Thêm gần 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài
17:37' 28/08/2003 (GMT+7)

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đóng góp 14% vào GDP.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xu hướng xin tăng thêm vốn, mở rộng sản xuất của các dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian gần đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp thuộc khu vực này đang hoạt động kinh doanh có hiệu quả và quyết tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8 tháng qua đã có 243 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đạt 554 triệu USD, tăng 56% về số dự án và 8% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Các dự án tăng thêm vốn chủ yếu là trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, chiếm tới 76,5% tổng số vốn tăng. Các nhà đầu tư Đài Loan và Nhật Bản là những người đi đầu trong việc tăng vốn, mở rộng đầu tư. Phần nhiều các dự án loại này đều đang triển hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với 1 tỷ USD của 389 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư mới trong 8 tháng đầu năm, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian nói trên đã đạt 1,59 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng đầu tư nước ngoài vẫn còn kém xa so với những năm trước khủng hoảng tài chính khu vực (1997).

Như vậy, tính từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài đến nay, đã có 5.090 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động với tổng vốn là 52,6 tỷ USD.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện trong 8 tháng đạt 1,76 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 67,6% so với kế hoạch cả năm.

Doanh thu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay ước đạt 8 tỷ USD (không tính dầu thô), trong đó doanh thu từ xuất khẩu đạt 4,1 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ và chiếm tới 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nhập khẩu ước khoảng 5,6 tỷ USD tăng 39% so với cùng kỳ và chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Các nhà quản lý đầu tư khẳng định việc nhập siêu tới 1,5 tỷ USD của khu vực kinh tế này là từ nhu cầu đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất mới.

Trong 8 tháng qua, đã có thêm 69 dự án đầu tư nước ngoài mới đi vào sản xuất với kinh doanh thu hút 30.000 lao động, góp phần đưa số lao động trực tiếp làm việc trong khu vực này lên 640.000 người. Các doanh nghiệp đã nộp ngân sách khoảng 370 triệu USD. Theo Cục đầu tư nước ngoài các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đóng góp 14% vào GDP.

Việc triển khai các dự án đầu tư nước ngoài đã đưa vào Việt Nam một khối lượng lớn các máy móc, thiết bị, mà hầu hết là các dây chuyền thiết bị đồng bộ có trình độ cơ khí hóa từ trung bình trở lên, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng tiếp nhận công nghệ của Việt Nam.

Nhờ công nghệ mới từ các dự án đầu tư nước ngoài, nhiều ngành sản xuất đã có chất lượng sản phẩm cao tương đương hàng nhập ngoại. Quá trình này còn góp phần thúc đẩy nhiều ngành công nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, đổi mới mặt hàng, mẫu mã như ngành sản xuất chất tẩy rửa, dệt may, vật liệu xây dựng, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Qua hoạt động đầu tư nước ngoài, đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam đã được đào tạo lại tay nghề tại chỗ, hoặc được gửi ra nước ngoài đào tạo mới để có thể làm chủ công nghệ kỹ thuật cao. Đây là một trong những yếu tố góp phần nâng tính cạnh tranh của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.

(Theo TTXVN) 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
5 vấn đề cân nhắc khi sửa đổi Luật DNNN (28/08/2003)
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Đông (28/08/2003)
Nhập khẩu giấy tăng mạnh (28/08/2003)
Xây dựng sân bay quốc tế đầu tiên tại Lâm Đồng (28/08/2003)
Xuất khẩu hơn 11 triệu tấn dầu thô (28/08/2003)
Tăng cường nguồn điện cho Khu công nghiệp Dung Quất (28/08/2003)
Ban hành cước kết nối viễn thông (28/08/2003)
Đức không hạn chế hàng Việt Nam (28/08/2003)
Formosa tăng vốn thêm 211 triệu USD (28/08/2003)
Thêm tiêu chí phân bổ hạn ngạch dệt may sang Mỹ (28/08/2003)
Chỉ định 5 đầu mối nhập khẩu nguyên liệu nhựa (28/08/2003)
Hà Nội giải thể 9 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ (28/08/2003)
Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch còn 5% (28/08/2003)
Xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ lá, cây cỏ dại (28/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang