Đà Nẵng hình thành các tuyến du lịch bằng tàu cao tốc
11:20' 29/08/2003 (GMT+7)

Tàu cao tốc 579 đang đón khách tại bến Bảo tàng điêu khắc Chămpa (Đà Nẵng).

(VietNamNet) - Mới đây, ở Đà Nẵng mới bắt đầu hình thành các tuyến du lịch đường biển bằng tàu cao tốc đi đến các điểm du lịch nổi tiếng lân cận như Huế, Hội An và Cù Lao Chàm. Và dịch vụ này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của du khách.

Trong ảnh là chiếc tàu mang tên Hải Âu, một trong hai chiếc thuộc đội tàu cao tốc của Trung tâm Kinh doanh địa ốc và đầu tư phát triển công nghiệp 579 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5), được đóng trong nước bằng vật liệu composic tại Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ (Nghệ An) với tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng. Tàu được thiết kế theo bản quyền của Hongkong, công nghệ của Ba Lan, sức chứa 50 hành khách, trang bị 2 động cơ Yahma của Nhật với tổng công suất 600 mã lực, tốc độ đạt 22-26 hải lý/giờ. Hành trình của tàu này từ bến Bảo tàng điêu khắc Chămpa (Đà Nẵng) đi Cù Lao Chàm 40 hải lý chỉ mất 2 giờ.

Trước đó, du khách từ Đà Nẵng muốn đi Cù Lao Chàm phải vượt gần 30km vào Hội An bằng đường bộ, sau đó lại phải mất gần 4 giờ trên biển mới ra đến đảo bằng loại tàu khách thông thường.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh địa ốc và đầu tư phát triển 579 cho hay: “Tiềm năng của Đà Nẵng và Quảng Nam về du lịch biển rất lớn, trong khi đó các phương tiện vận chuyển bằng đường biển lại thiếu thốn và nếu có thì cũng còn lạc hậu. Vì thế chúng tôi mạnh dạn đầu tư đội tàu cao tốc với mục đích vận chuyển khách du lịch. Trước mắt, chúng tôi sẽ cho đội tàu đi theo tuyến Đà Nẵng - Hội An, Hội An - Cù Lao Chàm và ngược lại. Trên cơ sở thời gian khai thác, tính hiệu quả của dự án đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư và xin phép được khai thác thêm các tuyến khác”.

Tuy nhiên, đội tàu cao tốc 579 không chỉ đơn thuần khai thác dịch vụ vận chuyển mà còn triển khai một dạng dịch vụ du lịch theo tour cho du khách. Ví dụ đến Cù Lao Chàm, khách sẽ được lo trọn gói từ ăn ở cho đến các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí theo hình thức du lịch sinh thái. Kiểu làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp này là cố gắng rất lớn của đơn vị chủ quản mới bước chân vào lĩnh vực du lịch. Tuy không còn là loại hình mới lạ so với nhiều địa phương khác có đặc điểm tương tự như Vũng Tàu, Nha Trang, Hạ Long nhưng với việc lần đầu tiên hình thành các tuyến du lịch đường biển bằng tàu cao tốc này cũng đã tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách và người dân Đà Nẵng.

  • Thanh Hải
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Sao Vàng đất Việt 2003 đã được trao cho những DN giỏi'' (29/08/2003)
Hai năm tới, GDP phải tăng từ 8,2% trở lên! (29/08/2003)
Thị trường bánh Trung thu chuẩn bị... nước rút (29/08/2003)
310.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp vùng Đông Nam Bộ (29/08/2003)
ASEAN triển khai dự án đường sắt Singapore - Côn Minh (28/08/2003)
Thêm gần 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (28/08/2003)
5 vấn đề cân nhắc khi sửa đổi Luật DNNN (28/08/2003)
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Đông (28/08/2003)
Nhập khẩu giấy tăng mạnh (28/08/2003)
Xây dựng sân bay quốc tế đầu tiên tại Lâm Đồng (28/08/2003)
Xuất khẩu hơn 11 triệu tấn dầu thô (28/08/2003)
Tăng cường nguồn điện cho Khu công nghiệp Dung Quất (28/08/2003)
Ban hành cước kết nối viễn thông (28/08/2003)
Đức không hạn chế hàng Việt Nam (28/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang