Giá cao su sẽ còn tăng
12:31' 27/09/2003 (GMT+7)
Xuất  khẩu cao su đang gặp nhiều thuận lợi do cung khan hiếm, giá tăng.

(VietNamNet) - Tin từ Trung tâm Thông tin NN-PTNT cho biết, dự kiến, giá cao su sẽ tiếp tục tăng, dù có tin Trung Quốc đang giảm nhu cầu mua do giá cao. Song, các thương gia Singapore, các công ty lốp lớn ở Mỹ, Ấn Độ và châu Âu sẽ vẫn có nhu cầu mua cao su trong thời gian tới, đặc biệt là cao su giao tháng 10-12.

Hiện nay, nguồn cung cao su đang khan hiếm trong khi nhu cầu ổn định. Cao su tấm RSS3 của Thái được chào bán với giá 1.020 USD, FOB, tăng so với 1.000 USD/tấn tuần trước; cao su bánh STR20 giá 960-970 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn. Tại thị trường Đông Nam Á, giá cao su các loại đã bắt đầu tăng mạnh từ đầu năm, do nhu cầu mua vào tăng mạnh từ Trung Quốc và một số thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu. Nhu cầu cao su tại Malaysia trong tháng 6 tăng 7,3%. Giá cao su SMR20, FOB tại Malaysia giao tháng 9 được chào bán ở mức 99,5 Uscent/kg.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam 8 tháng đầu năm nay giảm 2,7% về khối lượng, còn 248.000 tấn nhưng tăng 48,5% về giá trị, đạt 255 triệu USD. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu thuế nhập khẩu cao su giảm nghĩa là Việt Nam sẽ bị cạnh tranh mạnh hơn trong khu vực. Mức thuế nhập khẩu cao su hiện là 5%, nhưng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2006. Việt Nam hiện đang đàm phán với các công ty cao su từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore về việc lập tập đoàn cao su liên doanh 5 nước, chiếm 90% sản lượng cao su thế giới.

Ngành cao su Trung Quốc cũng đang thúc giục Chính phủ nước này cắt giảm thuế nhập khẩu cao su từ 20% xuống 10%, nhằm làm nguội bớt giá cao su đang ngày một tăng trên thị trường nội địa. Hiện nay, sản lượng cao su thiên nhiên của Trung Quốc chỉ có thể đáp ứng 1/3 nhu cầu 1,5 triệu tấn trong năm nay. Giá cao su tại Trung Quốc - nước tiêu thụ cao su lớn thứ hai thế giới, đã tăng hơn 60%, đạt tới mức kỷ lục 14.000 NDT (1.692 USD/tấn) từ tháng 3/2003.

  • H.Phương

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trao thưởng xuất khẩu cho 223 DN (27/09/2003)
Giá phân urê giảm 30.000 đồng/tấn (27/09/2003)
Hoa Đà Lạt long đong! (27/09/2003)
Thiết kế cảng Chân Mây, Dung Quất có an toàn? (26/09/2003)
Sẽ có hệ thống thông tin quốc gia về làng nghề (26/09/2003)
Ngừng cấp visa một số lô hàng dệt may (26/09/2003)
Xác nhận hàng hoá được ưu đãi thuế từ ASEAN (26/09/2003)
TP.HCM thực hiện "cuộc cách mạng" về quản lý xây dựng (26/09/2003)
Triển lãm máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông (26/09/2003)
Tập đoàn bất động sản Mỹ mở văn phòng tại Việt Nam (26/09/2003)
2,69 tỷ USD đầu tư dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn (26/09/2003)
TP.HCM sẽ hình thành các "tiểu đô thị công nghiệp" (26/09/2003)
Ngành dệt may hoàn thành sớm chỉ tiêu xuất khẩu cả năm (26/09/2003)
TP.HCM sáp nhập doanh nghiệp nhà nước quá chậm (26/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang