TP.HCM thực hiện "cuộc cách mạng" về quản lý xây dựng
16:08' 26/09/2003 (GMT+7)

Các công trình xây dựng trọng điểm sẽ được ưu tiên vốn.

"Từ nay đến cuối năm 2003, tôi sẽ ký 3 văn bản pháp quy liên quan trực tiếp đến người dân, trong đó có văn bản chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng quy hoạch treo, quyết định ban hành quy định về chấn chỉnh công tác xây dựng, cấp  phép xây dựng và quy định về việc công khai các dự án đầu tư trên địa bàn TP", Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải nói như vậy tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND thành phố diễn ra ngày 25/9.

Riêng quy định về công khai các dự án, theo ông Hải, sẽ có 15 nội dung được niêm yết cụ thể (tên dự án, địa chỉ tham gia thực hiên, quy mô, thời điểm, địa điểm thực hiện...), qua đó người dân có thể giám sát, phát hiện sai phạm.

Đặc biệt đối với quy định chấn chỉnh công tác xây dựng và cấp phép xây dựng, ông Hải cho biết sẽ làm một "cuộc cách mạng" về lĩnh vực này.

Trong ba tháng còn lại của năm 2003, thành phố sẽ phải thực hiện nhanh việc di dời chợ đầu mối ra ngoại thành (làm trước hai chợ ở Hóc Môn và Thủ Đức); đẩy nhanh tiến độ phát hành trái phiếu đô thị; đẩy nhanh hơn nữa công tác cấp chủ quyền nhà; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2004 (cơ sở để làm tốt công tác quản lý đô thị) để HĐND thành phố thông qua trong kỳ họp tới... về công tác chuẩn bị SEA Games, ngay trong tuần sau UBND thành phố sẽ họp để bàn kỹ về vai trò  phục vụ trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao quan trọng này.

Trước thực trạng quá tải ở các bệnh viện, ngay trong tháng 9/2003 UBND thành phố cũng xem xét quy hoạch mạng lưới bệnh viện thành phố và ban hành cơ chế thông thoáng để hấp dẫn mọi người tham gia xây dựng bệnh viện.

Chủ tịch Lê Thanh Hải yêu cầu các ngành rà soát lại 100 đầu việc đã ban hành từ đầu năm, quy trách nhiệm cho Thủ trưởng cơ quan nào chưa hoàn thành (như việc lập quy hoạch chi tiết 18.000 ha ở các quận mới và ngoại thành chắc chắn không hoàn thành). Viện kinh tế được giao nhiệm vụ từ nay đến cuối năm đề xuất một số chỉ tiêu về chất lượng sống của người dân và phân tích chỉ tiêu cơ bản về kinh tế của thành phố.

Nhận định về phát triển kinh tế xã hội chín tháng đầu năm 2003, Chủ tịch Lê Thanh Hải nêu 4 mặt được: kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng; công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, trật tự an toàn giao thông được cải thiện, tệ nạn xã hội giảm; công tác chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt hơn để lập lại kỷ cương. Các mặt còn yếu kém: ngành kinh tế chủ lực của thành phố chuyển động quá kém, nhiều loại hình trực tiếp sản xuất (bưu chính, tiền tệ, hàng không, cảng...) tăng trưởng chậm; công tác quản lý đô thị không đáp ứng cả về yêu cầu quản lý của Nhà nước lẫn nhu cầu chính đáng của người dân; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm quá chậm.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Triển lãm máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông (26/09/2003)
Tập đoàn bất động sản Mỹ mở văn phòng tại Việt Nam (26/09/2003)
2,69 tỷ USD đầu tư dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn (26/09/2003)
TP.HCM sẽ hình thành các "tiểu đô thị công nghiệp" (26/09/2003)
Ngành dệt may hoàn thành sớm chỉ tiêu xuất khẩu cả năm (26/09/2003)
TP.HCM sáp nhập doanh nghiệp nhà nước quá chậm (26/09/2003)
Cà Mau công bố biểu giá đất mới (26/09/2003)
Gần 1 triệu USD cho phân tích chính sách tài chính (26/09/2003)
Để khê đọng hạn ngạch, DN sẽ bị phạt nặng (25/09/2003)
Xây dựng chợ giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (25/09/2003)
Coi chừng thiếu tiền mệnh giá nhỏ (25/09/2003)
Gần 700 sinh viên Mỹ đến du lịch Việt Nam (25/09/2003)
Xây dựng nhà ga sân bay Phú Bài (25/09/2003)
Tự đặt phí, lệ phí có thể bị phạt đến 50 triệu đồng (25/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang