dịch vụ và cách tính cước mới (13/08/2003)
Sẽ di dời thêm nhà máy đường đến Trà Vinh (12/08/2003)
USD giảm, vàng lên giá (12/08/2003)
Mở Trung tâm giới thiệu hàng Việt Nam tại CH Séc (12/08/2003)
Saigontourist đầu tư 2.000 tỷ đồng phát triển du lịch (12/08/2003)
Kiến nghị mở rộng cấp giấy chủ quyền nhà cho Việt kiều (12/08/2003)
Thêm 3 mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (12/08/2003)
Xuất khẩu thiết bị ngành xây dựng sang Lào, Thái Lan (12/08/2003)
Mở 4 điểm kiểm tra hàng xuất ngoài cửa khẩu tại Hải Phòng (12/08/2003)
Luật Đất đai (sửa đổi) có thể tạo ra cơn sốt đất mới ? (12/08/2003)
Ngưng cấp giấy phép xuất khẩu tự động cat.76 sang EU (12/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang