221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
540388
Bắt đầu có kết quả kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ
1
Article
null
Bắt đầu có kết quả kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ
,

Các phòng phiếu đầu tiên ở các bang phía Đông đã đóng cửa, kết quả kiểm phiếu ở một số điểm đã được công bố. Tạm thời Bush đang dẫn trước.

 

Soạn: AM 186349 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Đến thời điểm này Bush đang có 39 phiếu của đại cử tri và 58% phiếu phổ thông. Kerry có 3 phiếu đại cử tri và 42% phiếu phổ thông.

 

7h sáng nay, các phòng phiếu đầu tiên ở các bang phía Đông bắt đầu đóng cửa, nhưng chưa cơ quan truyền thông nào đưa ra kết quả kiểm phiếu, dù chỉ là sơ bộ. Người ta chỉ dám đoán rằng với số cử tri đi bầu tăng 20 triệu so với lần trước là có lợi cho ông Kerry

 

Lúc 4g 30 sáng nay, các phương tiện truyền thông bắt đầu cố gắng nắm bắt số liệu để tiên đoán, nhưng do lo ngại những sai sót từng xảy ra hồi năm 2000 (công bố ông Gore thắng, nhưng cuối cùng ông Bush thắng) nên lần này họ chọn phương châm “thà chậm mà chắc”. Một khó khăn khác là giờ đóng cửa phòng phiếu để kiểm phiếu của Mỹ trải dài 3 múi giờ tùy theo tiểu bang (Các bang phía đông lúc 7g sáng, các bang kế đó là 7g30, rồi 8g, rồi 8g30…các bang phía tây đóng cửa lúc 10g, riêng Alaska chỉ kết thúc lúc 1g trưa nay).

 

Soạn: AM 186331 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cử tri Mỹ xếp hàng đi bầu ở bang Ohio

Vào 3g15 sáng giờ VN (3g15 chiều tại Mỹ), số người đi bầu vẫn còn rất đông, đặc biệt ở ba bang rất quyết định là Florida, Ohio và Pennsylvania. Thời tiết thuận lợi, người đi bầu đông… những yếu tố đó giúp người ta hy vọng, cuộc bầu cử lần này sẽ không rơi vào tình trạng không rõ ràng như sau bầu cử hồi năm 2000 (phải sau 36 ngày Tòa án Tối cao mới ra quyết định ông Bush thắng)

 

Dưới đây là diễn biến của bầu cử Mỹ từ 9g tối qua đến 2 giờ sáng nay.

 

Khắp nước Mỹ, số người đi bầu đông một cách ngạc nhiên. Từ 9 giờ tối đến 12 g  tối giờ VN (tức 9-12 g sáng giờ Mỹ) tất cả các phòng phiếu đều có những hàng dài người xếp hàng chờ bỏ phiếu.

 

Lúc 9g tối giờ VN, ông Bush cùng vợ và hai con gái đi bỏ phiếu đầu tiên tại quê nhà, vùng Crawford, Texas. Tại đây, ông cho rằng, triết lý cầm quyền của ông rõ ràng, ai cũng hiểu, và ông sẽ là tổng thống nước Mỹ trong 4 năm tới.

 

Vào thời điểm đó, ông Kerry vẫn còn vận động bầu cử tại bang Wisconsin quan trọng (bang này có 10 phiếu đại cử tri và năm 2000 phe dân chủ chỉ thắng với tỉ lệ rất thấp 0,22%)

 

Sau ông Bush 20 phút, khoảng 9g20 tối giờ VN, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đi bầu tại quê nhà vùng Wilson, bang Wyoming. Còn ứng cử viên phó tổng thống John Edwards thì đã bầu hai ngày trước ở North Carolina.

 

Rất sớm vào đầu ngày bầu cử, không rõ là điềm tốt hay xấu, ống Bush đã đạt thắng lợi ở một làng nhỏ tên Dixvill Nothch thuộc bang New Hampshire với 19 phiếu trên tổng số 26 phiếu bầu.

 

Lúc 11g10, người ta thấy máy bay của ông Bush hạ cánh xuống Columbus bang Ohio, ông Bush đến đây với lý do cảm ơn những người ủng hộ, nhưng thật ra là một cuộc vận động giờ chót ở bang rất quan trọng này (trong quá khứ các ứng viên Cộng hòa muốn thắng cử đều phải thắng tại đây). Theo dự kiến sau Ohio ông Bush sẽ về Washington để đợi kết quả bầu cử.

 

Còn ông Kerry, khoảng 12g15 tối giờ VN, người ta thấy máy bay chở ông đáp xuống Boston, bang Massachusetts quê nhà, ông ta đã tiến hành cuộc vận động sau cùng tại đây, sau đó sẽ về nhà, đi bầu và chờ đợi kết quả.

 

Lúc 1g sáng giờ VN (tức 1g chiều giờ Mỹ), bang Florida có một niềm lạc quan rằng sẽ không lập lại cảnh sai sót và tỷ số sát nút như năm 2000, do số người đi bầu rất đông và các máy bầu đục lổ đã được thay bằng các máy bầu điện tử.

 

Lúc 2g10 sáng nay, Tổng thống Bush đã quay về Nhà Trắng sau một đợt vận động bầu cử nước rút ở những tuần cuốI tháng 10, tại đây, như dự kiến, ông sẽ đợi kết quả bầu cử quyết định vận mệnh chính trị của mình.

 

 

  • LV

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,