Thủ tướng Phan Văn Khải:
Hai năm tới, GDP phải tăng từ 8,2% trở lên!
09:19' 29/08/2003 (GMT+7)

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 8 ngày 28/8, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005, trong hai năm 2004 và 2005 tốc độ tăng trưởng GDP mỗi năm phải đạt 8,2-8,5%. Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng nền kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay đang tồn tại 5 vấn đề lớn.

Một là, nền kinh tế Việt Nam chất lượng phát triển kém. Đây là một thách thức lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới. HIện nay, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, chi phí sản xuất còn cao, giá trị sản xuất tăng nhưng giá trị tăng thêm không nhiều.

Hai là, nhập siêu trong 2 năm 2002 và 2003 quá lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển nền kinh tế vĩ mô. Ba là, thu ngân sách năm nào cũng vượt với dự toán nhưng nguồn thu chủ yếu là từ dầu thô và thuế nhập khẩu. Nếu hai nguồn thu này biến động thì thu ngân sách sẽ làm ảnh hưởng. Trước mắt, nếu chúng ta gia nhập WTO vào năm 2005 thì các mức thuế sẽ giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu.

Bốn là, đầu tư còn kém hiệu quả và phân tán, năm nào cũng phải xử lý nợ xây dựng cơ bản. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng này. Nhu cầu về vốn hiện rất lớn, nếu các biện pháp huy động vốn hiện nay không tính toán chặt chẽ thì lãi suất sẽ tăng, ảnh hưởng đến sự phát triển cuả nền kinh tế. Cùng với các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước, chúng ta phải tích cực thực hiện các giải pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Năm là, bộ máy hành chính còn cản trở sự phát triển, thủ tục hành chính còn rườm rà sách nhiễu, tham nhũng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân.

Trong phiên họp này, các thành viên Chính phủ đã tiến hành thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2004, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2003 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004. Theo Thủ tướng Phan Văn Khải, cần tập trung cao độ để đầu tư cho những sản phẩm có lợi thế, có khả năng cạnh tranh, có thị trường. Khi đầu tư vừa phải tính đến nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa phải tính đến xuất khẩu. Đồng thời cần khơi dậy sâu rộng phong trào thi đua sản xuất trong các tầng lớp nhân dân.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thị trường bánh Trung thu chuẩn bị... nước rút (29/08/2003)
310.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp vùng Đông Nam Bộ (29/08/2003)
ASEAN triển khai dự án đường sắt Singapore - Côn Minh (28/08/2003)
Thêm gần 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (28/08/2003)
5 vấn đề cân nhắc khi sửa đổi Luật DNNN (28/08/2003)
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Đông (28/08/2003)
Nhập khẩu giấy tăng mạnh (28/08/2003)
Xây dựng sân bay quốc tế đầu tiên tại Lâm Đồng (28/08/2003)
Xuất khẩu hơn 11 triệu tấn dầu thô (28/08/2003)
Tăng cường nguồn điện cho Khu công nghiệp Dung Quất (28/08/2003)
Ban hành cước kết nối viễn thông (28/08/2003)
Đức không hạn chế hàng Việt Nam (28/08/2003)
Formosa tăng vốn thêm 211 triệu USD (28/08/2003)
Thêm tiêu chí phân bổ hạn ngạch dệt may sang Mỹ (28/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang